Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 18/03/2009
Ngày cập nhật:
20/3/2009
Ông Lê Văn Hết, ở ấp Đông Mỹ, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành được nhiều người biết đến không chỉ là Chi hội trưởng Hội Nông dân ấp năng động, mà còn là một điển hình sản xuất giỏi với mô hình vườn trồng xen mận An Phước với vú sữa Lò Rèn.
Khoảng 4 năm trước, mận An Phước, vú sữa Lò Rèn được xem là loại trái cây đặc sản ở các vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng đối với ông Lê Văn Hết, chỉ biết được những ưu điểm của các loại trái cây này khi được Hội Nông dân huyện giới thiệu và ông đã quyết trồng bằng được. Ông Hết quan niệm: “Làm ăn đôi lúc cũng phải mạo hiểm, phải đi tắt đón đầu để có những loại cây trái phù hợp với nhu cầu của thị trường, vì không chỉ bán được giá, mà còn dễ dàng trong tiêu thụ”.
Lợi thế là hệ thống đê bao khép kín trong ấp được xây dựng hoàn chỉnh, ông Hết đã vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội tiến hành lên liếp 0,5 ha đất lúa để trồng mận An Phước. Do mô hình sản xuất mới, chưa có kinh nghiệm nên ít nhiều cũng thấy lo, vì thế ông nghĩ ra sáng kiến bằng cách trồng xen thêm cây vú sữa Lò Rèn, ổi không hạt. Ông Hết cho biết: “Lúc đầu chỉ thấy trên hình ảnh, báo đài giới thiệu chứ chưa hề biết hương vị, thị trường tiêu thụ loại mận này ra sao, nên không dám trồng một thứ mà phải trồng xen nhiều loại chung trên miếng vườn, để cây này nếu có “vấn đề” cũng còn có cây khác cứu vãn”.
Ông Hết rất chú trọng việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, lập kế hoạch trong quá trình sản xuất. Trước khi quyết định chuyển đổi từ cây lúa sang trồng mận, ông Hết đã chủ động tham khảo, học hỏi kỹ thuật, cũng như nắm bắt phương pháp canh tác từ Hội làm vườn, tài liệu, sách vở của một số nhà khoa học để làm nền tảng trước khi chuyển sang mô hình mới. Qua nhiều năm đúc kết, ông Hết cho rằng, trồng mận không khó, cái khó là phải biết cách giữ cho trái không bị thối, hay bị rụng, nhất là cách xử lý cây cho trái rải vụ để bán được giá.
Nhờ áp dụng các quy trình sản xuất phù hợp, nên vụ cho trái đầu tiên (2007-2008), gia đình ông Hết đã thu về lợi nhuận gần 30 triệu đồng. Hiện tuổi của cây trong vườn đang vào giai đoạn sung sức nhất của thời kỳ sinh trưởng. Trong vụ này, năng suất và giá vú sữa thấp chỉ khoảng 4.000-5.000 đ/kg, nên cây mận vẫn được gia đình quan tâm đầu tư nhiều hơn. Mặc dù là mận mùa, nhưng vẫn được thương lái vào tận rẫy thu mua với giá 6.500 đ/kg. Theo tính toán của gia đình, năng suất ước đạt gần 10 tấn, thì lợi nhuận cũng vài chục triệu đồng, chưa kể vú sữa và đợt thu hoạch mận trước đó. Tuy nhiên, đây chỉ là đợt hai, vì mận vẫn còn thu hoạch thêm vài đợt nữa trong năm, nên ông Hết ước tính khoản lợi nhuận ở vụ mận này cầm chắc cũng khoảng 60 triệu đồng.
Ông Hết còn cho trồng thử nghiệm 50 gốc bòn bon Thái và cũng đang phát triển rất tốt. Nếu cây cho trái đạt yêu cầu, thì gia đình sẽ chuyển từ vú sữa sang bòn bon để tăng nguồn thu nhập. Theo ông Hết, vú sữa hay bị rớt giá, năng suất không ổn định, khó cạnh tranh so với các loại trái cây khác nên việc chuyển hướng qua bòn bon cũng là phù hợp.
Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Ngã Sáu Nguyễn Văn Buôl, cho biết, ông Hết là một trong những hộ dân ham học hỏi để áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhất là mạnh dạn đi đầu trong xây dựng các mô hình mới. Khi thấy hiệu quả thì phổ biến cho những người dân trong xóm, ấp cùng làm để giúp các hội viên phát triển kinh tế vườn, cải thiện đời sống, tăng thu nhập. Nhiều năm liền, ông Hết đều có tên trong danh sách nông dân sản xuất giỏi của huyện.
NGUYỄN NGUYỄN
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.