Nguồn tin: Vietnam+, 08/01/2009
Ngày cập nhật:
9/1/2009
20 mẫu rau, quả tại một số cơ sở sản xuất, kinh doanh rau, quả Thanh Trì và Đông Anh (Hà Nội) đã được đoàn thanh tra của Cục Bảo vệ Thực vật (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) lấy mẫu để kiểm nghiệm ngày 8/1.
Nếu phát hiện mẫu nào có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tồn đọng vượt ngưỡng, người sản xuất, kinh doanh bị đoàn thanh tra xử lý nghiêm khắc, nhằm bảo vệ người tiêu dùng trong dịp Tết Kỷ Sửu.
“Chiến dịch” 30 ngày
Việc thanh, kiểm tra này được tiến hành theo quyết định số 2006/QĐ-TTr do ông Bùi Sĩ Doanh, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật ký.
Đây là đợt cao điểm thực hiện việc lấy mẫu kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau, quả tại các vùng sản xuất và chợ đầu mối của Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn cũng kiểm tra tại các tỉnh lân cận cung cấp rau, quả cho 2 thành phố lớn này trong dịp Tết Nguyên đán.
Cụ thể, Cục này đã thành lập các đoàn thanh tra, tiến hành lấy mẫu rau, quả tại các tỉnh Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên (phía Bắc) và Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An (phía Nam).
“Chiến dịch” này bắt đầu từ ngày 5/1.
Ông Trịnh Công Toản, Chánh thanh tra Cục Bảo vệ Thực Vật cho hay: “Tất cả các hộ dân, cơ sở sản xuất kinh doanh sẽ bị xử lý nghiêm khắc nếu phát hiện ra sai phạm như tồn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật quá ngưỡng, sử dụng thuốc ngoài luồng.An toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng phải là số 1.”
Ít sâu nhờ… lũ lụt
Sáng ngày 8/1, Vietnam+ đã cùng đoàn thanh tra phía Bắc do bà Phùng Mai Vân, Phó trưởng phòng Thanh tra của Cục Bảo vệ Thực vật làm trưởng đoàn đi khảo sát và lấy mẫu rau, quả tại Thanh Trì, Hà Nội.
Tại cánh đồng rau của xã Duyên Hà, đoàn thanh tra đã lấy mẫu của rau cải bắp, cải xanh và cải chíp. “Chúng tôi sẽ tiến hành nhiều đợt thanh tra trên phạm vi 3 tỉnh. Hôm nay là đợt đầu tiên tại phía Bắc. Chỉ sau 4-5 ngày sẽ có kết quả chính xác để kịp thời xử lý nếu có vi phạm,” bà Vân nói.
Theo ghi nhận của phóng viên, không có người dân nào phun thuốc bảo vệ thực vật trên cánh đồng. Những ruộng rau khá xanh tốt. Ông Phạm Văn Quý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Duyên Hà cho hay, cả cánh đồng rau 112 ha của xã năm nay ít sâu bệnh hơn rất nhiều. Bởi vậy, bà con ít phải dùng tới thuốc bảo vệ thực vật.
Một vài ruộng rau cải đã nở hoa do người dân bỏ bê. “Rau năm nay rẻ quá, thu hái về khó bán hoặc bán rất rẻ nên một số người chán nản, bỏ bê những ruộng rau đang được thu hoạch,” ông Phạm Văn Sắn, 55 tuổi ở thôn Đại Lan, nói.
Trao đổi với Vietnam+, Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Khắc Thi (Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Rau, Hoa, Quả) cho hay rau năm nay ít sâu bệnh bởi trận lụt lịch sử tại miền Bắc năm 2008 đã làm chết hết trứng sâu.
“Trận lụt cũng tiêu diệt cánh đồng rau, khiến ấu trùng và sâu không có thức ăn. Nếu “nhịn ăn” từ 3-7 ngày, sâu bệnh sẽ chết,” ông Thi khẳng định.
Cũng bởi rau rẻ, nên người dân cũng không cần dùng thuốc kích thích sinh trưởng để “thổi” lớn cho rau kịp bán. Ông Thi cũng nhận định, so với những năm trước, người tiêu dùng Tết năm nay sẽ được sử dụng rau an toàn hơn nhiều.
Trung Hiền
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.