Nguồn tin: Đồng Nai, 14/11/2008
Ngày cập nhật:
16/11/2008
Hiện nay, nhà vườn Đồng Nai bắt đầu vào vụ thu hoạch cà phê nhưng đến đâu cũng thấy nông dân than thở vì giá cà phê đầu vụ đã giảm xuống chỉ còn 23 - 24 ngàn đồng/kg. Với mức giá này, các nhà vườn sẽ thua lỗ hoặc may ra chỉ huề vốn, bởi đầu năm 2008 họ đã phải đầu tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các chi phí khác cho cây cà phê với giá cao. Có những hộ dự tính thu cà phê không đủ trả tiền phân bón và công thợ.
Cà phê rớt giá khiến các nhà vườn lao đao.
* Mất ăn, mất ngủ vì cà phê
Đồng Nai hiện có gần 17.000 hécta cà phê, trong đó có khoảng 16.000 hécta đang cho thu hoạch với năng suất trung bình đạt 1,5 tấn/hécta. Địa phương có diện tích cà phê lớn là Cẩm Mỹ (6.000 hécta), Trảng Bom (gần 4.000 hécta) và Định Quán (2.000 hécta). Tuy mới vào đầu vụ thu hoạch, nhưng giá cà phê liên tục giảm, hiện cà phê phơi khô, đẹp nông dân chỉ bán được 23 - 24 ngàn đồng/kg, giảm 18 - 19 ngàn đồng/kg so với đầu năm 2008. Với giá cà phê như hiện nay, nếu các nhà vườn thu hoạch 1 hécta chỉ được hơn 1 tấn chắc chắn sẽ thua lỗ. Ông Chìu Văn Xiệc, ấp Tân Lập 2, xã Cây Gáo (huyện Trảng Bom) cho biết: "Tôi có hơn 1 hécta cà phê đang cho thu hoạch năm thứ 7. Năm nay, tiền đầu tư hơn 30 triệu đồng, nhưng do thời tiết thất thường cà phê bị sâu bệnh nhiều, nên năng suất ước khoảng 1,2 tấn/hécta. Nếu giá cứ như hiện nay tôi sẽ lỗ 2 - 3 triệu đồng, và như vậy vụ tới sẽ không còn tiền để đầu tư cho cây cà phê nữa". Ông Lìu A Ửng, cũng ở ấp Tân Lập 2, nói: "Gia đình tôi có 3 hécta cà phê. Đầu năm nay thấy cà phê lên đến trên 40 ngàn đồng/kg nên dù phân bón mắc tôi cũng ráng vay mượn để đầu tư, ai ngờ nay giá lại xuống thấp như vậy. Nhiều người khuyên tôi trữ cà phê lại chờ đợi hết mùa hãy bán, nhưng đã đến kỳ trả tiền phân bón và công thợ, do vậy giá rẻ cũng phải bán. Dự tính tôi sẽ lỗ khoảng 4 triệu đồng/hécta".
Đầu năm 2008, giá vật tư đầu vào cho sản xuất nông nghiệp tăng cao, đa số nông dân phải mua phân bón, thuốc BVTV với giá cao hơn giá hiện tại từ 10 - 20%, hoặc phải vay mượn với lãi suất cao để đầu tư. Chính vì vậy, khi vào vụ thu hoạch cà phê nông dân phải bán nhanh để thanh toán các khoản nợ, điều này cũng góp phần làm giá cà phê trên thị trường giảm mạnh.
* Ồ ạt bán ra, cà phê sẽ tiếp tục giảm
Niên vụ cà phê 2008-2009, sản lượng cà phê tại Đồng Nai dự tính sẽ đạt gần 25 ngàn tấn. Theo tính toán của các nhà vườn, 1 hécta cà phê phải đầu tư ít nhất từ 26 triệu đồng trở lên. Thời gian qua, nhiều hộ phải vay mượn vốn đầu tư cho cà phê nên khi thu hoạch phải bán ngay để thanh toán nợ nần. Một số hộ muốn trữ lại cà phê chờ giá lên cũng không "dám liều" vì e sợ giá còn tiếp tục xuống! Theo Hiệp hội cà phê - ca cao Việt Nam, hiện giá cà phê trên thị trường thế giới bắt đầu tăng nhẹ và nếu cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu được khắc phục thì giá cà phê trên thị trường thế giới sẽ bình ổn trở lại. Vì vậy, thời điểm này bà con nông dân không nên ồ ạt bán cà phê ra làm giá tiếp tục hạ, trữ lại đợi qua vụ khi đó bán sẽ ít bị ép giá. Ông Võ Công Vị, ở ấp 7, xã Sông Ray (huyện Cẩm Mỹ) cho hay: "Tôi có 4 hécta cà phê thu năm thứ 10. Kinh nghiệm nhiều năm bán cà phê cho thấy, cứ vào vụ thu hoạch là giá cà phê xuống thấp vì nhà nào cũng có tâm lý muốn nhanh chóng bán ra để thanh toán nợ, công thợ và tiếp tục đầu tư cho vụ sau. Riêng tôi, bao giờ cũng đợi qua mùa, khoảng tháng 4, tháng 5 là lúc cà phê được giá nhất thì mới bán ra".
Trước tình hình giá cà phê xuống thấp, thuê lao động khó khăn, nhiều nhà vườn đã thu hoạch cà phê theo kiểu "cuốn chiếu", thu cả trái chín lẫn trái xanh làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng và sản lượng, vì cà phê hái xanh ngoài mùi vị kém còn làm giảm hơn 20% năng suất. Được biết, hiện nay Việt Nam đang là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ 2 trên thế giới, có đến 85% sản lượng cà phê trong nước được xuất khẩu sang Mỹ, Pháp, Anh, Nga... và trong 2 - 3 vụ gần đây cà phê Việt Nam được đánh giá cao về chất lượng. Nhưng nếu các nhà vườn cà phê không đảm bảo chất lượng ổn định sẽ đánh mất thị trường và đương nhiên người chịu thiệt thòi đầu tiên là nông dân trồng cà phê.
Hương Giang
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.