Nguồn tin: Báo Đồng Nai, 16/01/2009
Ngày cập nhật:
18/1/2009
Đến HTX rau an toàn Trường An, xã Xuân Phú (huyện Xuân Lộc), mọi người không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến một màu xanh mát rượi của các loại rau, củ, quả chuẩn bị phục vụ cho thị trường Tết Kỷ Sửu. Và để có được một thương hiệu đứng vững trên thị trường như hôm nay, những nông dân - xã viên chuyên trồng rau này đã nỗ lực trong nhiều năm liền để hình thành nên vùng chuyên canh cây rau trù phú.
Thu hoạch rau xanh ở HTX Trường An.
Đến HTX Trường An trong những ngày này mới thấy hết không khí khẩn trương của bà con xã viên thu hoạch sản phẩm để cung cấp cho thị trường Tết Nguyên đán. Ông Vũ Văn Rựa, người đầu tiên khai phá vùng đất này, cho biết, trước đây bà con chỉ trồng lúa bắp và một số cây ngắn ngày để mưu sinh hàng ngày nên cuộc sống rất vất vả. Nhận thấy các loại rau có thể phát triển tốt trên vùng đất này nên ông mua giống về trồng thử nghiệm trong vài vụ đã có thu nhập tăng đáng kể. Từ đó ông đã mạnh dạn vay vốn chuyển sang trồng các loại rau để bán cho các chợ trong huyện. Không dừng lại ở đấy, CLB năng suất cao cây rau xã Xuân Phú ra đời đã tập hợp nhiều hội viên và làm ăn đạt hiệu quả cao. Tháng 8-2006 đánh dấu bước phát triển mới của CLB khi chuyển qua thành lập HTX rau an toàn Trường An, đồng thời bà con xã viên cũng được huyện hỗ trợ trên 700 triệu đồng để đưa điện đến vùng sản xuất cây rau, đã tạo nhiều thuận lợi và giảm tối đa chi phí đầu tư của người dân nơi đây. Ông Vũ Văn Rựa, nay là chủ nhiệm HTX, cho biết thêm: "Các loại rau Trường An đã có thương hiệu và chỗ đứng trên thị trường nên sản phẩm làm ra được tiêu thụ rất thuận lợi".
Hiện nay HTX có 11 xã viên với tổng diện tích trồng rau trên 10 hécta. Nhiều xã viên đã lắp đặt hệ thống tưới tự động và nhà kín nên đã tạo ra sản phẩm đạt yêu cầu chất lượng về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời nhờ năng động nắm bắt nhu cầu thị trường, HTX đã tổ chức tiếp thị, ký được nhiều hợp đồng cung cấp mỗi ngày trên 2 tấn rau cho một số siêu thị tại thành phố Hồ Chí Minh. HTX còn cung cấp rau xanh cho các chợ đầu mối ở trong và ngoài tỉnh. Theo tính toán của ban chủ nhiệm, đầu tư 1 sào rau củ quả nếu được chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, với khoảng 7 đến 8 chu kỳ gieo trồng và thu hoạch trong một năm, mỗi xã viên có thu nhập từ 30 đến 40 triệu đồng sau khi đã trừ chi phí đầu tư. Nhờ đó đến nay đời sống của xã viên HTX đã có bước cải thiện đáng kể. Ông Trần Trọng Châu, xã viên HTX, cho biết: "Nhờ vào HTX, đời sống của chúng tôi khá lên nhiều. Hiện giờ chúng tôi cố gắng sản xuất để làm ra sản phẩm đảm bảo vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng".
Tết Nguyên đán đã cận kề, người trồng rau của HTX Trường An đang phấn khởi thu hoạch sản phẩm, hơn thế nữa là được người tiêu dùng tin tưởng và đầu ra ngày càng mở rộng trên thị trường.
Lê Tùng
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.