Nguồn tin: Báo Nghệ An, 05/01/2009
Ngày cập nhật:
7/1/2009
Mùa ngô đã thu hoạch được gần 2 tháng rồi nhưng nhiều gia đình ở huyện Nghĩa Đàn vẫn hàng ngày phải đem ngô ra phơi, đợi thương lái để bán. Giá ngô đang xuống ở mức kỷ lục khiến không ít người trồng ngô rơi vào tình trạng “bỏ thì thương, vương thì tội”.
Chúng tôi đến xã Nghĩa Lâm (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) đúng vào một ngày nắng đẹp. Cái nắng hiếm hoi của mùa đông làm cho nhiều người dân mừng như bắt được vàng vì đây là dịp thuận lợi để họ đem ngô ra phơi phóng. Đã hơn tháng nay nhà nào cũng vậy, ít thì vài tạ, nhiều thì hai đến ba tấn ngô đang phủ bạt kín trong nhà. Do không lường trước tình trạng ứ đọng này nên hầu hết ngô chỉ được bảo quản hết sức thủ công, phần lớn là được đóng thành bì rồi “bạ đâu đặt đấy”. Cũng vì thế nên những ngày mưa ẩm vừa qua nhiều nhà ngô đã bị mốc xanh, mốc trắng, không còn hy vọng tiêu thụ. Tình cảnh này so với một năm trước không ai lại có thể ngờ được.
Giá ngô xuống thấp được dự báo ngay khi hết vụ thu hoạch. Lúc đó ngô tươi mới bẻ xong được mua với giá 25.000 đồng/kg và ngô khô 30.000 đồng/kg nhưng nhiều bà con thấy giá ngô năm 2007 cuối vụ vẫn còn 40 – 45.000đồng/kg nên kiên quyết không bán, đợi giá cao hơn. Nhưng giá tăng đâu chưa thấy mà giá lại liên tục rớt, nay thì ngô khô cũng chỉ 20 – 25.000 đồng/kg. Nhiều thương lái biết ngô ứ đọng trong dân đang còn nhiều nên càng ép giá khiến giá ngô ngày càng thảm hại. Anh Phạm Văn Thành (xóm Bắc Lâm, xã Nghĩa Lâm) vừa bán tháo được hai tấn ngô, không dấu được nỗi buồn khi chia sẻ với chúng tôi: Ngô thì bán với giá thấp trong khi đó mọi chi phí từ làm đất, phân bón, cày xén năm nay cao hơn nhiều so với năm trước nên bà con chắc chắn là lỗ rồi. Mặc dù bị lỗ nhưng gia đình anh Thành vẫn còn may mắn hơn nhiều so với gia đình chị Nguyễn Thị Thanh (xóm 5) vì hiện nhà chị vẫn còn 1,2 tấn ngô chưa bán được. Chị cũng đang lo lắng vì một số ngô đã có dấu hiệu bị mốc, nhà thì ẩm dột không biết phải bảo quản thế nào đây. Hiện toàn xã Nghĩa Lâm vẫn đang còn hàng chục tấn ngô chưa được tiêu thụ, đấy là chưa kể ở các xã lân cận khác như Nghĩa Sơn, Nghĩa Minh. Bà con cũng chưa biết bấu vứu vào đâu bởi lâu nay chuyện tiêu thụ chỉ mạnh ai nấy làm. Trước tình trạng ngô đang khó tiêu thụ ông Nguyễn Đăng Sinh (Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lâm) cũng hết sức băn khoăn khi cho biết: Mấy vụ mùa trước ngô năm nào cũng được mùa và bán với giá cao nên xã cũng khuyến khích bà con mở rộng diện tích, nhưng không ngờ năm nay giá ngô xuống quá thấp.. Xã cũng đang cố gắng để ngô có thể bán hết trước tết nhưng cứ tình trạng này thị ngô sẽ còn xuống thấp nữa, đấy là chưa kể ngô để lâu chất lượng cũng kém hơn. Bà con nếu muốn bán nhanh chắc chắn sẽ phải chịu lỗ.
Không chỉ ngô ở Nghĩa Đàn mà ở nhiều vùng khác của cả nước giá ngô cũng đang xuống đến mức thảm hại. Theo đánh giá của nhiều nhà chuyên môn, nguyên nhân giá ngô xuống thấp là do nhiều nhà máy chế biến thức ăn không thu mua ngô vì mức tiêu thụ thức ăn chăn nuôi trên thị trường giảm nhiều. Đây thực sự là nghịch lý với người chăn nuôi vì trong khi giá lương thực đã giảm nhưng người dân vẫn phải mua thức ăn chăn nuôi với giá rất cao. Trở lại với Nghệ An, không chỉ người dân mà nhiều thương lái thu mua nông sản năm nay cũng đành phải “bỏ ngề” như chị Hoà, chị Dung ở xã Thanh Tường (huyện Thanh Chương). Mấy năm trước năm nào đến vụ các chị cũng thu mua ngô ở tất cả các huyện ở Nghệ An rồi đem vào trong Nam để bán nhưng cả năm 2008 chị không đi chuyến nào. “Thất nghiệp” như chị vẫn còn may vì như nhà ông Chương (ở xóm 5, xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương) do có nhiều anh em ở Nghĩa Đàn và Quỳ Hợp nên toàn bộ ngô của mọi người trong nhà ông đều thu mua hết. Nay thì số ngô đó đang bị đổ đống ở Thanh Chương và đã hạ giá xuống 25.000 đồng/kg (bằng với giá thu mua) mà gần hai tuần này chưa có ai hỏi đến. Tình trạng này rồi sẽ không biết đến bao giờ khi mà chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết và ra giêng bà con sẽ bước vào một vụ thu hoạch mới.
Mỹ Hà – Thanh Phúc
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.