Nguồn tin: WAG, 11/8/2004
Ngày cập nhật:
8/11/2004
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về sự liên kết Bốn nhà và ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cho nông dân (QĐ 80/TTg), chúng ta chỉ mới làm ở cấp địa phương, nhưng xem ra vẫn còn nhiều bất cập. Điển hình là việc sản xuất và tiêu thụ cá tra, cá basa và tôm sú, đang nóng hổi tính thời sự.
Tại các diễn đàn, trên các phương tiện truyền thông, đại diện cho Bốn nhà, mỗi người nói đều nghe có lý của riêng mình. Nhưng lấy thực tiễn làm thước đo thì lý lẽ đó chưa có sức thuyết phục. Ở đây ta thấy nổi lên vai trò của nhà quản lý. Với vai trò nhạc trưởng, nhà quản lý ở các cấp phải làm đúng và làm hết chức năng của mình thì ba nhà còn lại mới phát huy được sức mạnh. Cách làm hiện nay của chúng ta thật là “dân chủ”, mỗi anh đều “bình đẳng” và từng lúc, hoàn cảnh sẽ đưa mỗi anh lên làm chủ một thời, nhưng không lâu. Chỉ con cá tra thôi, hồi quí II ngư dân “làm chủ”, muốn bán thì bán, muốn không thì kêu giá trên trời, doanh nghiệp khốn đốn vì các hợp đồng đã ký, nhưng giữa tháng 10 rồi thì DN lại thay phiên làm chủ, nhà nông chạy táo tác tìm nơi bán, thậm chí bán đổ bán tháo, dưới giá thành. Khách hàng ngoài nước biết chuyện, họ hạn chế ký hợp đồng, trả giá xuống, phía ta có người rục rịch bán phá giá. Càng làm cho ngư dân thêm hoảng. Có người còn vô tư: “Kiến ăn cá, cá ăn kiến”. Thật hết biết! Nhưng khi Bộ Thủy sản, UBND tỉnh An Giang và Hiệp hội Thủy sản AG (AFA) cùng UBND các tỉnh có liên quan, ngồi lại phân tích và chỉ đưa ra lời khuyến cáo có tính chất hiệu triệu thì tình hình có vẻ bắt đầu bình ổn trở lại. Chỉ mới tầm đó mà có kết quả, nếu phát huy hết vai trò cấp quản lý vĩ mô thì tình hình sẽ đổi khác, hội nhập có lẽ sẽ thành công hơn. Hiệp hội AFA từ ngày thành lập (2001) đến nay, đã giúp cho ngư dân và chính quyền tỉnh An Giang được rất nhiều, nhưng dù sao trong phạm vi một tỉnh thì kết quả không thể đòi hỏi cao hơn. Ở đây cần có vai trò các Bộ Thủy sản, Thương mại, Nông nghiệp và Hội Nghề cá VN - tức cấp quản lý vĩ mô phải là nhạc trưởng.
Hôm đầu tháng trước, một đ/c Thứ trưởng đến thăm tôi trong tình cảnh cá đang rớt giá, hỏi tôi ý kiến đề xuất thế nào. Tôi xin không trả lời, vì nếu nói thì cũng chỉ nói mà thôi, vấn đề là phải làm. Còn làm thế nào thì theo chức năng tổ chức và luật pháp đã có qui định rồi. Nhưng theo tôi có vấn đề cần tham khảo: Không cần liên hệ đến các nước phát triển, tất nhiên là họ thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với ngành sản xuất của họ gần như đã hoàn hảo; kinh nghiệm các nước bạn gần ta mà tôi thấy như: Campuchia tại sao họ quản lý được nguồn cá giống tự nhiên (cấm bắt cá trong mùa cá đẻ) và dân Lào sao họ giữ rừng tốt hơn ta? Ở đây vai trò quản lý vĩ mô là quyết định.
Long Xuyên, 08/11/2004
Nguyễn Minh Nhị
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.