Nguồn tin: Hà Nội Mới, 21/02/2009
Ngày cập nhật:
23/2/2009
Hiện nay, việc cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp của các tỉnh miền Bắc còn hạn chế, bởi tập quán canh tác… Giải phóng sức lao động cho nông dân đã trở thành nhu cầu cấp thiết. Việc tổ chức thành công mô hình cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp ở Hà Nội đang mở ra nhiều triển vọng mới.
Mở rộng diện tích sạ lúa theo hàng
Ở nhiều địa phương, việc sạ lúa theo hàng gặp nhiều khó khăn do nông dân lâu nay đã quen canh tác truyền thống, muốn chuyển đổi tập quán nhiều địa phương rất lúng túng. Mới đây, ngành nông nghiệp Hà Nội chủ trương mở rộng diện tích sạ lúa theo hàng. Vụ Xuân năm 2009, đến ngày 20-2, 19 quận, huyện ở Hà Nội đã có hàng trăm HTX ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sạ lúa theo hàng đạt 3.200ha. Mô hình mới này tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp của Thủ đô, đi đầu trong các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc về ứng dụng cơ giới vào khâu gieo cấy.
Nhớ lại vụ Xuân năm 2008, thời tiết khắc nghiệt, rét đậm, rét hại kéo dài 38 ngày làm hàng trăm héc-ta mạ và lúa mới cấy trên địa bàn Hà Tây (cũ) bị chết, khi đó khung thời vụ đã hết, cán bộ và nhân dân địa phương rất lo lắng thì hơn 500 giàn sạ hàng kéo tay được Trung tâm Khuyến nông đặt mua từ Cần Thơ đưa về đã giúp cơ sở bắt kịp thời vụ sản xuất. Vào vụ gieo cấy, tất cả cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông đều về cơ sở "ba cùng" với dân, hướng dẫn kỹ thuật ngâm ủ, làm đất, gieo sạ. Vụ Xuân năm 2009, toàn thành phố đã có hơn 1.500 giàn gieo sạ được bố trí hoạt động ở hầu hết các địa bàn có đủ điều kiện nước, mặt bằng rộng…
Từ vùng trũng Khu Cháy (Ứng Hòa), Phú Xuyên, Mỹ Đức đến huyện miền núi Ba Vì, tới vùng đồng đất khô cằn Sóc Sơn, Gia Lâm… đều ứng dụng đưa giàn gieo sạ vào sản xuất. Huyện miền núi Ba Vì, từ mô hình xã Cổ Đô vụ trước sạ 50ha đạt hiệu quả, vụ Xuân 2009 đã đăng ký 600ha ở gần 20 HTX trong huyện, đến thời điểm này đã sạ được 420ha. Huyện Phúc Thọ, từ mô hình ở xã Xuân Phú, vụ Xuân 2009 đã sạ 420ha; các huyện Mỹ Đức, Ứng Hòa, Chương Mỹ, Phú Xuyên đều sạ lúa theo hàng từ 200-300ha. Đáng nói là huyện Gia Lâm tuy lần đầu tiên áp dụng, đến nay đã sạ 379ha, các huyện Mê Linh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Đông Anh đều bố trí diện tích từ 10-50ha để thực hiện mô hình sạ lúa theo hàng. Ông Nguyễn Văn Tiện, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội cho biết, vụ Xuân năm nay, hầu hết các địa phương đều có cơ chế khuyến khích nông dân thực hiện mô hình sạ hàng; ví dụ huyện Thanh Oai đã chi 57 triệu đồng hỗ trợ giống, thuốc trừ cỏ; huyện Quốc Oai hỗ trợ 10ha trở lên được chi phí giống, công, thuốc diệt cỏ.
Huyện Chương Mỹ lại hỗ trợ toàn bộ giống, thuốc trừ cỏ, công sạ... cho diện tích sạ lúa theo hàng. Ông Nguyễn Văn Hà, Trưởng phòng Trồng trọt Trung tâm Khuyến nông cho biết: Giàn sạ hàng kéo tay đặt mua từ Cần Thơ về, qua thực tế đã được cơ sở cải tiến, phù hợp với yêu cầu sản xuất đã phát huy tác dụng tích cực. Nhờ cây lúa gieo sạ không phải nhổ lên cấy lại như gieo mạ, nên không tổn thương rễ, mất thời gian hồi phục, cây lúa có đà sinh trưởng phát triển mạnh, tạo ra những bông lúa mẩy, hạt chắc, cho năng suất cao hơn lúa cấy.
Điểm tựa để nhân rộng mô hình
Ông Phạm Văn Minh, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Sóc Sơn cho rằng: Đây là vụ đầu tiên ứng dụng sạ lúa theo hàng nên huyện chỉ đạo làm 10ha tập trung tại xã Tân Hưng, theo đó UBND huyện đã có cơ chế hỗ trợ các hộ thực hiện mô hình thỏa đáng… Khi mô hình sạ lúa theo hàng đạt hiệu quả, vụ sau huyện sẽ chỉ đạo nhân rộng trên các diện tích có điều kiện. Từ mô hình 5ha sạ lúa theo hàng tại xã Thụy Hương, vụ Xuân 2009 huyện Chương Mỹ đã sạ 315ha, vượt kế hoạch đăng ký ban đầu. Ông Vũ Lập, Chủ tịch UBND xã Hồng Phong khẳng định: Nhờ đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, thời gian gieo cấy vụ Xuân rút ngắn, giảm chi phí, nhưng lợi ích lại tăng lên; như vậy nông dân có thời gian làm nghề phụ, chăm sóc cây trồng vùng chuyển đổi.
Trưởng phòng Khuyến công thuộc Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư quốc gia (Bộ NN&PTNT) Đỗ Hồng Quân cho biết: Việc áp dụng kỹ thuật sạ lúa theo hàng tiến tới thu hoạch liên hoàn thành công ở Thủ đô Hà Nội đang mở ra bước tiến mới trong phát triển nông nghiệp. Từ đó từng bước khắc phục được tình trạng manh mún trong canh tác ở khu vực Đồng bằng sông Hồng, các tỉnh phía Bắc và miền Trung.
Phúc Bản
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.