Nguồn tin: WAG, 17/1/2005
Ngày cập nhật:
17/1/2005
Tại hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện dự án Nâng cao khả năng tiếp cận thông tin trên Internet cho cán bộ khoa học kỹ thuật, nông dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang, anh Nguyễn Trúc Lâm ,Phó Giám đốc Trung tâm Tin học- Thông tin Khoa học - Công nghệ An Giang cho biết: Sau 3 năm thực hiện dự án, đến nay toàn tỉnh đã có 143/150 xã, phường, thị trấn triển khai dịch vụ Internet, với số lượng gần 5.000 máy; 167 nông dân, Bí thư, Chủ tịch xã sử dụng thành thạo Internet.... Ở An Giang, nông dân tay lấm chân bùn áp dụng hiệu quả những thông tin khoa học kỹ thuật từ các trang thông tin trên “Internet” vào đồng ruộng là chuyện bình thường.
Đầu năm 2002, nhằm đáp ứng nhu cầu nắm bắt thông tin cho bà con, Vĩnh Nhuận (Châu Thành) được chọn là nơi triển khai thí điểm mô hình truy cập thông tin trên Internet ở các CLB nông dân. Lúc đầu, ai cũng mừng nhưng cũng rất lo, bởi bà con cho rằng, cái “In-tẹc-nét” gì đó chỉ có mấy ông cán bộ, nhà khoa học mới kham nổi, bà con mình chỉ biết con chữ i tờ làm sao tiếp thu ! Anh Lăng Hoàng Dũng- CLB nông dân xã kể: “Thú thật những ngày học đầu tiên, mặc dù được các thầy cô hướng dẫn tận tình nhưng mà sao khó quá. “Nhấn phím” máy tính khó hơn nhấn leng đắp bờ, “bấm chuột” máy tính còn khó hơn bắt chuột ngoài đồng...”. Ðêm nằm suy nghĩ, anh Dũng và 4 thành viên khác của CLB tự đưa ra “nghị quyết” đối với bản thân : Mình là “hai lúa” nên cái gì cũng thấp hơn mọi người. Về trình độ cũng vậy. Nay, được Nhà nước quan tâm cho học tập, tham gia vào chuyện lên mạng Internet- một thành tựu lớn lao của nhân loại - nên phải cố gắng hết mình để không phụ lòng mọi người.
Thế là sau 15 ngày tập huấn, với kết quả đạt loại khá, anh Dũng được phân công quản lý CLB nông dân truy cập Internet ở xã. Nhờ những thông tin lấy từ internet, anh và các thành viên của CLB viết thành bản tin cộng tác cho Ðài phát thanh xã và kiêm luôn việc thu thập thông tin theo yêu cầu của bà con, nào là quy trình canh tác lúa trên nền đất phèn, cách chăm sóc dưa hấu An Tiêm, phòng bệnh cho cá tra, các bài thuốc đông y. “Qua 3 năm thực hiện đề án “Nâng cao khả năng thông tin trên Internet cho nông thôn”, ở xã tôi, cán bộ chủ chốt, nhiều bà con nông dân của xã lên mạng thuần thục, miệt mài tìm kiếm những thông tin bổ ích, phục vụ sản xuất và đời sống mình!”. Anh Dũng khoe.
Thông tin phong phú trên Internet không chỉ phục vụ cho mùa vụ, đời sống thuần nông của người dân mà còn góp phần đáng kể vào việc nâng cao kiến thức cho cán bộ cơ sở. Một cán bộ ở xã Vĩnh Nhuận tâm đắc: “Chỉ cần nhấp chuột vào www.vietlaw. gov.vn (trang Web của cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam) là muốn xem Luật, Quy định gì cũng có. Thông tin chuyên ngành, lĩnh vực thì cứ vào công cụ google và vinaseek để tìm kiếm. Riêng báo chí điện tử quá tiện lợi. Hồi trước đến giờ, chúng tôi chỉ nghe và xem là nhiều, còn các loại báo in, ngoài tờ Nhân Dân và tờ An Giang, các loại báo khác muốn mua cũng khó tìm đâu ra chỗ bán. Quả thật có cái vụ Internet này rồi, sướng ơi là sướng!”.
Theo anh Nguyễn Trúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm TH - TTKHCN An Giang, toàn tỉnh hiện có khoảng 100 nông dân có khả năng sử dụng Internet như anh Dũng và đã hình thành nhiều CLB nông dân truy cập Internet tương tự như ở Vĩnh Nhuận. Qua 32 lớp tập huấn sử dụng đã có 716 cán bộ (trong đó có 167 học viên là Bí thư, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND) và nông dân của 143/150 xã, phường, thị trấn, tham gia. Hiện nay, có trên 100 xã, phường, thị trấn có Internet. Ngoài máy tính, máy in, dây, thiết bị hỗ trợ kết nối (modem),... tỉnh còn hỗ trợ thẻ truy cập (thời gian sử dụng từ 13 - 16 giờ) cho tất cả những cán bộ, nông dân tham gia tập huấn. Chị Nguyễn Thị Lan Phương- Cán bộ Trung tâm TH-TTKHCN tâm sự: “Không tham vọng làm thay da đổi thịt bộ mặt nông thôn, nhưng chắc chắn chủ trương đưa Internet về làng của An Giang đã góp phần nâng cao dân trí, thúc đẩy sản xuất, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, từng bước kéo giảm khoảng cách giữa thành thị và nông thôn”.
T.M
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.