Nguồn tin: Báo Bình Định, 16/04/2009
Ngày cập nhật:
17/4/2009
Được sự hỗ trợ kinh phí của Quỹ Môi trường toàn cầu (Tổ chức Phát triển Liên Hiệp Quốc), Hội Làm vườn tỉnh vừa phối hợp với Viện KHKT nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ xây dựng mô hình trồng đậu phộng xen mì trên chân đất xám bạc màu tại huyện Phù Cát. Qua thực hiện mô hình cho thấy, hiệu quả kinh tế mang lại khá cao, và góp phần giảm thoái hóa đất…
Mô hình canh tác đậu phộng xen mì bền vững được triển khai trong vụ Đông Xuân 2008 - 2009 tại 2 xã Cát Hiệp và Cát Lâm với giống đậu phộng địa phương trồng xen với giống mì cao sản KM94, quy mô 15ha, với 59 hộ tham gia. Vừa qua, Hội Làm vườn tỉnh phối hợp với Viện KHKT nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ đã tổ chức hội nghị đầu bờ nhằm đánh giá và nghiệm thu kết quả mô hình.
Báo cáo tại hội nghị của ngành chức năng cho thấy: khi trồng đậu phộng xen với mì thì cả 2 loại cây trồng này đều sinh trưởng, phát triển tốt, ít bị sâu bệnh hại nhờ tận dụng được độ ẩm, dinh dưỡng và được chăm sóc tốt, ít cỏ dại hơn. Đến nay, diện tích cây đậu phộng đã cho thu hoạch với năng suất đạt bình quân từ 32,14 - 34,95 tạ/ha, cao hơn từ 5-7 tạ/ha so với đậu phộng trồng thuần đối chứng. Với giá đậu phộng hiện nay 11.000 đồng/kg, mỗi ha trồng đậu phộng xen mì cho mức lãi ròng 24,5 triệu đồng, cao hơn mức lãi ròng của đậu phộng trồng thuần đối chứng từ 7-8 triệu đồng/ha.
Bên cạnh đó, tuy cây mì chưa thu hoạch (mì thu hoạch vào tháng 11-12) nhưng kết quả thu được tại mô hình rất khả quan. Giống mì KM94 mật độ trồng 14.550 cây/ha tại xã Cát Hiệp; 11.338 cây/ha tại xã Cát Lâm sau 3,5 tháng trồng có chiều cao từ 38,8-47,4cm. Với tình hình sinh trưởng như trên thì trong thời gian 8-10 tháng, mì KM94 trong mô hình dự kiến sẽ cho năng suất 25 tấn/ha tại xã Cát Hiệp và 26 tấn/ha tại xã Cát Lâm. Đặc biệt, hàm lượng tinh bột sẽ cao hơn so với những ruộng mì trồng vào tháng 4-5 hàng năm, vì thời gian sinh trưởng ngắn nên năng suất giảm và hàm lượng tinh bột thấp hơn.
Tại Hội nghị đầu bờ, hầu hết các tham luận của đại biểu và ý kiến đóng góp của nhiều hộ gia đình tham gia xây dựng mô hình đều cho rằng trồng đậu phộng xen mì trên đất xám bạc màu cho năng suất, chất lượng cao, tăng thêm thu nhập đáng kể cho nông dân. Nhờ trồng xen đậu phộng mà cây mì sinh trưởng, phát triển tốt hơn, do đất được cải tạo, tơi xốp nhờ rễ đậu phộng có các nốt sần làm tăng thêm độ phì, lượng mùn, độ màu mỡ, giảm xói mòn, rửa trôi, độ ẩm đất được giữ vững, các vi sinh vật hữu ích hoạt động, đất sẽ được bảo vệ tốt hơn. Ngoài ra, sau khi thu hoạch đậu phộng, một phần thân và lá dùng để che phủ gốc mì nhằm duy trì độ ẩm đất và còn trả lại chất hữu cơ cho đất, một phần được sử dụng để ủ và chế biến thành thức ăn vỗ béo bò tăng thêm thu nhập…
Theo TS. Nguyễn Thanh Phương, Viện KHKT nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ, kết quả từ mô hình đậu phộng xen mì thực hiện ở xã Cát Hiệp và Cát Lâm mở ra triển vọng tăng hiệu quả kinh tế cho các vùng đất xám bạc màu trong tỉnh. Với mô hình trên, khi áp dụng vào sản xuất không những nâng cao hiệu quả sử dụng đất mà còn góp phần bảo vệ tài nguyên đất, giúp quá trình canh tác bền vững hơn.
N. Hân
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.