Nguồn tin: Báo Nghệ An, 01/04/2009
Ngày cập nhật:
6/4/2009
Một lần tình cờ đi chợ mua được 3 quả hồng lạ và sau một thời gian tìm hiểu nhân giống mà giờ đây ông Đinh Quang Chương ở Thôn Trung, Thanh Lĩnh, Thanh Chương đã được mọi người biết đến với thương hiệu hồng không hạt.
Năm 1973 một lần đi chợ Vinh để mua quà gửi cho con, lại hàng hoa quả thì thấy có người bán 3 quả hồng to và chín mọng. Thấy quả hồng to hơn quả hồng ngâm ở quê, ông đã mua 3 quả với giá mỗi quả là 3 hào. Về nhà bổ ra ăn thấy 3 quả mà chỉ có 2 hạt, 2 quả có 1 hạt nhỏ còn 1 quả không có hạt.
Thấy quả ăn ngon mà lại ít hạt nên ông đã đem ương thử, ít ngày sau cả 2 hạt đều nảy mầm. Sau 3 năm,cả 2 cây hồng đã cho lứa quả đầu tiên, và không có quả nào có hột. Biết đây là giống hồng quý, ông đã tìm cách để nhân giống lên nhưng khó vì... quả không có hạt. Ban đầu ông chiết cành nhưng không có cành nào chịu ra rễ, sau đó ông thử nhân lên bằng phương pháp chắn rễ để rễ tái sinh phát triển thành cây. Phương pháp này vẫn không có hiệu quả.
Mãi đến năm 1990, khi có đoàn chuyên gia ở Viện Giống cây trồng Trung ương đi khảo sát, khi qua nhà ông thấy có vườn cây đẹp nên họ đã rẽ vào thăm. Ông cũng đã kể đầu đuôi về câu chuyện hồng không hạt cho đoàn nghe, cuối cùng đoàn chuyên gia đã chỉ cho ông cách nhân giống bằng cách ghép mắt. Hiện nay trong vườn ông có hơn ba chục gốc hồng lớn, mỗi gốc cho thu hoạch từ 1000-2000quả/mùa và hàng trăm cây hồng nhỏ. Tiếng lành đồn xa, người dân trong xã rồi các vùng lân cận đổ xô về đây mua giống về trồng, giá mỗi cây hồng con 30.000đ.
Ông cho biết, giống hồng này chi phí đầu tư thấp, cây càng nhiều tuổi càng sây quả, quả chín màu đẹp không có sâu độc thân, trên đất đồi trồng cây hồng, cam, chanh thì hồng vẫn cho thu nhập cao hơn cả, có thể làm cây che bóng mát cho cây cà phê.
Ngày 9/2/2007 giống hồng không hạt của ông đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận thương hiệu dân dã: “Hồng Ông Chương”. Ông chia sẻ: Nhà chỉ có hai ông bà già nhờ khu vườn nhỏ này thu nhập mỗi năm cũng hơn 50 triệu đồng, không kể việc ươm thêm các loại cây khác: trám, khế ngọt, bưởi, cau con.
Nguyễn Hồng Thắng
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.