Nguồn tin: Báo Hưng Yên, 8/1/2009
Ngày cập nhật:
10/1/2009
Mấy năm gần đây, thôn Hoàng Xá, xã Trung Dũng (Tiên Lữ) đã áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, mạnh dạn đưa những giống cây, con có năng suất và chất lượng cao vào nuôi trồng. Một trong những cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nơi đây là dưa bao tử.
Theo chỉ dẫn của trưởng thôn Hoàng Văn Trong, chúng tôi đến thăm những cánh đồng trồng dưa bao tử của thôn Hoàng Xá. Tuy vào thời điểm cuối vụ nhưng nhiều cánh đồng trong thôn vẫn bạt ngàn màu xanh, nhiều luống dưa vẫn chi chít quả non. Ở đây chúng tôi gặp chị Thắm – một trong những hộ gia đình có nhiều kinh nghiệm trồng dưa trong thôn đang thu hoạch quả, chị cho biết: vụ đông này, gia đình chị trồng hai sào dưa bao tử và cho đến thời điểm này đã thu được gần 4 tấn quả, từ nay đến cuối vụ cũng thu được vài tạ quả nữa. Như vậy trừ hết chi phí gia đình chị ước thu 16 – 17 triệu đồng. Cũng như gia đình chị Thắm, gia đình anh Nguyễn Hữu Tiêng cũng trồng 3 sào cây vụ đông, trong đó có hơn hai sào dưa bao tử. Đến nay anh đã thu được trên 5 tấn quả, trừ chi phí gia đình anh cũng thu được khoảng 19 triệu đồng. Những gia đình trồng từ hai đến ba sào dưa bao tử trong vụ đông này như chị Thắm, anh Tiêng ở Hoàng Xá có tới hàng chục hộ và hầu hết các diện tích trồng dưa bao tử đều cho năng suất cao, từ 1,5 – 2,2 tấn/sào.
Nhanh nhạy với cơ chế thị trường đồng thời nhằm giúp đỡ bà con nông dân tiêu thụ ngay sản phẩm làm ra, trong thôn đã hình thành 5 đầu mối thu mua dưa quả để cung ứng cho các cơ sở sản xuất đóng hộp. Anh Nguyễn Đình Tiến – một đầu mối thu mua lớn ở thôn cho biết: vào giữa vụ, trung bình mỗi ngày gia đình anh thu mua 2 lượt vào buổi sáng, chiều với tổng số gần chục tấn quả. Việc có những đầu mối thu mua dưa quả ngay trong thôn đã tạo sự yên tâm cho bà con nông dân về đầu ra của cây dưa. Bên cạnh cây dưa bao tử được bà con nông dân đưa vào trồng đại trà, vụ đông này, Hoàng Xá còn trồng khoảng trên 20 mẫu cây rau màu khác như: bí xanh, bí đỏ, cà chua, khoai tây, bắp cải…
Trao đổi với chúng tôi về kết quả đạt được trong sản xuất vụ đông nói chung và cây dưa bao tử nói riêng ông Vũ Xuân Quý, bí thư chi bộ – một cán bộ đã có nhiều năm từng công tác trong ngành nông nghiệp cho biết: Là địa phương thuần nông nên chúng tôi xác định nông nghiệp vẫn giữ vai trò nòng cốt trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội. Vì vậy ngoài tập trung chỉ đạo thực hiện tốt hai vụ lúa chính, chính quyền địa phương họp bàn cùng bà con nông dân đẩy mạnh việc trồng cây vụ đông, trong đó chọn dưa bao tử làm cây chủ lực. Tuy diện tích trồng cây vụ đông của Hoàng Xá chưa nhiều so với tổng diện tích đất canh tác trong thôn nhưng giá trị đem lại luôn dẫn đầu so với các địa phương lân cận. Vụ đông này ở Hoàng Xá, chỉ tính riêng diện tích 30 mẫu trồng dưa bao tử, với năng suất trung bình 1,7 tấn/sào và giá thu mua là 5.500 đồng/kg thì ước thu đã đạt gần 3 tỷ đồng, bằng giá trị thu hoạch cả một vụ lúa của thôn… Cũng theo ông Quý, bên cạnh việc chọn cây trồng phù hợp với đồng đất thì việc quy hoạch vùng là điều vô cùng quan trọng. Vụ đông vừa qua khi cây trồng bắt đầu thời kỳ sinh trưởng thì gặp trận mưa kỷ lục khiến cho cây trồng ở các địa phương khác bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều nơi bị mất trắng. Tuy nhiên ở Hoàng Xá, cùng với sự quy hoạch hợp lý các cánh đồng trồng cây vụ đông và sự tích cực của bà con trong việc bơm tát, thôn còn trích kinh phí của địa phương huy động máy bơm nhỏ ra kịp thời ứng cứu nhờ đó cây dưa bao tử và các loại rau màu khác không ảnh hưởng nhiều. Từ việc lựa chọn cây trồng thích hợp đã giúp Hoàng Xá khai thác được tiềm năng cây vụ đông, được coi là vụ sản xuất thứ ba trong năm và là vụ làm giàu của nông dân. Người dân có thể làm giàu ngay trên đồng đất quê hương mình.
Hiệu quả kinh tế từ cây dưa bao tử là rất khả quan, mở ra cho nông dân vùng chiêm trũng hướng đi mới. Khuyến khích các hộ nông dân mở rộng diện tích cây trồng có hiệu quả như cây dưa và các loại cây rau màu khác, Hoàng Xá luôn chú trọng đến hệ thống thủy lợi nội đồng, đồng thời đẩy mạnh công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật để nông dân áp dụng nâng cao chất lượng, sản lượng cây trồng góp phần nâng cao giá trị thu nhập trên diện tích đất canh tác, nâng cao đời sống cho nhân dân. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người ở Hoàng Xá đạt khoảng 8 triệu đồng/người/năm. Đời sống kinh tế ngày càng khá giả nên nhân dân có điều kiện đóng góp tiền của để xây dựng đường làng ngõ xóm và các công trình phúc lợi khác.
Phương Châm
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.