Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 23/02/2009
Ngày cập nhật:
25/2/2009
Trồng màu trên liếp mía, biện pháp “lấy ngắn để nuôi dài” của nhiều nông dân.
Bằng cách trồng xen màu trên liếp mía, nhiều hộ dân ở xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp đã có được thu nhập đáng kể và làm tăng hiệu quả kinh tế trên cùng đơn vị đất sản xuất.
Tân Phước Hưng có thế mạnh về cây mía, với tổng diện tích mía khoảng 2.613 ha, chiếm hơn một nửa diện tích đất tự nhiên của xã. Tuy nhiên, cuộc sống của nhiều người trồng mía ở đây vẫn còn khó khăn do giá mía thất thường. Theo những người trồng mía ở ấp Thành Viên, chất lượng giống cũng như năng suất đang dần được cải thiện, nhưng chi phí đầu tư cho cây mía khá cao, hơn 4 triệu đồng cho mỗi công và phải mất gần chục tháng trời mới cho thu hoạch, lợi nhuận không quá 500.000 đ, thậm chí có khi lỗ do giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao, ảnh hưởng đến chi phí sản xuất của vụ mía. Ông Nguyễn Văn Kiều, ở ấp Thành Viên cho biết: “Thu nhập chủ yếu của nhiều nông dân ở đây chỉ nhờ vào cây mía. Vụ nào mía có giá thì đỡ khổ, còn mía rớt giá thì phải chịu cảnh thiếu trước hụt sau”.
Để đảm bảo nhu cầu cuộc sống và không chấp nhận với thực tế khó khăn, nhiều nông dân trong xã đã tận dụng liếp mía trồng xen thêm màu. Từ những hiệu quả bước đầu, đã giúp cho nhiều người trồng mía mạnh dạn mở rộng, nhờ thế cải thiện được cuộc sống. Ông Phạm Văn Sỹ, ở ấp Thành Viên cho biết: “Việc trồng xen cây màu trên liếp mía giúp tăng thêm thu nhập. Những lúc mía rớt giá, nếu không nhờ vào khoản thu từ cây màu để bù đắp thì chắc chắn nhiều người không thể gắn bó với nghề trồng mía nữa”. Với diện tích hơn 0,5 ha đất, thay vì chỉ trồng xen giữa mía và hoa màu, ông Sỹ còn để lại một phần diện tích đất để trồng chuyên canh cây màu như: dưa leo, khổ qua, cà... Nhờ vụ vừa qua, mía được giá (430-500 đ/kg), nông dân thu lợi khoảng 2 triệu đồng/công. Ngoài lợi nhuận từ mía, gia đình ông Sỹ còn thu thêm khoảng chục triệu đồng từ việc trồng màu. “Đây là cách “lấy ngắn nuôi dài” để còn tiếp tục bám nghề trồng mía - đó như là nghề truyền thống của nông dân nơi đây”, ông Sỹ nói.
Phó Chủ tịch UBND xã Phan Hồng Phước, cho rằng: Việc trồng xen màu trên liếp mía đang là một hình thức canh tác khá hiệu quả của địa phương trong thời gian qua, góp phần tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống của người trồng mía. Tuy nhiên, vì hệ thống đê bao khép kín của xã đã được xây dựng nhiều năm, nên các kênh, cống thoát nước bị bồi lắng, gây khó khăn cho việc thoát nước ra từ đồng mía, ảnh hưởng đến việc canh tác mía lẫn hoa màu của người dân. Do đó, xã đã có ý kiến đề xuất về phía huyện, tỉnh có chính sách hỗ trợ để nạo, vét các con kênh, tạo điều kiện thuận lợi để bà con yên tâm sản xuất.
N.NGUYỄN
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.