Nguồn tin: Báo Lâm Đồng, 18/03/2009
Ngày cập nhật:
23/3/2009
Trong công cuộc chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi ở xã Tà Nung (Đà Lạt), bên cạnh những chủ trương chuyển đổi của địa phương thông qua Hội nông dân, các hộ gia đình cũng đã nhanh nhạy nắm bắt nhu cầu thị trường để tìm những hướng phát triển mới.
Cựu chiến binh Phạm Thế Anh lập nghiệp ở thôn 4 (Tà Nung) từ năm 1993. Sau nhiều năm canh tác một số loại cây trồng nhưng không hiệu quả do những biến động bất thường của thời tiết, từ 4 năm nay, anh vay vốn và mạnh dạn chuyển sang trồng hoa. Được sự hướng dẫn kỹ thuật của Trung tâm Nông nghiệp, anh xây dựng hệ thống nhà kính đảm bảo quy chuẩn và mua nguồn giống hoa đồng tiền từ cơ sở Bonnie Farm về canh tác. Sau 6 tháng chăm sóc, vườn hoa bắt đầu có thu hoạch. Từ chỗ là nơi chỉ cung cấp rau trái cho Đà Lạt, nay Tà Nung có hoa thương phẩm cung cấp cho thị trường từ những hộ gia đình mạnh dạn chuyển đổi cây trồng như Phạm Thế Anh. Mỗi ngày, gia đình anh thu hoạch trên 400 bông đồng tiền chuyển ra Đà Lạt. Ngoài chi phí, hàng tháng, vườn hoa đồng tiền cho lợi nhuận đạt khoảng 5 triệu đồng.
Cùng sinh sống tại thôn 4, anh Phạm Ngọc Hương vốn làm nghề thợ đá nhận thấy nuôi thỏ lấy thịt đang cho giá trị kinh tế cao. Anh giành khu vườn có bóng mát cây cối che phủ phía sau nhà, đánh tranh che chắn làm chuồng nuôi thỏ. Nguồn dây khoai lang, su su, lá cà phê xung quanh trở thành nguồn thức ăn có sẵn cho đàn vật nuôi. Giữ nhiệt độ vừa phải, độ thoáng hợp lý cho chuồng nuôi, tiêm chủng định kỳ theo khuyến cáo, cộng với việc cung cấp đầy đủ nguồn thức ăn sạch, việc nuôi thỏ tại gia đình phát triển tốt, anh thường xuyên trao đổi giống với những nơi cung ứng thỏ khác để tăng sức sinh trưởng cho đàn vật nuôi và thu được giá trị kinh tế ổn định. Đầu ra cho nguồn thịt thỏ này tương đối thuận lợi khi anh giữ mối quan hệ với nhiều cửa hàng đặc sản đang chuộng các món ăn chế biến từ loại thịt này. Nông dân Ngọc Hương tự nhận mình chưa thể sánh với những ông chủ trang trại nuôi thỏ quy mô khác ở Tà Nung nhưng với anh, hướng đi mới này đã giúp kinh tế gia đình trở nên ổn định hơn rất nhiều.
Củ cải được xem là loại cây mới, đứng đầu trong những giống cây trồng cho giá trị kinh tế tại Tà Nung. Khởi xướng cho công cuộc trồng củ cải ở xã là nông dân Trần Phương. Từ 4 năm về trước, nông hộ này đầu tư quy củ để đưa củ cải về gieo trồng trên đất Tà Nung. Tính đến nay, có mùa vụ được giá, nông dân Trần Phương đạt doanh thu 50 triệu đồng/ha củ cải. Những nông dân khác tuy chưa thể đầu tư lớn như hộ Trần Phương nhưng cũng đã học hỏi kinh nghiệm và thành công với loại cây này. Ông Trần Văn Duyên - Chủ tịch Hội nông dân Tà Nung cho biết cây củ cải đang là loại cây trồng hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở Tà Nung. Các hộ nông dân đã bắt kịp kỹ thuật chăm sóc loại cây này và có những vụ mùa bội thu.
HẢI YẾN
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.