Nguồn tin: Báo Bình Dương, 18/12/2008
Ngày cập nhật:
19/12/2008
Trao đổi với phóng viên báo Bình Dương, ông Nguyễn Trung Hiếu, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh cho biết hiện dự án “Xây dựng vùng sản xuất rau an toàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2007-2010” đang chờ được cơ quan chức năng phê duyệt và dự kiến sẽ đi vào thực hiện đầu năm 2009. Ông Hiếu cũng nhìn nhận:
- Việc dự án đến nay vẫn chưa được UBND tỉnh duyệt do trong quá trình chi cục thực hiện hợp đồng tư vấn để xây dựng dự án có nhiều lúng túng. Trong khi dự án sẽ thực hiện xây dựng quy trình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Nam, quy trình canh tác cũng đòi hỏi nghiêm ngặt, khi xây dựng dự án phải có thời gian suy nghĩ và để cơ quan chức năng đóng góp ý kiến thêm. Bên cạnh đó, sản xuất rau an toàn đòi hỏi phải có sự liên kết với nhau giữa các hộ, một người hoặc một hộ không thể làm được. Trong khi để tham gia dự án, người nông dân cần có thời gian để thay đổi tập quán canh tác cũ sang ứng dụng khoa học kỹ thuật mới...
- Thưa ông, vì sao dự án không được triển khai sớm hơn?
- Hiện do nhu cầu tiêu thụ rau an toàn cao nên tỉnh mới tính đến việc trồng rau an toàn cho cả tỉnh. Còn trước đây, cụ thể là từ năm 1993 trở lại đây, Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn (NN-PTNT) cũng đã có chỉ đạo cho ngành phối hợp với các địa phương hỗ trợ nông dân trồng rau an toàn. Trên thực tế hàng năm, ở TX.TDM, các huyện Thuận An, Phú Giáo, Tân Uyên và Bến Cát đã có các dự án trồng rau an toàn.
- Việc chọn thị trấn Uyên Hưng (Tân Uyên) và xã Tân Định (Bến Cát) để thực hiện dự án có hợp lý không khi mà một số địa phương như Phú Giáo, Dầu Tiếng vẫn còn nhiều quỹ đất?
- Khi xây dựng dự án, ngành phải dựa vào quy hoạch sản xuất đất nông nghiệp của tỉnh. Hơn nữa, một số nơi không được chọn làm dự án vì diện tích đất quá ít hoặc không nằm trong quy hoạch, còn 2 địa phương nói trên được chọn vì vừa bảo đảm về quỹ đất vừa có quy hoạch sản xuất rau của tỉnh.
- Nông dân lâu nay vẫn lo về thị trường tiêu thụ, dự án có tính đến việc này hay không, thưa ông?
- Để có nơi tiêu thụ ổn định, theo tôi, cái quan trọng nhất là phải có sự liên kết cộng đồng trách nhiệm với nhau giữa người trồng rau và người thu mua, nếu người trồng rau cho ra sản phẩm tốt, bảo đảm chất lượng và sản lượng ổn định thì người mua sẽ tiêu thụ hết. Dự án có nói đến vấn đề này, còn về phía Nhà nước sẽ chủ động hỗ trợ nông dân về tập huấn quy trình sản xuất rau an toàn, hướng dẫn để được công nhận vùng sản xuất rau an toàn...
- Liệu giá rau an toàn có tăng cao khi mà chi phí đầu tư lớn?
- Tôi nghĩ giá rau sẽ ổn định, thậm chí có thể thấp hơn so với rau bán trôi nổi trên thị trường hiện nay. Bởi, trồng rau an toàn được thực hiện theo quy trình, bảo đảm về lượng phân bón, thời gian chăm sóc, nước tưới..., còn với rau mà nông dân đang tự trồng thường được bón phân, thuốc thực vật... nhiều lần, trong khi giá các mặt hàng này ngày một tăng cao khiến giá rau bị đội lên.
- Nhà nước sẽ hỗ trợ gì cho người nông dân thực hiện dự án này?
- Theo chỉ đạo của Sở NN-PTNT, hiện chúng tôi đang xây dựng chính sách hỗ trợ cho nông dân khi tham gia dự án (dự kiến sẽ hoàn thành đầu năm 2009) để trình UBND tỉnh xem xét quyết định. Một khi quyết định này ra đời chắc chắn người nông dân sẽ tích cực tham gia dự án hơn.
Nhiều loại rau, củ phải nhập từ địa phương khác
Ông Hiếu cho biết, sản xuất rau an toàn là một vấn đề mới và khó, muốn có được rau an toàn phải xây dựng cho được những vùng sản xuất rau an toàn để người nông dân an tâm sản xuất. Dự án nêu trên là tiền đề cho tổ hợp tác hay hợp tác xã sẽ hình thành và phát triển rau an toàn trong tỉnh, nếu suôn sẻ, dự kiến dự án này sẽ được thực hiện vào đầu năm 2009.
Cũng theo ông Hiếu, hiện lượng rau trong tỉnh chưa đáp ứng đủ cho các siêu thị; riêng một số rau, củ, quả như: bắp cải, cà rốt... không sản xuất được trong tỉnh phải nhập từ các địa phương khác. Nếu bà con hình thành khu sản xuất rau an toàn theo quy định thì không chỉ bán cho các siêu thị mà còn cung cấp cho công nhân, nhà trẻ, bếp ăn tập thể...
NGỌC TÙNG
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.