Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 23/04/2009
Ngày cập nhật:
24/4/2009
Cây khóm được trồng từ rất lâu đời ở vùng đất phèn, mặn ở huyện Long Mỹ và đã giúp không ít người thoát nghèo… Tuy nhiên, cây khóm vẫn trong cảnh bấp bênh khi thị trường biến động, người dân trồng khóm còn gặp nhiều khó khăn.
Diện tích trồng khóm ở huyện Long Mỹ tập trung chủ yếu ở xã Vĩnh Viễn và Vĩnh Viễn A, với khoảng 500 ha. Từ vùng đất phèn mặn, người dân đã cải tạo để làm lúa một vụ rồi đến trồng tràm, trồng khóm. Thế nhưng, chỉ có cây khóm có thể bám trụ được và cho thu nhập tương đối cho người dân. Tuy nhiên, do giá phân bón tăng, trong khi giá khóm vẫn thấp nên người trồng khóm không có lời. Chính vì giá cả cứ biến động nên điệp khúc “bỏ khóm trồng tràm, rồi chán tràm trồng khóm” cứ lặp đi lặp lại...
Gia đình ông Bùi Quốc Thịnh, ở ấp 7, xã Vĩnh Viễn A đã bao đời trồng cây khóm ở vùng đất này. Tuy nhiên, cây khóm chỉ cho gia đình ông có cái ăn, cái mặc chứ nói đến làm giàu vẫn là câu chuyện xa vời. Gia đình ông có 2,4 ha trồng khóm, mỗi năm cho thu hoạch 3 lần khoảng 50 triệu đồng. Trong khi đó, tiền phân bón, làm cỏ, công thu hoạch xấp xỉ 10 triệu đồng. Có năm rớt giá thì lợi nhuận từ cây khóm giảm đi rất nhiều. Ông Thịnh cho biết: “Vùng đất này chỉ thích hợp với cây khóm và cây tràm. Khi cây tràm rớt giá thì chỉ còn cây khóm. Không có khóm thì không biết người dân làm gì để sống”. Còn gia đình ông Trịnh Văn Út, cùng xóm trồng 7 công khóm, thu nhập khoảng 4 triệu đồng/năm. Do diện tích nhỏ lẻ và đất xấu, nên gia đình không chú trọng việc chăm sóc dẫn đến năng suất thấp, hiệu quả kinh tế từ cây khóm không cao. Ông nói như than: “Đất toàn là phèn mà chỉ có thể trồng được khóm. Nhưng trồng khóm thì thu nhập thấp, giá bấp bênh nên cuộc sống rất khó khăn”.
Xã Vĩnh Viễn A có diện tích trồng khóm lớn nhất huyện Long Mỹ với hơn 300 ha. Hầu hết vùng đất phèn mặn đều được trồng khóm, tràm, mía. Trong đó, ở ấp 7, xã Vĩnh Viễn A có diện tích trồng khóm 150 ha, chiếm số lượng lớn nhất xã. Nhiều hộ dân đã trồng khóm từ rất lâu đời với bao thăng trầm của cây khóm. Ông Bùi Tiến Thủ, trưởng ấp 7, xã Vĩnh Viễn A cho biết: “Cây khóm là cây cho thu nhập chính của người dân trong ấp. Tuy nhiên, người trồng khóm nơi đây vẫn còn nhiều nỗi lo về giá phân bón và đầu ra cho trái khóm. Năm nào khóm rớt giá là cuộc sống người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn”. Người trồng khóm ở xã Vĩnh Viễn A phải vận chuyển khóm đi xa mới bán được, bởi vì nhà máy khóm đặt ở thị trấn Long Mỹ. Ông Nguyễn Thanh Bình vừa trồng khóm, vừa là thương lái thu mua khóm ở xã Vĩnh Viễn A cho biết: “Do chi phí vận chuyển cao, nên mua khóm của dân giá phải thấp xuống mới có lời. Hiện tại, giá thu mua tại rẫy khóm là 2.000 đ/trái hoặc 1.200 đ/kg. Với giá này thì người trồng khóm chẳng còn lãi bao nhiêu”. Năm vừa rồi, gia đình ông Bình cũng phải đốn 5 công tràm không hiệu quả để chuyển qua trồng khóm. Tuy nhiên, cây khóm cũng cho thu nhập bấp bênh. Ông Lê Hoàng Thái, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Viễn A cho biết: “Vùng đất trồng khóm ở xã Vĩnh Viễn A chủ yếu tập trung ở ấp 6, 7, 8 và 9. Vùng đất này chỉ thích hợp cho cây khóm, cây tràm và cây mía. Vì vậy, muốn cây khóm đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân, thì phải tạo đầu ra ổn định để người dân an tâm sản xuất”. Thực tế người trồng khóm ở Long Mỹ chỉ trông chờ vào thương lái và các nhà máy chế biến khóm ở huyện Long Mỹ... Ông Nguyễn Thanh Bình, thương lái thu mua khóm chở ra gần cầu Cái Tư (xã Tân Tiến, TX.Vị Thanh) bán cho chủ vựa. Từ đây trái khóm được vận chuyển lên Cần Thơ, TP.HCM tiêu thụ, tốn rất nhiều chi phí vận chuyển.
Ngành nông nghiệp huyện Long Mỹ đang tập trung cho công tác quy hoạch để ổn định vùng nguyên liệu khóm. Tuy nhiên, việc liên kết giữa nhà máy chế biến và người trồng khóm là rất cần thiết để tạo đầu ra ổn định cho người trồng khóm. Ông Phan Văn Biết, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Long Mỹ cho biết: “Hiện nay, huyện Long Mỹ có 3 nhà máy chế biến khóm để tiêu thụ cho nông dân. Ngành nông nghiệp cũng đã quy hoạch vùng nguyên liệu khóm với diện tích từ 700-1.000 ha. Tuy nhiên, để cây khóm đem lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân thì cần phải có nhiều giải pháp căn cơ, nhất là tạo đầu ra ổn định cho cây khóm”. Thu nhập của người trồng khóm vẫn còn thấp và bấp bênh. Câu chuyện về đầu ra ổn định cho cây khóm ở huyện Long Mỹ nói riêng và toàn tỉnh nói chung vẫn là bài toán khó. Người trồng khóm vẫn còn nhiều nỗi lo mỗi khi đến mùa thu hoạch rộ.
HOÀNG MAI
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.