Nguồn tin: QĐND, 10/3/2005
Ngày cập nhật:
10/3/2005
Nghỉ hưu được 12 năm nhưng bác Lê Văn Miền ở ấp I, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang vẫn nêu cao phẩm chất người chiến sĩ biên phòng "Chiến đấu hay, lao động giỏi". Tuổi già nhưng chí không già và luôn sống có ích cho xã hội.
Là chiến sĩ đồn biên phòng 941 Vĩnh Hội Đông, khi về nghỉ bác không cam chịu cuộc sống an nhàn với đồng lương hưu mà đi nhiều nơi để tìm hiểu phát triển kinh tế gia đình. Khi phát hiện ở rừng tràm tỉnh Đồng Tháp có đàn cá cả nghìn con, trông giống cá lóc đồng, nhưng có đặc điểm đầu to, môi trề... Qua tìm hiểu, bác biết cá có trọng lượng từ 2 đến 3 kg/con, lớn nhanh nhưng thịt bở và không ngon như cá lóc đồng. Dù vậy, bác vẫn quyết định mang về nuôi cùng với cá lóc đồng trong ao. Sau một thời gian ngắn đã cho ra đời cá lóc lai thế hệ F2 môi ít trề, đầu nhỏ nhưng vẫn lớn nhanh và thịt chắc. Chỉ sau 4 tháng, cá tăng trọng được 1 kg/con, giảm 50% thời gian nuôi so cá lóc đồng là 8 tháng. Lần nuôi đầu tiên năm 1996, bác thu được 5 tấn cá, lãi hơn 10 triệu đồng, nhiều thương lái tận Kiên Giang, Phú Quốc, Tây Ninh sang mua. Tiếp đó, bác mở rộng diện tích nuôi cá giống với mong muốn cung cấp, khuyến khích các hộ dân trong xã phát triển nghề nuôi cá vươn lên làm giàu. Người lính năm xưa tâm sự: bán con giống thu lãi nhanh vì cá con sau 25 ngày tuổi đã bán được, lãi thu về gấp đôi và có thị trường tiêu thụ ổn định so với cá thịt. Tuy nhiên, nuôi cá giống khó hơn nuôi cá thịt, nhưng phù hợp với hộ nghèo ít vốn và sau này khi có nhiều vốn chuyển sang nuôi cá thịt. Nhờ vào kinh nghiệm của bác, đến nay có hơn 100 hộ dân trong xã thả nuôi cá lóc môi trề, trong đó gần 60 hộ chọn nuôi cá giống.
Ngoài làm kinh tế gia đình và giúp các hộ nghèo có cuộc sống ổn định, bác thường xuyên thăm hỏi, động viên chiến sĩ đồn biên phòng 941; đóng góp ý kiến trong việc bảo vệ tuyến biên giới phức tạp, nổi tiếng với nạn buôn lậu. Là xã biên giới, tệ nạn xã hội, buôn lậu qua biên giới còn diễn biến phức tạp, nhưng nhờ phát triển mạnh mô hình nuôi cá lóc môi trề nên tỷ lệ hộ nghèo trong xã từ gần 12% năm 1999, nay giảm xuống còn dưới 5%, không còn hộ chính sách nghèo, giảm thấp nhất tình trạng dân địa phương tham gia, tiếp tay với bọn buôn lậu. Được mệnh danh là “cha đẻ” của con cá lóc môi trề, bác Lê Văn Miền đã góp một phần không nhỏ mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân xã biên giới này.
Thu Trang
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.