Nguồn tin: Lao Động, 12/05/2009
Ngày cập nhật:
12/5/2009
Được triển khai ở hai huyện Chương Mỹ và Thạch Thất, Hà Nội từ tháng 6.2008, dự án trồng mây nguyên liệu của Trung tâm Khuyến nông - khuyến ngư Quốc gia đã được Trung tâm Khuyến nông TP.Hà Nội thực hiện.
Với dự án này, nhiều doanh nghiệp sản xuất mây, tre đan trên địa bàn thành phố hy vọng sẽ có nguồn nguyên liệu ổn định. Tuy nhiên đến nay, dự án trên đang gặp không ít khó khăn. Người dân nhổ mây vì... cây chết
Năm 2008, Trung tâm Khuyến nông TP.Hà Nội triển khai dự án trồng mây nếp nguyên liệu tại Chương Mỹ và Thạch Thất, với diện tích 52,5ha. Trong đó, huyện Chương Mỹ đã nhận gần 11 vạn cây trồng trên diện tích 32,5ha đất đồi xã Nam Phương Tiến.
Huyện Thạch Thất đã nhận khoảng 6 vạn cây trồng khủ kín trên diện tích đồi 20ha thuộc 7 xã: Hương Ngải, Đại Đồng, Đồng Trúc, Bình Yên, Di Nậu, Kim Quan và Liên Quan. Mức hỗ trợ của dự án là 60% (trong đó: 40% giống cây, 20% phân bón), còn lại 40% sẽ do người nông dân bỏ tiền đối ứng thực hiện.
Từ cuối tháng 3 đầu tháng 4, có một số nguồn tin người dân tiếp nhận dự án trồng mây đã nhổ cây mây để trồng các cây khác. Diện tích trồng mây theo đó bị thu hẹp. Ngày 6.5.2009, qua tìm hiểu của phóng viên tại xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ) và xã Hương Ngải (huyện Thạch Thất) cho thấy: Hiện tượng cây mây nguyên liệu chết là có, lứa cây trồng từ năm 2008 có khoảng 35 - 40% đã phát triển tốt với chiều cao trung bình từ 70cm đến 1m, từ 45 - 50% diện tích cây trồng có chiều cao từ 30 - 45cm. Khoảng từ 10 - 15% số cây trồng chết do bị thiếu nước hoặc úng ngập.
Anh Nguyễn Văn Tú - thôn Núi Bé, xã Nam Phương Tiến - cho biết: "Đợt ngập lụt tháng 11.2008 đã ảnh hưởng đến sự phát triển của cây mây. Với đặc tính ưa ẩm ướt, không chịu được nắng gắt hoặc ngập, lụt, nên một số diện tích mây chết. Ngoài ra, bò thả rông hoặc chuột cũng gặm nhấm cây mây non. Một số hộ nông dân không nhổ cây chết ngay, cho đến khi nhận giống mới, họ mới nhổ mây chết để chuẩn bị cho đợt xuống giống vào tháng 5 này. Thông tin nhổ cây mây non để trồng loại cây khác là không đúng".
Nói về việc người dân nhổ cây mây trồng các cây khác thay thế, theo ông Nguyễn Mạnh Hà - Trưởng phòng Trồng trọt, Trung tâm Khuyến nông TP.Hà Nội: "Mây là cây trồng dài ngày, trung bình 4 năm mới cho thu hoạch. Dự án này bắt đầu đưa vào thực hiện đúng đợt nắng nóng, sau đó đợt ngập lụt tháng 11.2008 đã ảnh hưởng đến chất lượng và tỉ lệ sống sót của cây mây. Tuy nhiên, không có hiện tượng các hộ nông dân nhổ mây non để trồng cây thay thế. Nông dân ở Thạch Thất, Chương Mỹ chỉ nhổ các cây mây chết để trồng bổ sung theo quy định".
Sẽ tiếp tục triển khai dự án
Mặc dù gặp khó khăn khi triển khai dự án, nhưng theo Trung tâm Khuyến nông TP.Hà Nội, Trung tâm Khuyến nông - khuyến ngư Quốc gia năm 2009 sẽ tiếp tục triển khai dự án trồng mây nguyên liệu tại hai huyện Chương Mỹ và Thạch Thất. Đối với huyện Chương Mỹ triển khai trên diện tích 30ha tại hai xã Nam Phương Tiến và Trần Phú, xuống giống mây mới từ ngày 8.5. Với huyện Thạch Thất triển khai ở 3 xã: Tân Xã, Tiến Xuân, Lại Thượng với diện tích 14ha. Như vậy, tổng diện tích trồng mới của dự án này năm 2009 là 44ha.
Hiện nay, trên các đồi thuộc xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ còn hơn 600ha đất trống có thể phát triển trồng mây rất tốt. Bà con nông dân ở Thạch Thất, Chương Mỹ mong muốn dự án tiếp tục mở rộng. Thay vì vài chục hộ được nhận giống dự án năm 2008, sẽ còn có nhiều hộ dân nữa được hưởng dự án hỗ trợ này.
Xuân Long
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.