Nguồn tin: Đồng Khởi, 12 /12/2008
Ngày cập nhật:
15/12/2008
Đợt lũ tháng 11 vừa qua gây thiệt hại khá nặng đối với bà con trồng màu chuẩn bị phục vụ Tết Kỷ Sửu. Điều đó, sẽ hứa hẹn một vụ màu được giá trong dịp Tết này…
Chị Lê Thị Thắm-cán bộ Kinh tế-kế hoạch xã Sơn Đông(Thị xã) cho biết, đối với bà con trồng màu-nằm trong vùng dự án “Rau an toàn” trên địa bàn xã, nhìn chung không bị thiệt hại gì. Bởi vùng đất nơi đây gò, cao ráo. Vì thế, việc bố trí lịch thời vụ để chuẩn bị đợt hàng hoá phục vụ Tết tương đối thuận lợi. Vụ mùa đã hơn tháng tuổi, với nhiều chủng loại như cải bông, cải tàu sại, khổ qua, hành, bầu, bí, ngò rí… Cùng với diện tích tăng, Thị xã có 6 gian hàng, quầy bán rau an toàn. Điều này cho thấy, rau an toàn đang ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng…. Nằm trong vùng phát triển rau xanh an toàn của Thị xã - được thành lập từ năm 2004, đến nay, diện tích trồng rau an toàn của xã có 17,5 ha(tập trung ở ấp 1,3,4) với 82 hộ tham gia.
Anh Lê Văn Thanh ở ấp 3 hiện có 4 công đất trồng màu, cho biết trồng màu cho thu nhập kinh tế cao gấp 2-3 lần so với trồng lúa. Vì trồng màu vừa rút ngắn thời gian canh tác, vốn quay vòng nhanh, vừa được giá, ít tốn kém về phân, thuốc… Chuẩn bị phục vụ Tết năm nay, anh Thanh đang xuống giống loại cải tàu sại trên toàn bộ diện tích. Anh Lê Quang Sơn, cùng ấp cũng đang ra sức chăm sóc hơn một công đất trồng cải bông được tháng tuổi, anh cho biết năm nay, đa số bà con không dám trồng cải bắp, một phần vì thời tiết, phần khác vì sợ đụng hàng với Đà Lạt. Chị Tiêu Bích Nga, đang chăm sóc gần 3 công đất hành lá, cũng sẽ là mặt hàng khan hiếm vào dịp Tết năm nay, vì đợt mưa, lũ vừa qua. Anh Trần Thanh Nhàn, người đang trồng hơn 2 công đất khổ qua, cũng cười tươi với đám khổ qua của anh rất “sung”, hứa hẹn một vụ mùa được giá, cả về năng suất.
Anh Thanh cho biết, tuy là người trồng màu với nhau, nhưng vì bố trí lịch thời vụ không thích hợp, nhiều hộ không thể xuống giống với những loại cây màu chất lượng cao như hành, cải bông, khổ qua, cải tàu sại... Riêng rau xanh năm nay có số lượng nhiều hơn. Với giá cả hiện tại, cải xà lách 3.500đồng/kg, cải ngọt 4.000 đồng/kg, hành 12.000đ/kg, khổ qua 9.000đ/kg, ớt 25.000đ/kg… bà con trồng màu có lợi nhuận rất cao. Dự báo, dịp Tết này, giá cả các mặt hàng này cùng với các loại rau, củ, quả cao cấp khác sẽ còn tăng giá hơn với nguyên nhân như đã nêu.
Không khí những ngày này trên cánh đồng rau an toàn của xã rất tất bật, bên cạnh những luống cây màu, xanh tươi. Hình ảnh những nông dân “tay cuốc, tay cày” chuẩn bị xuống giống cho đợt hoa màu phục vụ Tết Kỷ Sửu càng làm cho bức tranh quê thêm sinh động với một màu xanh phủ đầy sắc xuân…
Thành Lập
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.