Nguồn tin: NNVN, 11/03/2005
Ngày cập nhật:
12/3/2005
Tại Hội chợ Nông nghiệp quốc tế Cần Thơ vào tháng 12/2004, các sản phẩm thức ăn chăn nuôi Cargill được nông dân bình chọn thương hiệu Bạn nhà nông, mặc dù giá thuộc vào loại cao nhất so với các sản phẩm thức ăn chăn nuôi cùng loại của nhiều doanh nghiệp khác! Vậy sắp tới Công ty TNHH Cargill VN sẽ làm gì để không "phụ" lòng tin của bà con chăn nuôi? Trả lời câu hỏi này của PV NNVN, ông Tổng Giám đốc Scott J.Ainslie cho biết:
Cargill VN rất quan tâm đến người chăn nuôi, tôn chỉ hoạt động của chúng tôi từ khi bắt đầu đầu tư ở đất nước các bạn cách đây 9 năm là luôn cung cấp sản phẩm chất lượng tốt và ổn định nhằm giúp người chăn nuôi trong nước cải thiện hiệu quả chăn nuôi. Dù sao, chúng tôi cũng bất ngờ khi thương hiệu Cargill được nhà nông ĐBSCL chọn làm bạn của họ. Tôi nghĩ bất cứ doanh nghiệp nào cũng vậy, có tồn tại được hay không là tuỳ thuộc vào khách hàng. Đối tượng tiêu thụ sản phẩm của Cargill là người chăn nuôi heo, gà và cá. Một khi người chăn nuôi sử dụng thức ăn của Cargill có hiệu quả, cũng có nghĩa là họ đã thầm nhắc nhở chúng tôi phải tiếp tục tìm tòi cải tiến công nghệ mới để đưa ra nhiều sản phẩm chất lượng nhất thích hợp với từng thời kỳ sinh trưởng của vật nuôi. Mặc dù dịch cúm xảy ra liên tiếp trong năm qua và năm nay đã đẩy không ít DN chế biến thức ăn chăn nuôi gia cầm lâm vào cảnh khốn đốn, thậm chí có DN phải phá sản do nông dân nợ đại lý, đại lý nợ DN nhưng doanh thu của chúng tôi vẫn đạt 90 triệu USD. Có được thành công này là chúng tôi biết kết hợp giữa đồng vốn với việc phát triển công nghệ tiên tiến đúng nơi, đúng lúc và cung cấp nhiều chủng loại sản phẩm trên thị trường, cùng với một đội ngũ kỹ thuật và bán hàng được huấn luyện căn bản.
Chúng tôi đang có chiến lược mua lại hoặc liên doanh với các công ty khác có nguyện vọng với mong muốn sẽ phục vụ khách hàng tốt hơn. Hiện nay, chúng tôi sở hữu 3 nhà máy đặt tại 3 tỉnh, TP là Hưng Yên, Đồng Nai và Cần Thơ với công suất mỗi nhà máy đạt từ 36-250.000 tấn/năm. Từ năm 1998, chúng tôi đã mở rộng sản xuất thêm thức ăn thuỷ sản (con cá là chính). Mỗi tháng chúng tôi sản xuất khoảng 30.000 tấn, trong đó thức ăn cho heo chiếm 60%, còn lại là cung cấp cho gà và cá. Chúng tôi thường xuyên cập nhật thông tin qua mạng từ Mỹ với các chương trình chăn nuôi heo theo qui trình kỹ thuật mới từ việc chọn thức ăn, số lần cho ăn, đến việc quản lý chăm sóc, v.v. Những thông tin này chúng tôi chọn lọc và sau đó chuyển giao lại cho các chủ trang trại chăn nuôi trong nước.
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.