Nguồn tin: Báo Quảng Nam, 20/04/2009
Ngày cập nhật:
20/4/2009
Những năm qua, nhờ năng suất cao, giá bán hấp dẫn, đậu phụng đã thực sự trở thành cây trồng cạn phổ biến ở Duy Xuyên. Tuy nhiên, vụ này, niềm vui đã không đến với họ.
Lội trên nhiều ruộng đậu phụng đang thu hoạch ở Duy Xuyên, gặp bất cứ người nông dân nào, tôi cũng đều thấy vẻ đượm buồn. Cầm dây đậu phụng trên tay, bà Trần Thị Phúc (thôn Xuyên Tây 2, thị trấn Nam Phước) thở dài: “Mấy mùa trước, nhổ dây đậu nào lên cũng nặng trịch vì trái nhiều và rất chắc hạt; còn vụ này, trái thưa thớt lắm, mà lại thối đen”. Theo bà Phúc, vụ đông xuân năm ngoái, một sào đậu phụng cho năng suất ít nhất 90kg đậu khô. Vụ này, mỗi sào “cao tay” lắm chỉ chừng 50kg trở lại...
Hàng trăm hộ dân sản xuất giống đậu phụng sẻ Tây Nguyên ở nhiều địa phương trên địa bàn Duy Xuyên cũng bị mất mùa. Năm năm gần đây, vụ đông xuân nào vợ chồng ông Ngô Ký (thôn Thu Bồn Tây, xã Duy Tân) cũng thu không dưới 300kg đậu phụng khô từ 3 sào đất màu. Thế nhưng, vụ này, ngần ấy diện tích chỉ mang về cho họ chưa đến một nửa con số nêu trên.
Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Đình Xuân - Phó phòng NN&PTNT huyện Duy Xuyên cho biết: Vụ đông xuân năm nay, nông dân toàn huyện sản xuất khoảng 1.200ha đậu phụng các loại (trong đó giống đậu phụng sẻ Tây Nguyên chiếm hơn 2/3 diện tích), tập trung chủ yếu ở các bãi bồi ven sông và vùng cát. Theo ông Xuân, những ngày qua, khảo sát tại nhiều địa phương cho thấy năng suất bình quân của giống đậu phụng sẻ Tây Nguyên đạt rất thấp, chỉ dao động trong khoảng 50 - 60kg khô/sào (giảm mỗi sào ít nhất 30kg so với cùng vụ năm ngoái). Ông Xuân cho rằng, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là vào đầu tháng 2, khi cây đậu bước vào giai đoạn ra hoa thì gặp thời tiết quá nắng nóng, độ ẩm cao nên ảnh hưởng rất lớn đến quá trình thụ phấn, dẫn đến tỷ lệ đậu trái thấp. Không chỉ vậy, thời gian gần đây, do thường xuyên xuất hiện các đợt mưa dầm nên đã xảy ra hiện tượng trái đậu bị đen và thối...
Năng suất thấp đã đành, đằng này nông dân Duy Xuyên cũng đang khốn đốn vì giá đậu phụng trên thị trường “tụt dốc không phanh”. Nhiều người cho biết, hiện nay, đậu phụng sẻ Tây Nguyên phơi khô tư thương chỉ thu mua với giá 8.000 - 9.000 đồng/kg. Trong khi đó, ở mùa vụ trước giá thấp nhất là 14.000 đồng/kg. Đông xuân là vụ sản xuất chính. Việc cây đậu phụng mất mùa và mất giá chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập và đời sống của nhiều hộ nông dân. Một lần nữa, công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích, tìm đầu ra ổn định và bình ổn giá cho các mặt hàng nông sản vẫn là câu hỏi chưa có lời giải thỏa đáng.
Giống đậu phụng sẻ Tây Nguyên đã bị thoái hóa
Theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, hai năm trở lại đây giống đậu phụng sẻ Tây Nguyên đã có biểu hiện thoái hóa, rõ nhất là độ đồng đều kém, nhiễm nặng các loại bệnh chết ẻo, héo xanh vi khuẩn và lở cổ rễ. Riêng bệnh chết ẻo thường chiếm 20-30% diện tích, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và sản lượng. Hơn nữa, nông dân thường sử dụng đậu phụng sẻ Tây Nguyên thương phẩm của vụ trước để làm giống cho vụ sau nên chất lượng giống không đảm bảo.
NGUYỄN VĂN SỰ
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.