Nguồn tin: Báo Bình Định, 02/04/2009
Ngày cập nhật:
3/4/2009
Kiểm tra cây song bột trước khi trồng. Ảnh: H.X
Hội đồng Khoa học - Công nghệ chuyên ngành tỉnh vừa nghiệm thu và xếp loại khá cho đề tài “Trồng thử nghiệm cây song bột dưới tán rừng tự nhiên Bình Định” do kỹ sư Phạm Bá Nghị, Trưởng Phòng Kỹ thuật thuộc Chi cục Phát triển lâm nghiệp (Sở NN-PTNT) làm chủ nhiệm đề tài.
Cây song bột thuộc loại cây mây có tên khoa học là Calamus Poilanei, thân dài có đốt, đường kính thân khoảng 2,5-4cm, thường dùng làm bàn, ghế, đồ mỹ nghệ. Ở tỉnh ta loài cây này phân bổ chủ yếu ở các vùng rừng già, nơi có tán che khoảng 60-70%, đất tốt, độ ẩm cao. Những năm trước đây, khi phong trào làm hàng thủ công mỹ nghệ mây tre xuất khẩu gia tăng cũng là lúc cây song bột được khai thác triệt để và đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Hiện nay, cây song bột trên địa bàn tỉnh còn rất ít, tập trung ở xã vùng cao An Toàn (An Lão). Với đặc tính sinh trưởng của loại cây này rất khác thường, một hạt chỉ lên một cây, cây trưởng thành không đẻ chồi, đẻ nhánh nên khi khai thác mà không có biện pháp tái tạo cây con dễ dẫn đến bị tuyệt chủng.
Để cứu loài cây song bột, Chi cục Phát triển lâm nghiệp tỉnh đã chủ trì thực hiện đề tài trồng thử nghiệm cây song bột dưới tán rừng tự nhiên tại Bình Định. Những người thực hiện đề tài tổ chức các đợt khảo sát tìm nguồn giống ở xã An Toàn, thu hái hạt giống, bứng cây con trong rừng cho vào bầu để trồng thử nghiệm. Đồng thời, tìm mua nguồn giống ươm sẵn trong túi bầu từ huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) về trồng để đối chứng với cây con bản địa. Thời gian qua cây song bột được đưa vào trồng thử nghiệm với diện tích 3ha ở tiểu khu 295 thuộc xã Vĩnh An (Tây Sơn) và tiểu khu 145 thuộc xã Vĩnh Sơn (Vĩnh Thạnh). Đây là những khu rừng có trạng thái 2B, đất có độ che phủ khoảng 60%, có độ mùn dạng trung bình khá, độ pH từ 5,6 - 5,8 ở xã Vĩnh An; từ 3,8 - 4,1 ở xã Vĩnh Sơn, đất có độ ẩm thường xuyên.
Đất trồng được chia thành băng rộng 1,5m, phát dọn thực bì, bên cạnh có rạch chừa rộng 4,5m để nguyên dạng rừng tự nhiên. Trên băng trồng cây cách nhau 3m, hố trồng có kích thước 40 x 40 x 40cm. Trồng trong tháng 10 đầu mùa mưa và theo 3 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức 0,5 ha. Nghiệm thức 1 không bón phân, hai nghiệm thức còn lại bón lót mỗi nghiệm thức từ 0,1 - 0,2 kg phân vi sinh/cây. Từ thực tế trồng cho thấy, cây song bột sinh trưởng, phát triển khá nên rất có triển vọng chuyển giao cho người dân trồng dưới tán rừng.
Theo Chi cục Phát triển lâm nghiệp, cây song bột từ khi trồng đến khai thác ít nhất từ 10-15 năm. Hiện nay, cây song bột mới trồng được 3 năm, nhưng với những kết quả thu thập được ban đầu có cơ sở để đánh giá rằng loài cây này sinh trưởng, phát triển tốt dưới tán rừng tự nhiên Bình Định. Từ kết quả mang lại của đề tài mở ra hướng phát triển cây song bột dưới tán rừng tự nhiên nhằm chống xói mòn, rửa trôi đất, tăng độ che phủ của rừng; đồng thời mang lại thu nhập cho người dân sống gần rừng.
Sau khi đánh giá nghiệm thu đề tài, Hội đồng khoa học chuyên ngành tỉnh cũng đã đề nghị Sở NN-PTNT tiếp tục theo dõi sự phát triển của cây song bột để hoàn chỉnh các quy trình trồng, chăm sóc và nhân giống trong thời gian tới.
N. Hân
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.