Nguồn tin: NTNN, 25/02/2005
Ngày cập nhật:
27/2/2005
Trong 4 năm qua, Hội ND tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với ngành Thuỷ sản đào tạo được 1.350 ND trở thành công nhân nông nghiệp, huấn luyện cho hơn 70.000 lượt người kiến thức chăn nuôi... Nhờ vậy, sản lượng cá đã tăng từ 7.000 tấn (2000) lên 15.000 tấn (2004).
Học hành để thoát nghèo
Đó là cách ví von hóm hỉnh của anh Đoàn Đắc Hưng ở xã Phú Hoà, Lương Tài về chương trình học nuôi trồng thuỷ sản mà anh vừa được học... "Hai năm trước, gia đình tôi vẫn thuộc diện nghèo. Khi có chủ trương chuyển đổi đất 1 vụ lúa không ăn chắc sang nuôi trồng thuỷ sản, tôi chuyển đổi 3,3 mẫu ruộng sang đào ao nuôi cá, thả vịt... Thú thật, lúc đó chỉ biết nuôi mò vậy thôi, chưa kinh nghiệm gì. Mỗi khi mưa xuống, cá chết hàng loạt, vớt đầu này, cá lại chết nổi trắng đầu kia... Cả năm đó không lời lãi được đồng nào!" - anh Hưng kể.
Nhờ Hội ND làm thủ tục cho đi học ở Trường Trung cấp Thuỷ sản Từ Sơn, đầu năm 2004, lần đầu tiên, anh Hưng được học các môn thuỷ hoá, thuỷ học (môi trường), dinh dưỡng, kỹ thuật sản xuất cá giống, cá thịt, bệnh cá, khai thác, kỹ thuật nuôi đặc sản, pháp luật và kinh doanh... Được học, anh mới nhận ra, cá chết sau mưa là do dư lượng axít trong nước quá cao, ô nhiễm môi trường, việc cho ăn, bắt cá đi bán cũng phải chọn thời gian phù hợp... Ngay năm đầu ứng dụng, anh đã đạt thu nhập của hộ khá, giàu: Trên 3,3 mẫu mặt nước, anh thu 6 tấn cá trắm, trôi, mè, chép, bán được hơn 70 triệu đồng, trừ hết chi phí, vẫn còn 40 triệu. "Giờ đây, chỉ cần nhìn màu nước hoặc thò ngón tay xuống nước là tôi đã biết nhiệt độ, độ pH của nước là bao nhiêu" - anh Hưng nói.
"Cả huyện Lương Tài có tới 684 ND được đào tạo như anh Hưng - ông Nguyễn Thế Gió, Phó chủ tịch Hội ND huyện cho biết - Giờ đây, ở Lương Tài, ai ai cũng nói đến chuyện "đổi vườn lấy ruộng", "dời nhà ra cánh đồng" làm trang trại chăn nuôi. Các khoá học chuyên sâu về nghề thuỷ sản từ 3 tháng đến 1 năm đã đáp ứng đúng nhu cầu của họ. Hiệu quả của việc học thấy rõ: Trước đây, 1 sào ao nuôi cá chỉ thu được 1-1,5 triệu đồng, sau khi học và áp dụng KHKT, mỗi sào cho thu hoạch gấp 3 lần (3-5 triệu đồng).
Nông dân thành... công nhân
Đây không phải là chuyện vui, mà là định hướng nghiêm túc của tỉnh Bắc Ninh. Ông Nguyễn Xuân Vững - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Bắc Ninh cho biết: 80% dân số Bắc Ninh sống bằng nghề nông, toàn tỉnh có 6.000 ha ruộng trũng, 500ha ao hồ... Tỉnh uỷ Bắc Ninh đã chủ trương nuôi thâm canh thuỷ sản trên mặt nước đã có, đồng thời cải tạo 4.000ha ruộng trũng để làm VAC, trong đó chú trọng nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt với quy mô rộng hơn, chuyên nghiệp hơn. Vì vậy, Hội phải có trách nhiệm trong việc đào tạo ND thành những công nhân, những "chuyên gia" nuôi trồng thuỷ sản...
Về cách thức phối hợp đào tạo, ông Vững cho biết: Sau khi có Nghị quyết liên tịch giữa T.Ư Hội NDVN với Bộ NN&PTNT, Bộ Thuỷ sản, Hội ND tỉnh đã phối hợp với Sở NN&PTNT chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho gần 80.000 lượt ND (tập huấn ngắn hạn từ 3-5 ngày). Hội còn phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, Trường Trung cấp Thuỷ sản Từ Sơn liên kết đào tạo "công nhân kỹ thuật nuôi trồng thủy, hải sản" cho ND. Tỉnh hội đã giao cho Trung tâm Dịch vụ việc làm trách nhiệm chiêu sinh, tổ chức, theo dõi lớp học. Phía nhà trường chịu trách nhiệm giảng dạy và chi phí. Học viên được miễn hoàn toàn học phí. Mỗi khoá, học viên được học 420 tiết với 10 môn lý thuyết, còn lại vừa học vừa thực hành tại các cơ sở sản xuất. Trong 4 năm qua, đã có 26 lớp như vậy với 1.350 người của 80 xã, phường được đào tạo. Sau khi tốt nghiệp, các "học viên" về thực hành ngay trên ao cá của gia đình. Năng suất cá trung bình tăng từ 2 tấn/ha lên 3 tấn, thậm chí có hộ đạt 5 tấn/ha (như ông Nguyễn Duy Kiếm ở xã Bình Dương, huyện Gia Bình). Chỉ trong 4 năm, sản lượng cá của Bắc Ninh tăng từ 7.000 tấn (năm 2000) lên 15.000 tấn (năm 2004). Hơn 100 học viên còn mạnh dạn nuôi ba ba, có người nuôi tới 1.000 con như ông Trịnh Văn Sim ở Lương Tài, ông Nguyễn Văn Hoà ở Yên Phong...
Theo ông Vững, 1.350 ND được đào tạo chính quy đã hướng dẫn lại cho hơn 4.000 ND khác. Có ít nhất 200 hộ đã thoát nghèo nhờ được học và nuôi cá theo kỹ thuật được học. Song song với tổ chức dạy nghề, Hội đã giúp ND vay trên 280 tỉ đồng để đầu tư sản xuất... Tới đây, Tỉnh hội tiếp tục mở rộng liên kết để đào tạo nghề mây tre đan xuất khẩu, nghề trồng trọt, chăn nuôi gia cầm cho ND, với mục tiêu mỗi năm đào tạo từ 200-400 lao động biết nghề (trình độ công nhân, trung cấp)...
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.