Nguồn tin: Người Lao Động, 20/04/2009
Ngày cập nhật:
20/4/2009
Sau khi dự án mía đường ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế thất bại, người dân địa phương tham gia dự án tưởng được xóa nợ vay. Ngờ đâu, sau 6 năm, họ bỗng xanh mặt khi nhận giấy đòi nợ của ngân hàng, tiền lãi đã gần bằng vốn vay gốc
Năm 1997, thực hiện chủ trương phát triển, chuyển đổi cây trồng của tỉnh Thừa Thiên - Huế, hơn 1.000 hộ dân ở ba xã trong huyện Quảng Điền là Quảng Lợi, Quảng Thái, Quảng Vinh chuyển đất trồng lúa và hoa màu sang trồng mía nhằm cung ứng nguyên liệu cho Nhà máy Mía đường KCP Ấn Độ (đóng tại huyện Phong Điền). Họ được vay vốn theo hình thức: Tiền chuyển từ Ngân hàng NN-PTNT huyện qua các cơ sở cung cấp giống và phân bón rồi khoán giống và phân bón về từng hộ (tùy diện tích); người dân không được nhận tiền mặt. Theo ông Nguyễn Đình Viêm, Chủ nhiệm HTX Thắng Lợi - xã Quảng Lợi, toàn bộ 450 hộ là xã viên của đơn vị này đều vay vốn để trồng mía đường. Với hơn 150 ha đất trồng mía toàn HTX, mức cho vay hơn 6 triệu đồng/ha, tổng số tiền vay ngân hàng lên đến gần 1 tỉ đồng.
Ngân hàng "làm ngơ" suốt 6 năm?
Mới trồng chưa được một năm thì gặp khô hạn nặng, mía chết cháy. Nhiều hộ dân may mắn thu hoạch được một phần, kịp bán cho Nhà máy KCP Ấn Độ để nhà máy này quy thành tiền, chuyển qua ngân hàng trừ nợ dần. Tiếp đó, cơn đại hồng thủy năm 1999 đã hủy diệt toàn bộ diện tích mía còn lại. Theo ông Hoàng Thảo, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Lợi, hiện chỉ khoảng một nửa số hộ trả được vốn vay, số còn lại nay lãi đã bằng vốn!
Lãi suất mà những hộ nói trên vay vào năm 1997 là 1,25%, được khoanh nợ đến năm 2003. Tuy nhiên, từ khi mía mất trắng, nhà máy đường cũng chuyển đi nơi khác, ngân hàng cũng im hơi lặng tiếng. Ông Viêm cho biết: “Cũng như nhiều bà con địa phương, bản thân tôi nghĩ sau lụt năm 1999, số nợ đó đã được xóa như một số khoản nợ khác. Ai ngờ nay lại nhận giấy đòi nợ của ngân hàng. Tại sao suốt 6 năm nay ngân hàng không thông báo với chính quyền địa phương hay HTX cũng như các hộ dân?”.
Mới đây, ông Phạm Thao (ngụ xã Quảng Lợi) đến Ngân hàng NN-PTNT huyện vay vốn ưu đãi để sản xuất thì được ngân hàng thông báo ông vẫn còn nợ 2,6 triệu đồng vay để trồng mía hồi năm 1997; cộng với lãi, nay tổng số tiền ông Thao nợ gần 5 triệu đồng. Nhiều hộ khác khi đi vay cũng té ngửa như ông Thao.
Đề nghị xóa hoặc dãn nợ
Theo ông Hoàng Thảo, từ khi dự án mía đường thất bại, chính quyền địa phương không nghe ngân hàng nói gì về chuyện trả nợ, đến cuối tháng 3 vừa qua mới nhận được thông báo của Ngân hàng NN-PTNT huyện Quảng Điền để truyền đạt lại cho dân. Trong khi đó, trao đổi với phóng viên Báo NLĐ, ông Nguyễn Xuân Thoan, Giám đốc Ngân hàng NN-PTNT huyện Quảng Điền, giải thích: “Chúng tôi đã nhiều lần gửi giấy báo nợ đến các hộ nhưng không hiểu sao chẳng thấy ai đến đăng ký trả nợ. Việc vay nợ trồng mía năm 1997 không liên quan đến chính quyền địa phương nên chúng tôi chẳng thông báo về xã làm gì”.
Theo ông Nguyễn Đình Viêm, HTX Thắng Lợi đã có tờ trình gửi ngân hàng và chính quyền huyện, đề nghị được xóa nợ từ dự án trồng mía năm 1997. Nếu không xóa được thì cho dân chỉ trả nợ gốc trong vòng từ 3 - 5 năm vì đang thời kỳ kinh tế khó khăn.
Dù rất cần vốn để làm ăn và được hỗ trợ lãi suất 4%/năm nhưng nhiều người dân ở huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã từ bỏ ý định vay vốn vì thiếu tiền để trả nợ cũ cho ngân hàng.
Biên Thùy
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.