Nguồn tin: Báo Bình Định, 21/02/ 2009
Ngày cập nhật:
23/2/2009
Khoảng 10 năm nay, bà con nông dân trên địa bàn huyện Hoài Ân đã trồng tập trung hơn 200 ha tiêu, chủ yếu ở các xã Ân Hữu, Ân Đức, Ân Nghĩa, Ân Tường, thị trấn Tăng Bạt Hổ… Cây tiêu đã mang lại nguồn thu nhập khá, giúp cho nhiều hộ nông dân trong huyện thoát nghèo, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, từ sau Tết Kỷ Sửu đến nay nhiều vườn tiêu ở các địa phương trên xuất hiện bệnh vàng lá, thối rễ và chết hàng loạt.
Vườn tiêu của bà Đoàn Thị Khánh bị chết hàng loạt. Ảnh: Ngọc Diên
Ở vườn tiêu rộng 2 ha với 1.200 gốc đã 10 năm tuổi của bà Đoàn Thị Khánh (thị trấn Tăng Bạt Hổ), nhiều dây tiêu chết khô lá, hạt tiêu non rụng dày dưới gốc. Bà Khánh buồn rầu cho biết: “Trước Tết, nhìn trụ tiêu nào cũng xanh tốt, đậu trái nhiều hơn mọi năm, tôi mừng thầm. Không ngờ tự hôm sau Tết đến giờ nó cứ khô héo dần và chết hết cây này đến cây khác; đến nay đã chết đến 80% số gốc rồi. Hổm rày cán bộ Trạm Bảo vệ thực vật (BVTV) có đến hướng dẫn sử dụng thuốc hóa học để trừ bệnh cho cây tiêu, nhưng do còn lại không mấy cây sống nên tôi cũng chưa mua về phun”. Cũng ở thị trấn Tăng Bạt Hổ, hộ ông Đặng Văn Vinh, Nguyễn Văn Lắm… có từ 500 đến 600 gốc tiêu bị chết, thiệt hại ước tính hàng chục triệu đồng.
Ở xã Ân Hữu, nơi chiếm tới 50% diện tích hồ tiêu của huyện Hoài Ân cũng đã xảy ra nhiều vườn tiêu chết rải rác và chết hàng loạt. Điển hình, vườn hồ tiêu 1.500 gốc của anh Huỳnh Ngọc Lang, ở thôn Phú Hữu. Năm ngoái anh thu hoạch 1 tấn hạt tiêu khô, bán được gần 45 triệu đồng. Năm nay anh đầu tư kỹ hơn, tiêu sai quả hơn, hứa hẹn mùa bội thu. Nhưng thật bất ngờ! Anh Lang cho biết: “Hơn tuần nay, tui ăn ngồi đâu có yên, cây tiêu bỗng rũ lá, khô thân và đã chết hơn 300 gốc. Tui đang làm theo hướng dẫn của Trạm BVTV mua thuốc bệnh về phun mong cứu các gốc tiêu còn lại; nếu trồng lại thì cũng 3 năm sau mới có thu”.
Theo ông Nguyễn Ngọc Tề, Trưởng phòng Kinh tế huyện Hoài Ân, diện tích hồ tiêu cả huyện bị nhiễm bệnh lên gần 10 ha và đang lan nhanh. Huyện đã chỉ đạo ngành chức năng kịp thời kiểm tra, hướng dẫn bà con nông dân dùng thuốc đặc hiệu để cứu chữa và bơm phòng số diện tích chưa bị bệnh nhằm tránh lây lan gây thiệt hại lớn cho diện tích còn lại.
Ông Nguyễn Thành Ái, Trưởng Trạm BVTV huyện Hoài Ân, cho biết: “Thời tiết năm nay bất lợi cho cây tiêu do ảnh hưởng mưa lũ kéo dài, ẩm độ trước và sau mùa mưa cao, tạo thuận lợi cho mầm mống sâu bệnh gây hại. Chúng tôi đã kiểm tra phát hiện tiêu chết là do nấm Phytophthora, Fusarium và một số nấm khác gây hại. Triệu chứng ở cây bị bệnh là phần rễ cây bị thâm đen, thối lan đến rễ cái, thân; lá úa vàng sau đó chuyển sang màu đen, khô và rụng. Bệnh diễn biến rất nhanh gây tiêu chết hàng loạt trên diện rộng trong thời gian ngắn. Đặc biệt, bệnh thường xuất hiện ở những vườn tiêu thâm canh kém, không chú trọng đến phòng bệnh, trồng theo hướng quảng canh, ít đầu tư phân bón, thuốc BVTV”.
Hiện nay, để hạn chế thiệt hại, Trạm BVTV đã cử cán bộ chuyên môn đến từng hộ dân hướng dẫn chăm sóc, phòng trừ đối với các vườn tiêu chưa bị bệnh. Đối với những vườn tiêu đang nhiễm bệnh, Trạm đã hướng dẫn thu dọn hết các cây bệnh đem đốt, chôn; xử lý thuốc đặc hiệu không cho lây lan. Được biết, Chi cục BVTV tỉnh cũng đã có công văn hướng dẫn các huyện có trồng tiêu (Hoài Ân, An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh...) cách phòng trừ bệnh chết nhanh trên cây tiêu.
Ngọc Diên - Xuân Thức
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.