Nguồn tin: VietNamNet, 04/11/2008
Ngày cập nhật:
7/11/2008
Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT), ông Phan Huy Thông, ước tính, đợt mưa kỷ lục vừa qua làm mất trắng khoảng 200.000ha cây vụ đông tại các tỉnh phía Bắc, số còn lại cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Thiệt hại ước tính thấ nhất cũng phải từ 2.500 - 3.000 tỷ đồng.
Vụ đông năm nay, các tỉnh phía Bắc gieo trồng khoảng 400.000ha, tập trung chủ yếu vào ngô (150.000ha), khoai lang (40.000ha), đậu tương (70.000ha), lạc (10.000ha) và rau đậu (130.000 ha). Số liệu từ Cục Trồng trọt cho thấy, ít nhất một nửa diện tích trong số này mất trắng, không thể cho thu hoạch.
Địa phương thiệt hại nhiều nhất là Hà Nội với 51.000ha (khoảng 800 tỷ đồng); Thái Bình 25.000ha; Hà Nam 18.000ha; Nghệ An 21.000ha; Vĩnh Phúc 17.000ha... Ngoài ra, 30.000 ha lúa cấy muộn cũng trôi theo dòng nước. Nếu tính trung bình 4 tấn/ha, ngành nông nghiệp mất đứt hơn 100.000 tấn lúa. Cùng với cây vụ đông, đây thậm chí còn là nguồn lương thực dự trữ của rất lớn, đặc biệt là các tỉnh miền núi phía Bắc và bắc Trung Bộ nhằm cứu đói cho bà con trong những ngày giáp hạt.
Bà con huyện Gia Lộc (Hải Dương) nỗ lực bơm nước cứu 300ha rau, chủ yếu là cà rốt - ảnh chụp sáng 4/11 (T.V.Khởi)
Ông Phan Huy Thông cho VietNamNet biết, riêng ngô - cây có khả năng chống chịu cao nhất, nếu chìm 5-7 ngày là coi như hỏng, có sinh trưởng thì bắp cũng không cho hạt. Ông Thông tính toán, sản lượng ngô bình quân vụ đông khoảng 800.000-900.000 tấn, năm nay chắc chắn sẽ phải nhập khẩu thêm một nửa số này.
Khoảng 50.000ha đậu tương cũng không thể cứu vãn bởi chỉ sau 3 ngày, đậu tương bị thối rữa. 20ha rau đậu cũng nát tươm, không thể thu hoạch. Trong đó, nhiều nhất là Hà Nội khi mất tới 4.000ha bắp cải, súp lơ, su hào; 3.000ha đậu trạch, dưa chuột, cà chua; 3.000ha cải canh, cải ngọt và cải chíp. Địa phương này đang cần tới 10.000 tấn giống rau để chuẩn bị gieo đợt tới.
Ông Thông ước tính tổng số thiệt hại của ngành nông nghiệp (chỉ tính theo đầu tư ban đầu) khoảng 2.500-3.000 tỷ đồng.
Cục Trồng trọt yêu cầu các địa phương, bằng mọi cách tiêu thoát nước, khoanh vùng có khả năng ứng cứu. Nước rút đến đâu, bà con dùng phân bón lá, bón gốc như lân, NPK bón hỗ trợ cho đất, tuyệt đối không được xới đất mà giữ nguyên cây trồng như ban đầu (do rễ cây còn non và yếu); sau đó, cần chăm sóc cây thật tốt. Trong thời gian chờ nước rút, khẩn trương gieo giống rau ngắn ngày, rau chịu lạnh ở vườn ươm, che chắn cẩn thận tránh nát bầu do trời có thể tiếp tục mưa.
Ngoài ra, cần chuẩn bị giống khoai tây, chờ nước rút để đồng loạt gieo trồng trước 20/11. Tuy nhiên, khoai tây chỉ trồng được ở những vùng đất ngập không quá nặng, có thể tưới được. Việc làm giống khoai tây áp dụng kỹ thuật trồng trên nền đất ướt.
Nguy cơ thiếu giống
Tuy nhiên, TS. Trần Văn Khởi, Trưởng phòng Cây lương thực và Cây thực phẩm, lo lắng giống khoai tây sẽ rất thiếu. Bình thường, nhu cầu khoai tây giống đã lên tới 25.000-27.000 tấn. Nếu các địa phương đồng loạt mở rộng diện tích cây trồng này, lượng giống cần lên tới 50.000 tấn.
Do vậy, các địa phương cần huy động giống của các DN đã nhập về (nếu cần nhập thêm từ Trung Quốc) và lượng giống dự trữ trong dân.
Đối với những vùng bị ngập mà mất vụ đông, cần chú ý đến trồng thức ăn xanh cho trâu bò (các loại cỏ chịu lạnh, ngô dầy) để chống đói và chống rét, đặc biệt là ở các tỉnh miền núi phía Bắc như Tuyên Quang, Yên Bái, Hà Giang, Lạng Sơn...
Riêng các tỉnh bắc Trung Bộ, cần tiếp tục trồng vụ đông xuân ngay (ngô bãi, khoai lang, lạc, đậu tương) và tận dụng đất cao trồng rau ngắn ngày ở các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ, như các loại cải (cải thìa, cải xanh, cải củ...), chăm sóc rau muống, đồng thời trồng su hào, bắp cải.
Cục Trồng trọt cho biết Bộ NN-PTNT sẽ hỗ trợ bà con kinh phí mua các loại giống và mua phân bón để chăm sóc hoa màu ở vùng có thể khắc phục, với mức 1 triệu đồng/ha. Trước mắt, các địa phương đã đề nghị Bộ NN-PTNT hỗ trợ hơn 198 tỷ đồng để mua 800 tấn lúa giống, 30 tấn ngô giống, 40 tấn rau giống.
Riêng với rau xanh cho đô thị, Hà Nội và các tỉnh lân cận cần đẩy mạnh chăm sóc diện tích còn lại, như rau muống, rau cần; khẩn trương gieo trồng cây ăn lá ngắn ngày (chỉ 15-20 ngày là cho thu hoạch). Các tỉnh có điều kiện cũng cần tăng cường trồng rau xanh nhằm hỗ trợ cho Hà Nội. Hiện nguồn cung cấp cho Thủ đô chủ yếu từ Đà Lạt (Lâm Đồng), SaPa (Lào Cai) và Mộc Châu (Sơn La).
Hà Yên
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.