Nguồn tin: Báo Nghệ An, 8/1/2009
Ngày cập nhật:
10/1/2009
Năm 2008, UBND tỉnh phê duyệt Đề án trồng cam 300 ha (giai đoạn 2008 - 2010) của huyện Anh Sơn nhằm tận dụng đất đai, duy trì, phát triển cam Bãi Phủ nổi tiếng thơm ngon, nâng cao thu nhập cho nông dân.
Qua khảo sát cho thấy có 100 ha ở Thung Bừng (xã Cẩm Sơn) và Xí nghiệp Chè tháng Mười không thể trồng được cam, vì ở vùng này không có nguồn nước và chưa có mạng lưới giao thông, điện lưới quốc gia đến tận nơi; hơn nữa vùng đất này bị nhiều núi đá vôi bao bọc, về mùa hè khô, nóng, mùa đông thì giá lạnh. Do vậy, UBND huyện làm tờ trình đề nghị tỉnh giảm diện tích xuống 200 ha, trồng tại các xã: Long Sơn, Khai Sơn và Cao Sơn (đến nay UBND tỉnh chưa có quyết định sửa đổi).
Bà Võ Thị Hồng Lam - Chủ tịch UBND huyện cho biết: cam Anh Sơn từ trước tới nay nổi tiếng thơm ngon, nhưng người trồng cam hay gặp rủi ro: sâu bệnh, thời tiết... Hiện nay diện tích trồng cam của huyện còn nhiều, và người trồng cam được hỗ trợ 100% giá giống. Năm 2008, huyện đã trồng được 30 ha, kế hoạch của năm 2009 trồng 100 ha, còn lại 70 ha trồng vào năm 2010. Giống cam Anh Sơn đưa vào trồng lần này là Va len xi a - dòng V2 được tuyển chọn từ Viện Giống cây trồng Trung ương. Giống cam này có năng suất tối đa 30 tấn/ha, có ưu điểm là chín vào dịp Tết Nguyên đán; sản lượng cao, chất lượng tốt.
Hiện nay trên thị trường giá bán của cam này 25.000 đồng/kg. Để giống cam trồng đảm bảo chất lượng, huyện cử cán bộ chuyên môn đến tận nơi chọn giống, sau đó trực tiếp hướng dẫn nông dân cách trồng và chăm sóc theo quy trình KHKT mới. Đầu năm 2009, huyện mua hàng vạn cây giống giao cho nông dân trồng.
Cái khó đối với Đề án là nông dân Anh Sơn không mặn mà với cây cam, vì cam là cây khó tính, đầu tư cao, rủi ro lớn. Hiện nay, tại nhiều địa phương cây cam mắc bệnh vàng lá, chưa có loại thuốc nào phòng trừ được. Trồng cam thu hoạch mỗi năm một vụ, nếu gặp thời tiết bất hòa thì năm đó tay trắng. Trong lúc ở Anh Sơn có tiềm năng trồng chè công nghiệp năng suất cao, tiêu thụ ổn định. Do vậy, vấn đề mà chính quyền huyện Anh Sơn lo không phải không trồng đủ diện tích, mà lo nhất là sau khi trồng liệu có mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân hay không.
Xuân Hoàng
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.