Nguồn tin: Sài Gòn Giải Phóng, 02/03/2009
Ngày cập nhật:
3/3/2009
Trong khi hoa quả Việt Nam xuất ra nước ngoài không được bao nhiêu thì hoa quả ngoại đang ồ ạt tràn vào Việt Nam, kéo theo là những lo ngại về vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh.
“Nhập siêu” hoa quả
Tại chợ đầu mối Long Biên (Hà Nội), cứ nửa đêm là hàng trăm xe chở hoa quả từ khắp nơi ùn ùn kéo về. Các chủ đại lý ở đây cho biết, hoa quả trong chợ được nhập về từ hai nguồn: Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) và cửa khẩu Lào Cai.
Từ chợ Long Biên, hoa quả không chỉ được “rải” ra khắp thị trường phía Bắc mà còn vào tận trong Nam. Ngược lại, mỗi đêm cũng có hàng trăm xe tải hoa quả từ miền Nam ra chợ Long Biên. Trong đó, có tới 60%-70% là hoa quả của Thái Lan được nhập vào TPHCM rồi vận chuyển ngược ra Bắc.
Theo ông Phan Huy Thông - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT) - thì trong những năm gần đây, tổng kim ngạch nhập khẩu rau quả của Việt Nam tăng lên đáng kể do tự do hóa thương mại, hàng rào thuế quan giảm. Trong năm 2008, cả nước đã nhập khẩu gần 400.000 tấn hoa quả ngoại, với kim ngạch nhập khẩu lên tới 107,5 triệu USD.
Số liệu từ Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, kim ngạch nhập khẩu hoa quả đã tăng lên liên tục trong 5 năm qua, bình quân mỗi năm là 320.000 tấn. Tuy nhiên, số lượng thực còn lớn hơn nhiều do lượng hoa quả nhập tiểu ngạch, nhập lậu mà các cơ quan chức năng chưa thống kê đầy đủ. Trong khi đó, tổng kim ngạch xuất khẩu hoa quả trong năm 2008 chỉ có 277.000 tấn.
Ông Phan Huy Thông cho biết, hiện nay các loại hoa quả mà chúng ta đang nhập nhiều là táo, lê, quýt và đào của Trung Quốc; sầu riêng, xoài, măng cụt và vú sữa của Thái Lan; nho, táo của Mỹ và New Zealand. Không chỉ các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM mà ngay cả ở đồng bằng sông Cửu Long, nơi được coi là vựa trái cây của Việt Nam, cũng bị các loại xoài Thái, nho, táo Mỹ, cam, quýt Trung Quốc xâm chiếm thị trường.
Theo Hội Khoa học kinh tế Việt Nam, trong khoảng 500 tấn trái cây nhập về chợ hằng ngày ở TPHCM thì có tới 300 tấn là trái cây nhập khẩu, trong đó 90% là trái cây nhập từ Trung Quốc.
Giải thích nguyên nhân làm trái cây Việt Nam bị lép vế trên thị trường, ông Đoàn Xuân Hòa - Phó Cục trưởng Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối - cho rằng, có nhiều nguyên nhân như việc bảo quản, kéo dài mùa vụ của hoa quả còn khó khăn, chi phí trồng và vận chuyển quá lớn, trong đó có nguyên nhân do tính thương phẩm của hoa quả nội chưa cao.
Ông Nguyễn Văn Thành - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Rau quả và nông sản Việt Nam - cũng thừa nhận: “Trong khi chúng ta còn loay hoay tìm cách tiêu thụ vải thiều cho bà con thì Trung Quốc đã lai tạo được loại vải thiều không hạt. Sự thua kém về chất lượng là một trong những nguyên nhân mà hoa quả của Việt Nam khó cạnh tranh được với hoa quả ngoại”.
Chất lượng đáng ngờ
Hiện nay, hoa quả nhập khẩu từ các nước như Mỹ, New Zealand, Thái Lan có thể tạm yên tâm, song hoa quả được nhập từ Trung Quốc, đặc biệt là hoa quả Trung Quốc nhập lậu thì rất đáng lo về vấn đề dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.
Trong khi đó, việc kiểm dịch hoa quả lại chưa được thực hiện đúng mức. Chẳng hạn như ở cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) mỗi ngày có hàng chục tấn hoa quả Trung Quốc ồ ạt nhập vào Việt Nam nhưng theo lời bà Nguyễn Thị Hà - Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch thực vật Tân Thanh - thì việc kiểm dịch chủ yếu bằng cảm tính, chỉ khi phát hiện có những dấu hiệu “bất thường” mới tổ chức lấy mẫu để “test” xem có chất gây độc hại hay không?
Thông thường mẫu được gửi về tận Hà Nội để “quét” nhưng cho đến nay, Việt Nam mới có khả năng “quét” và nhận biết được khoảng 60 loại chất bảo quản. Bởi vậy, nếu hoa quả được ngâm tẩm bởi một “chất lạ” nằm ngoài danh mục 60 loại chất bảo quản đã được nhận biết kể trên thì hệ thống “test” cũng không thể “đọc” ra được.
Mặt khác, ở cửa khẩu Tân Thanh hiện nay, theo quy định thì người dân có thể được mang lượng hàng hóa trị giá dưới 2 triệu đồng qua biên giới mà không cần phải nộp thuế cũng như kiểm định chất lượng. Do đó, các chủ buôn hoa quả đã thuê người dân hằng ngày sang Trung Quốc “cõng” từng thùng lẻ hoa quả về sau đó thu gom lại chở về xuôi. Trong một hội nghị do Bộ NN-PTNT tổ chức, ông Đặng Kim Sơn - Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách và phát triển nông nghiệp nông thôn - khẳng định, việc hoa quả ngoại sử dụng chất bảo quản là có thật nhưng cho đến nay chúng ta vẫn chưa có cách nào để ngăn chặn. Ông Sơn dự báo, do khủng hoảng nên trong năm 2009, các loại nông sản Trung Quốc trong đó có hoa quả sẽ tràn vào Việt Nam ồ ạt hơn.
Đề cập đến vấn đề này, ông Phan Huy Thông cho rằng, Việt Nam đã gia nhập WTO nên không thể ngăn chặn hoa quả ngoại tràn vào bằng chính sách thuế mà chúng ta chỉ có một giải pháp là các cơ quan chức năng phải sớm hoàn thiện các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm áp dụng đối với hoa quả như một hàng rào kỹ thuật, để hoa quả vào Việt Nam cũng đảm bảo như hoa quả của Việt Nam xuất khẩu ra nước ngoài, bên cạnh đó là không ngừng nâng cao chất lượng hoa quả trong nước.
Ở Hà Nội, rất khó để tìm được quýt hồng Lai Vung. Thậm chí còn không có cả cam, quýt Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái… vì không có đường vận chuyển về xuôi, về được thì giá đội lên quá đắt, không “chọi” nổi hàng Trung Quốc. Trong khi đó táo, lê, cam, quýt Trung Quốc ở chợ Long Biên được các chủ quầy mượn danh là của Hà Giang, Tuyên Quang để bán. Ngược lại, nhiều loại hoa quả ngoại lại đắt hơn hoa quả nội 2-5 lần như sầu riêng, xoài của Thái Lan, nho Mỹ nhưng người dân vẫn thích mua.
VĂN PHÚC HẬU (12G)
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.