Nguồn tin: Sài Gòn giải phóng, 14/11/2008
Ngày cập nhật:
16/11/2008
Trong hai tuần qua, giá các loại rau ở Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) đồng loạt tăng giá từ 50%-70% so với ngày thường vì các mặt hàng này đang hút mạnh. Đây là đợt giá rau tăng mạnh nhất trong năm nay.
Hút hàng - giá tăng
Hối hả đóng rau xuất đi TPHCM
Tại chợ đầu mối rau (phường 11, thành phố Đà Lạt), không khí thu mua, đóng gói rau khá tấp nập, khẩn trương. Hàng chục xe chở rau từ các vựa rau ở Thái Phiên (Đà Lạt), Hiệp An (Đức Trọng) nối đuôi nhau vào chợ, chủ thu mua khẩn trương đóng gói các loại rau lên các thùng lớn để xuất rau đi các siêu thị, chợ đầu mối ở TP Hồ Chí Minh và Hà Nội.
Tuy vậy, theo những người buôn bán tại đây thì số lượng xe chở rau các loại từ Lâm Đồng đi các tỉnh trong vài ngày qua giảm đáng kể vì không có hàng, trước đây mỗi ngày có từ 40 - 50 xe thì nay chỉ còn 10 - 20 xe.
Giá các loại rau tại chợ đầu mối này trong tuần qua tăng 50% - 70%, thậm chí có loại tăng gấp 2 -3 lần so với trước. Chị Nguyễn Thị Kim Chi, một chủ thu mua rau xuất đi Hà Nội cho hay: “Tuần trước đường bộ chưa thông nên không xuất hàng ra Hà Nội được, 2 ngày nay rau được đưa ra ngoài đó nhiều nên hàng đang “khan” lắm, người ta đang giục gửi hàng ra mà giờ trong này thu mua rau không đủ.
Mỗi ngày Hà Nội tiêu thụ hơn 3.500 tấn, thêm vào đó nguồn hàng xuất khẩu sang Đài Loan đang hút mạnh nên giá càng tăng cao, cá biệt như bắp cải xuống tận vườn mua với giá 12.000đ/gốc cũng không có, lùng cả ngày chỉ được vài trăm gốc”.
Riêng tại các sạp rau ở chợ Đà Lạt thì vắng bóng cải xoong; bắp cải và cải thảo cũng khan hiếm (vì loại rau này đang bị bệnh sưng cổ rễ nên bà con chuyển sang trồng hoa), nhiều lắm mỗi sạp có độ 5 - 6 loại rau.
Chị Tâm, chủ một sạp rau ở chợ Đà Lạt cho biết: “Hiện giá rau cao quá, ăn rau còn đắt hơn cả ăn thịt, giá rau tăng mạnh nên tôi cũng không dám lấy nhiều. Mà có lấy cũng không tươi ngon lắm, vì phần lớn rau tươi đều đóng gói xuất đi hết rồi”.
Phấn khởi nhưng vẫn… lo!
Anh Hùng Lân (Chủ tịch Hội Nông dân xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương) cho hay: “Nguồn rau ở Đơn Dương cũng đang khan, người dân đã thu hoạch rau từ 2 tuần trước để chuẩn bị trồng vụ mới cho đợt Tết Nguyên đán nên sản lượng thu hoạch không nhiều, hiện nay xã Lạc Xuân có tổng diện tích 3.760ha nhưng diện tích đang thu hoạch không bao nhiêu”.
Tại vùng rau Phước Thành (phường 7, TP Đà Lạt), một trong những vùng chuyên canh rau lớn của TP Đà Lạt, bà con rất phấn khởi trước đợt tăng giá rau này. Nhiều vườn rau chưa đến kỳ thu hoạch nhưng các thương lái đã đến hỏi mua, mỗi ngày có 5 -10 lượt thương lái vào hỏi đặt cọc tiền cho chủ vườn.
Anh Nguyễn Kim Tuấn (ở đường Thánh Mẫu) vừa thu hoạch xong 1 sào bắp cải với hơn 3.500 gốc được 20 triệu đồng trừ tất cả các chi phí trong 3 tháng thì gia đình anh lãi ròng 14 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Thanh (Phước Thành, phường 7) cho hay: “Nghề trồng rau nói chung khá bấp bênh, giá lên cao chúng tôi vừa mừng vừa lo, vụ này trúng lại lo vụ sau thất bát, chỉ mong giá ổn định để đời sống gia đình giảm bớt khó khăn, tôi vừa xuất 1 sào xà lách được 8 triệu đồng tính ra lãi được 5 triệu đồng, cả nhà phấn khởi lắm”.
Dù phấn khởi nhưng hầu hết nông dân Đà Lạt vẫn tỉnh táo nhận ra rằng, những đợt tăng giá rau như vậy không phải là thường xuyên mà chỉ nhất thời do ảnh hưởng thiên tai.
Muốn giữ được giá cao và không rơi vào cảnh “được mùa mất giá, mất mùa được giá” thì rau Đà Lạt cần có thị trường ổn định. Để làm được điều đó, ngoài vai trò định hướng, xúc tiến tìm kiếm thị trường của ngành chức năng địa phương thì điều quyết định vẫn ở chất lượng của sản phẩm và chữ tín của người sản xuất rau.
Hoài Hương
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.