Nguồn tin: Nghệ An, 19/11/2008
Ngày cập nhật:
21/11/2008
Diện tích mía "Chồi cỏ" năm nay đã gần 5.000 ha, gấp đôi diện tích năm ngoái. Ông Nguyễn Thọ Cảnh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cảnh báo "Nếu không kịp thời phòng trừ, vụ ép năm sau Nhà máy đường Tate&lyle có nguy cơ bị đóng cửa". Bệnh cũng vừa được xác định do vi sinh vật phytoplasma gây ra.
Lãnh đạo ngành Nông nghiệp và cán bộ nhà máy đi kiểm tra bệnh chồi cỏ ở Quỳ Hợp
Đến Dốc Dài, Nghĩa Xuân, Văn Lợi, Minh Hợp - Quỳ Hợp, chúng tôi thấy mía vàng úa, ngọn thấp, cao như cỏ. Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu cũng vậy, diện tích mía chồi cỏ ngày một lan rộng. Mỗi bụi mía mọc lên rất nhiều chồi nhưng cằn và thấp. Hiện tượng này đã xuất hiện 3 năm nay ở vùng nguyên liệu mía của Nhà máy đường Tate & Lyle và ngày một nhiều thêm.. Tuy nhiên vì lần đầu tiên xuất hiện tại Nghệ An và cũng lần đầu xuất hiện tại Việt Nam nên chưa có biện pháp phòng trừ do chưa tìm ra nguyên nhân. Bệnh "Chồi cỏ" ngày một lây rộng. Năm 2007, Nhà máy đường Tate&lyle thống kê có 2.544 ha mía bị bệnh thì đến tháng 10 năm nay đã tăng lên 4.873 ha, chiếm gần 1/4 tổng diện tích mía hiện có của nhà máy và bằng cả diện tích mía nguyên liệu của nhà máy đường Sông Con. Nhà máy lo lắng, các huyện và bà con nông dân lo lắng, thiệt hại hàng chục tỉ đồng bởi mía bị bệnh khiến năng suất giảm 50 - 60%. Năm 2007, Sở Nông nghiệp đã gửi bệnh phẩm ra Trung tâm nghiên cứu bảo vệ thực vật Trung ương nhưng ở đây trả lời âm tính với vi rút.
Năm nay, ngành lại gửi mẫu ra Viện bảo vệ thực vật Trung ương và kết quả cho thấy mía bệnh dương tính với phytoplasma - một loài trung gian giữa vi khuẩn và vi rút.
Trước kết quả như vậy, Sở nông nghiệp, Chi cục bảo vệ thực vật các huyện Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu cùng nhà máy vừa qua đã tổ chức họp bàn chống dịch, tránh lây lan diện rộng. Giám đốc Sở nông nghiệp Nguyễn Thọ Cảnh nhận định: "Lúc này phải coi như nước sôi lửa bỏng, đối với vùng nguyên liệu mía, phải chung sức dập dịch kẻo ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của nhà máy. Nếu không phòng trừ kịp thời, năm sau có thể tăng lên 10.000 ha và nhà máy có thể phải đóng cửa.
Bệnh "Chồi cỏ" phát triển từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm, gốc mía xuất hiện nhiều nhánh con nhỏ và yếu như cỏ. Ban đầu màu vàng nhạt sau vàng đỏ rồi héo khô dần, cây mía còi cọc, thui chột. Bệnh lây lan và phát triển mạnh vào mùa mưa. Bệnh này chỉ tồn tại trên cơ thể sống, dung môi truyền bệnh có thể là rầy xanh và rệp. Bệnh tăng nhanh và rộng ở những vùng bị rệp tàn phá. Hiện nay Quỳ Hợp là huyện bị nặng nhất với 3.397 ha. Trong đó 1.000 ha không cho thu hoạch. Vì vậy huyện mong công ty và ngành khẩn trương có giải pháp phòng trừ, đồng thời có chính sách hỗ trợ cho bà con khi đưa giống mới nơi khác về.
Hiện nay nhà máy đường Tate&lyle đã phát tờ rơi về bệnh chồi cỏ và cách phòng trừ ban đầu cho mía như không được sử dụng hom giống bị bệnh để trồng tiếp hay tiêu hủy những gốc mía bị bệnh. Tuy nhiên nhiều nông dân vẫn chưa áp dụng. Công ty đã bỏ ra nhiều tiền để nhập một số giống mía về thay cho giống bị bệnh song rất tốn kém bởi 1 tấn mía giống trên 20 triệu đồng.
Những giải pháp cần kíp hiện nay là: Kịp thời khoanh vùng bị dịch. Những diện tích mía bệnh nặng cần được lập tức phun thuốc diệt mọi mầm xanh để diệt phytoplasma, đợi mùa sau trồng lại. Hoặc cày gốc lên, gom lại và đốt sạch. Giải pháp này tuy đỡ ảnh hưởng môi trường những rất tốn công sức bởi 1 ha mía có đến 60.000 gốc mía. Ngành nông nghiệp sẽ tham mưu cho tỉnh sớm hỗ trợ kinh phí dập dịch. Trước mắt, nhà máy cần có chính sách ưu tiên hơn đối với những vùng nhiễm dịch chồi cỏ tạo tâm lý yên tâm cho người trồng mía, có kinh phí hỗ trợ nhổ bỏ và trồng lại và có chính sách thu mua mía hợp lý để bà con tăng đầu tư thâm canh, thay giống tốt và yên tâm cung ứng mía nguyên liệu cho nhà máy.
Châu La
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.