Nguồn tin: Báo Hưng Yên, 14/03/2009
Ngày cập nhật:
16/3/2009
Tiên Lữ là một trong những địa phương trọng điểm trồng nhãn của Hưng Yên với tổng diện tích 750 ha nhãn quả, trong đó 600 ha đã và đang cho thu hoạch, hằng năm cho sản lượng trên dưới 10 tấn/ha. Năm nay, dù đã vào thời điểm nhãn trổ hoa nhưng phần lớn diện tích nhãn vẫn chỉ lên được lộc mà không bật được ngồng hoa, người trồng nhãn không khỏi lo lắng…
Quy hoạch trồng và phát triển mạnh cây nhãn từ năm 2005, đến nay toàn huyện Tiên Lữ đã có kho ảng 600 ha trong thời kỳ cho thu hoạch tốt, diện tích trồng mới cũng đạt khoảng 150 ha. Từ nhiều năm nay bên cạnh cây lúa thì nhãn là cây trồng chính của người nông dân, nhiều hộ đã nhờ nhãn mà thoát nghèo và làm giàu hiệu quả. Trên 70% diện tích trồng nhãn của huyện là các giống nhãn chất lượng cao như: nhãn hương chi, nhãn đường phèn, nhãn lồng. Năm 2008, toàn huyện cho thu hoạch gần 6000 tấn quả, lại được giá nên là một năm được mùa với người trồng nhãn.
Thế nhưng năm nay, trái với những mong đợi của người nông dân sau một thời gian chăm sóc, bón phân đầy đủ cho cây, lẽ ra giờ đã là thời điểm nhãn trổ hoa, mà khắp các vườn tỷ lệ ra hoa chỉ đạt chưa đến 1/3. Thực tế cho thấy, những cây ra hoa phần lớn là những cây nhãn cũ truyền thống trong vườn hoặc những cây mà năm ngoái ra ít, không đậu quả. Còn lại phần nhiều ở tình trạng chung là bật chồi, lên lộc xanh nhưng không thấy ngồng hoa.
Ông Đinh Văn Thôn, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tiên Lữ cho chúng tôi biết: Năm ngoái thời tiết rất thuận lợi để cây nhãn phát triển và đậu quả. Mà với các loại cây trồng nói chung thì thời tiết ủng hộ đã góp 70% thắng lợi. Hơn nữa, nhờ được chuyển giao khoa học kỹ thuật cộng với kinh nghiệm trồng và chăm sóc của người dân mà cả huyện đã có một mùa bội thu. Nhưng năm nay, thời tiết có những chuyển biến bất thường, nền nhiệt độ trung bình cao hơn năm trước và độ ẩm lớn nên không kích thích được nhãn ra hoa. Vụ nhãn năm ngoái lại muộn và kéo dài nên cây nhãn bị “lỡ thì”, đến thời điểm ra hoa mà vẫn chỉ đâm chồi, lá. Nhiều hộ gia đình đã áp dụng những biện pháp ép ra hoa, dù việc ép ra hoa sẽ ảnh hưởng xấu tới tuổi thọ cây, như: tiện cành, tỉa lá, phun thuốc kích thích… Nhưng không thu được kết quả nào đáng kể.
Đến xã Phương Chiểu, một trong những xã có diện tích nhãn lớn nhất của huyện chúng tôi mới tận mắt chứng kiến những vườn nhãn sum suê của năm ngoái giờ chỉ lác đác những nụ nhỏ. Người trồng nhãn nơi đây đang rất lo lắng. Với tổng diện tích trồng nhãn vào khoảng 160 ha, trong đó 80% đang cho thu hoạch, chủ yếu là giống nhãn hương chi, nhãn lồng… năm ngoái, Phương Chiểu đạt sản lượng 650 tấn thu về hơn 5 tỷ đồng.
Nhìn những vườn nhãn được người dân chăm sóc rất cẩn thận, chu đáo, cây nào cũng xanh tốt, nhưng trong vườn những cây ra hoa chỉ đếm được trên đầu ngón tay, ông Nguyễn Xuân Oanh, người trồng nhãn có tiếng ở Phương Chiểu thở dài: “Năm ngoái gia đình tôi thu lãi 27 triệu đồng từ 5 sào nhãn hương chi, năm nay dù vẫn chăm sóc chu đáo, bón phân đầy đủ mà cây không ra hoa hoặc có ra cũng chỉ vài chùm lác đác. Chúng tôi cũng đã thử nhiều biện pháp nhằm kích thích ra hoa nhưng vô hiệu”.
Dẫn chúng tôi đi thăm vườn nhãn của gia đình, ông Oanh không khỏi xót xa. Theo kinh nghiệm nhiều năm trồng nhãn của ông thì hiện nay đã là thời điểm mà nhãn phải rộ hoa để cuối xuân kịp đậu quả. Những cây nhãn cỗi của gia đình trồng trong nhà đã có kế hoạch chặt đi thì lại đang ra hoa nhiều còn vườn nhãn chất lượng cao mà gia đình ông dày công chăm bón thì lại im lìm. Sau các biện pháp thúc ép ra hoa kết quả chỉ cho thấy ở một số cây ra số lượng hoa không đáng kể, ông cho biết, với hiện tượng này thì số hoa ít ỏi ấy chất lượng đậu quả cũng sẽ rất kém.
Theo những thống kê ban đầu của UBND xã Phương Chiểu thì sản lượng nhãn năm nay ước đạt chỉ khoảng hơn 100 tấn, tức là chỉ bằng 1/6 năm ngoái. Trước tình hình đó nhiều hộ trồng nhãn nơi đây lo lắng sẽ không tránh khỏi một mùa thất bát. Thậm chí nhiều hộ do rơi vào tình trạng hoa lợi thất thường nhiều năm đã có ý định chuyển sang trồng cây khác.
Khi được hỏi về việc khắc phục tình trạng này, cả những cán bộ của phòng nông nghiệp và những người có kinh nghiệm trồng nhãn lâu năm đều không đưa ra được nhiều biện pháp cụ thể và hữu hiệu. Trồng nhãn cũng như rất nhiều giống cây khác phụ thuộc chủ yếu vào thời tiết, những can thiệp của các biện pháp kỹ thuật, thuốc kích thích… cũng chỉ mang tính hỗ trợ. Trước mắt, phòng nông nghiệp khuyến cáo người nông dân nên bón phân hạn chế, sử dụng một số loại thuốc kích thích hỗ trợ ra hoa và các biện pháp thúc hoa truyền thống: tỉa cành, tiện cành… Đồng thời chú ý phòng trừ sâu bệnh để giữ cây cho vụ sau, nhất là việc chú trọng chăm sóc diện tích cây có hoa để đạt tỷ lệ đậu quả cao nhất. Bởi số lượng cây ra hoa ít ỏi đó có thể là “cứu cánh” cho người nông dân phần nào khi giá nhãn lên cao.
Vi Ngoan
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.