Nguồn tin: Báo Đồng Nai, 25/03/2009
Ngày cập nhật:
27/3/2009
Trước đây, nhiều nông dân ấp 1, xã Lâm San (huyện Cẩm Mỹ) chỉ biết dựa vào nguồn nước trời để trồng lúa, đời sống rất khó khăn. Từ vụ đông-xuân năm 2005-2006, nhiều hộ đã mạnh dạn làm theo hướng dẫn của Trung tâm khuyến nông Đồng Nai (KNĐN) đầu tư làm giếng khoan để trồng bắp lai, nhờ vậy cuộc sống thay đổi.
* Đổi đời nhờ trồng bắp lai
Về cánh đồng ấp 1, xã Lâm San (huyện Cẩm Mỹ) vào dịp này, ai cũng phải trầm trồ bởi những ruộng bắp lai trĩu trái. Tuy cái nắng cuối tháng 3 cháy da, cháy thịt nhưng gương mặt của những nông dân đang làm việc trên đồng vẫn rạng rỡ nụ cười vì vụ bắp năm nay họ tiếp tục bội thu.
Ruộng bắp của ông Tuấn cho năng suất trên 12 tấn/hécta.
Nghe chúng tôi hỏi về "duyên nợ" của cây bắp lai, Bí thư Đảng ủy xã Lâm San Nông Văn Dung hào hứng kể: "Trước đây do thiếu nước, bà con ở ấp 1 chỉ canh tác 1 - 2 vụ lúa/năm, song năng suất lúa không cao, năm nào được mùa, trúng giá cũng chỉ lời 6 - 10 triệu đồng/hécta/năm. Vì vậy, đời sống người dân rất khó khăn. Năm 2005, xã cùng Trung tâm KNĐN tỉnh vận động bà con làm giếng khoan, đưa cây bắp lai vào trồng, chỉ sau 2 - 3 vụ đa số các hộ đã thoát nghèo, thậm chí nhiều hộ còn xây được nhà và mua xe máy".
Nửa tin nửa ngờ, chúng tôi tìm gặp một số nông dân trồng bắp ở ấp 1 để được mục kích sở tại. Ông Phạm Xuân Liên ở ấp 1 cho biết: "Tôi có 1,5 hécta đất, nhưng thiếu nước chỉ trồng được 1 vụ lúa/năm, năm nào trời mưa nhiều thì trồng được 2 vụ lúa nhưng cả năm vất vả cũng chỉ lời 5 - 10 triệu đồng, khiến gia đình luôn thiếu trước hụt sau. Năm 2005, tôi đã liều vay vốn ngân hàng làm một giếng khoan gần ruộng để lấy nước sản xuất 3 vụ/năm. Vụ hè - thu và vụ mùa tôi trồng lúa, còn đông - xuân trồng bắp lai C919. Nhờ chọn mua được giống tốt và chăm sóc đúng kỹ thuật nên năng suất bắp của tôi đạt 11-12 tấn/hécta/vụ; trừ mọi chi phí, tôi còn lời khoảng 20-22 triệu đồng/hécta. Sau 2 năm trồng bắp được mùa, trúng giá, gia đình tôi đã hết nghèo và xây được nhà cửa đàng hoàng". Ông Lưu Văn Sự ở ấp 1 kể: "Tôi có 6 sào ruộng trước đây trồng lúa quanh năm, phải đi làm mướn mới đủ sống. Nhưng từ khi đưa cây bắp lai vào trồng, tôi đã thoát được cảnh đi làm thuê và cuộc sống gia đình cũng không còn cảnh ăn bữa trước, lo bữa sau. Không chỉ riêng tôi mà đa số bà con ở ấp 1 đều coi cây bắp như là cứu tinh giúp cuộc sống ổn định hơn".
Được biết, do trồng một vụ bắp lai cho thu nhập gấp 2 - 3 vụ lúa nên nơi nào bà con ở đây khoan được giếng đều chuyển qua trồng bắp. Hiện diện tích bắp đông - xuân của ấp 1 đã lên đến hơn 50 hécta và năng suất trung bình trên 11 tấn/hécta, cá biệt có hộ đã đẩy năng suất bắp lên 13 tấn/hécta và thu lời hơn 25 triệu đồng/hécta.
* Bí quyết thành công
Tin ấp 1, xã Lâm San trồng bắp lai cho năng suất cao, giúp đổi đời nhiều gia đình đã khiến nông dân ở các huyện: Nhơn Trạch, Tân Phú, Vĩnh Cửu "khăn gói" tới tham quan, học hỏi kinh nghiệm. Ông Lương Văn Tuấn ở ấp 1, xã Lâm San, một trong những hộ trồng bắp có năng suất trên 12 tấn/hécta/vụ, cho hay: "Có 3 bí quyết giúp chúng tôi trồng bắp lai thành công là: chọn giống, phân bón và chăm sóc. Vào vụ đông - xuân, muốn cây bắp cho năng suất cao thì phải chọn giống tốt, loại ngắn ngày và tán lá gọn để tăng mật độ từ 56 ngàn cây/hécta lên trên 80 ngàn cây/hécta. Song song với chọn giống phải áp dụng biện pháp trồng hàng kép để cây hấp thụ được nhiều ánh sáng nhanh phát triển, giúp cây khi trổ cờ dễ thụ phấn. Phân bón, nước tưới cũng ảnh hưởng lớn đến năng suất của cây bắp, do đó tùy từng thời điểm mà người trồng phải cân đối đủ nước tưới và phân bón cho cây".
Thuận lợi của trồng bắp vụ đông - xuân là không phải làm đất, một lao động có thể trồng và chăm sóc được 1 hécta bắp. Thạc sĩ Huỳnh Thành Vinh, Giám đốc Trung tâm KNĐN, cho biết, ngoài những yếu tố chính như giống, kỹ thuật, để trồng bắp vụ đông - xuân đạt hiệu quả cao thì bà con gieo trồng bắp trong tháng 11 và chậm nhất là đến giữa tháng 12 . Vì trồng bắp muộn khi cây trổ cờ vào tháng 3 gặp thời tiết quá nóng, phấn sẽ bị khô, không thụ phấn được, như vậy bắp sẽ thưa hạt hoặc không có hạt.
Vụ đông - xuân 2008-2009, toàn tỉnh gieo trồng khoảng 7.500 hécta bắp nhưng năng suất bình quân chỉ đạt 7 tấn/hécta. Do vậy, nếu đa số nông dân đều đưa giống bắp lai vào trồng và áp dụng đúng quy trình kỹ thuật năng suất bắp sẽ tăng lên trên 10 tấn/hécta, lợi nhuận sẽ tăng thêm từ 10 - 12 triệu đồng/hécta.
Hương Giang
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.