Nguồn tin: Khuyến nông VN, 28/04/2009
Ngày cập nhật:
1/5/2009
Cây trồng chủ lực của huyện Tân Phước thuộc vùng đất phèn Đồng Tháp Mười là khóm, lúa và khoai mỡ. Năm 1994, việc trồng cây khoai mỡ gặp nhiều khó do cây bị ngộ độc phèn với các biểu hiện như đỏ lá, chết đọt, nguồn nước tưới thì chua phèn…
Những năm gần đây, nhờ Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng mở rộng các tuyến kênh, khơi thông dòng chảy nên việc trồng trọt của nông dân có phần thuận lợi hơn, nhất là trồng cây khoai mỡ. Hiện nay, diện tích toàn huyện có trên 1.000ha khoai mỡ, năng suất không ngừng tăng cao, trung bình 10tấn/ha. Nhiều nông dân trồng khoai mỡ vào tháng 9, tháng 10 và thu hoạch vào tháng 2 âm lịch đều đạt hiệu quả cao. Một trong những người thành công với mô hình trồng khoai mỡ là anh Nguyễn Thanh Tùng, 41 tuổi tại xã Thạnh Mỹ.
Năm 2007, anh đầu tư 135 triệu đồng để mua khoai giống. Năng suất trung bình 800kg/1.000 mặt khoai giống, giá bán 4.100đồng/kg, tổng thu 200 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí đầu tư, anh còn lãi 88 triệu đồng và 10 tấn khoai mỡ giống để trồng vụ sau.
Năm 2008, anh Tùng tiếp tục trồng 7,5ha khoai mỡ, mật độ trồng 90.000 mặt khoai, đầu tư chi phí về giống, phân bón, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh là 112 triệu đồng. Với giá bán 3.300đồng/kg, anh thu lãi trên 86 triệu đồng. Sau khi trồng khoai mỡ, anh trồng tiếp vụ sắn, sau 3 tháng anh thu hoạch 10 tấn, giá bán 1.000đồng/kg, thu được 10 triệu đồng và 6 tấn giá 600đồng/kg. Như vậy, tổng thu cả năm 2008 của anh là 211,8 triệu đồng, chi phí đầu tư là 115,6 triệu đồng, anh còn lãi 96,2 triệu đồng. Ngoài ra, năm 2009 anh còn để lại 10 tấn khoai giống trị giá khoảng 25 triệu đồng, và phần giống còn lại anh cung cấp nguồn giống thuần cho nông dân xung quanh. Hiện nay, xung quanh anh có 17 hộ cũng bao đê trồng khoai mỡ và thu hoạch bán được lãi cao, điển hình như anh: Lê Viêt Hùng, anh Lê Minh Hoàng, anh Lê Văn Giàu và anh Võ Văn Chính ở cùng ấp Mỹ Thiện.
Anh cho biết, trồng khoai mỡ trên đất phèn là phải lên luống cao so với mực thuỷ cấp lúc trồng là 30cm. Xới tơi đất, sau đó lót vôi 30kg/1.000 mặt khoai, rồi cứ 5 ngày trước khi trồng bón lót phân lân supper 40kg, và tiến hành đặt mặt khoai. Sau 60 ngày thì phun dinh dưỡng qua lá Hydrophos với 30ml/bình 8 lít cho cây bén rễ tốt. Đến khi khoai tạo củ (khoảng 70 ngày) thì sử dụng HK (7-5-44), phun 40gam/bình 8lít, giai đoạn 80 – 85 ngày thì khoai sẽ cho củ to. Sau 3 tháng 15 ngày sẽ có khoai mỡ bán, trọng lượng củ đạt 600gam/củ. Nếu thu hoạch đúng thời điềm trồng trong đê là 4 tháng thì trọng lượng củ đạt 800 – 1kg/củ.
Thiết nghĩ, với giá phân bón tăng cao, đôi lúc giá khoai cũng bấp bênh, khi vào vụ thu hoạch rộ nếu áp dụng bao đê trồng khoai mỡ sớm được như anh Tùng thì đây là một mô hình hiệu quả đáng để nông dân gần xa trên vùng đất phèn học tập.
Trương Hồng Huy - TTKNKN Tiền Giang
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.