Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 20/3/2009
Ngày cập nhật:
21/3/2009
Đến thời điểm này, nông dân trong huyện Vị Thủy (Hậu Giang) đã thu hoạch gần 2.000 ha lúa Đông xuân, năng suất bình quân đạt gần 7 tấn/ha. Thành công trên, một phần do nông dân chuyển đổi giống mới có chất lượng nên trúng mùa được giá.
Buổi trưa trên cánh đồng ở ấp 10, xã Vị Trung và thị trấn Nàng Mau, nhiều nông dân đang tất bật chuẩn bị thu hoạch vụ lúa Đông xuân 2008-2009. Ông Nguyễn Hoàng Đệ, phấn khởi cho biết: “Vụ lúa này, gia đình canh tác trên 7 công đất với giống OM 6073, trung bình lúa khô có giá 4.500 đ/kg, sau khi trừ chi phí cũng lãi gần 20 triệu đồng. Cây lúa trúng mùa được giá, bà con nông dân tụi tui phấn khởi lắm!”.
Còn gia đình ông Nguyễn Văn Thanh, ở ấp 5, xã Vị Thủy, lúa Đông xuân vừa thu hoạch xong chất đầy từ trong nhà ra ngoài ngõ chờ thương lái đến mua. Với tâm trạng phấn chấn, vừa đổ lúa ra sân phơi, ông Thanh vui vẻ nói: Vụ này gia đình chọn giống OM 4900 gieo sạ, nên năng suất đạt đến 40 giạ/công. Nếu lúa cứ giữ giá được như hiện nay cùng với năng suất cao, nông dân tụi tui sẽ gỡ gạc lại vụ trước”.
Theo nhiều nông dân ở huyện Vị Thủy, những năm trước đây, do tập quán sản xuất cũ nên năng suất và chất lượng lúa hàng hóa không cao. Trước thực trạng này, ngành nông nghiệp đã chuyển giao nhiều biện pháp canh tác tiến bộ, khuyến cáo bà con nông dân ứng dụng chương trình IPM, “3 giảm, 3 tăng”, trồng lúa chất lượng cao, chương trình liên kết “4 nhà” “5 giảm, 1 phải” đã mang lại hiệu quả cao hơn cho người sản xuất. Trước đây, số hộ sử dụng giống chất lượng cao ở mỗi vụ chỉ đếm trên đầu ngón tay, đến nay đã có trên 90% hộ sử dụng giống lúa có chất lượng để gieo sạ. Cùng với việc thành lập các CLB nhân giống, Vị Thủy đã có thể tự cân đối được nguồn lúa giống có chất lượng phục vụ nông dân sản xuất. Không chỉ thế, nông dân trong huyện luôn tìm tòi, thay đổi cách làm để thích ứng với điều kiện sản xuất mới. Như ở vụ này, nông dân mạnh dạn chuyển đổi trồng các giống lúa chất lượng cao theo tiêu chuẩn xuất khẩu. Ngoài ra, Vị Thủy cũng là một trong số những địa phương có số hộ áp dụng chương trình “3 giảm, 3 tăng” đứng đầu trong cả khu vực.
Trong vụ lúa Hè thu năm nay, ngành nông nghiệp sẽ tiến hành thử nghiệm sản xuất lúa theo tiêu chuẩn GLOBALGAP trên diện tích khoảng 20 ha tại ấp 7, xã Vị Đông. Với 4 tiêu chí lớn là: an toàn môi trường, an toàn cho người sản xuất, an toàn sức khỏe người tiêu dùng và giảm chi phí sản xuất nên sản xuất lúa GAP đã chứng minh được ưu thế. Theo ông Nguyễn Ngọc Hà, Trưởng trạm Khuyến nông huyện Vị Thủy, qua tham quan mô hình sản xuất lúa GAP tại Cai Lậy - Tiền Giang cho thấy, môi trường và sức khỏe người lao động ở những ruộng làm lúa GAP đã được cải thiện rõ rệt. Riêng về khoản lợi nhuận thì sản xuất lúa theo GAP ăn đứt lúa thường lại giảm chi phí trên dưới 3,5 triệu đồng/ha. Đó là chưa kể tới việc Công ty ADC bao tiêu với giá cao hơn lúa sản xuất theo phương pháp thông thường khoảng 20%. Từ chỗ sản xuất theo tập quán cũ, bà con đã chuyển sang áp dụng kỹ thuật canh tác tiến bộ, giảm sử dụng phân thuốc hóa học, tăng cường sử dụng phân hữu cơ, phân vi sinh, thuốc sinh học cho cây lúa. Nhờ vậy, không chỉ đảm bảo được năng suất lúa, phương pháp sản xuất này còn góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, tạo ra nông sản có chất lượng và an toàn.
Trưởng phòng NN&PTNT huyện Vị Thủy Nguyễn Văn Luốl cho biết, băn khoăn hiện nay của ngành là việc áp dụng theo tiêu chuẩn GAP nông dân sẽ phải đầu tư thêm một số công trình phụ như: sân phơi, nhà vệ sinh, hầm biogas, kho chứa thuốc BVTV, kho chứa lúa riêng biệt. Khi ứng dụng quy trình này, đòi hỏi tính tự giác cao từ phía người nông dân trong tất cả các khâu nên việc ứng dụng chương trình này không theo kiểu ồ ạt mà được tính toán kỹ lưỡng, thận trọng, làm đến đâu chắc đến đó và phải có doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm.
Hiện nay, Vị Thủy đã xây dựng được vùng lúa chất lượng cao với 8.000 ha tại các xã, thị trấn. Với tư duy đổi mới của người nông dân cùng với sự hỗ trợ của ngành nông nghiệp, Vị Thủy đang hướng tới sản xuất lúa chất lượng cao theo hướng bền vững, đáp ứng được yêu cầu thời hội nhập...
THU HIỀN
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.