Nguồn tin: Thanh Niên, 19/05/2009
Ngày cập nhật:
20/5/2009
Bị bệnh lạ, mỗi gốc mì chỉ có vài củ chứa toàn nước - Ảnh: Hiển Cừ
Hàng ngàn héc ta mì (sắn) ở các huyện miền núi Quảng Ngãi sắp thu hoạch bỗng dưng bị bệnh lạ làm chết hàng loạt, năng suất và độ bột giảm gần 50% khiến nông dân thiệt hại nặng.
Mấy năm gần đây ở các huyện miền núi Quảng Ngãi, cây mì được xem là "cây xóa đói, giảm nghèo" cho hàng chục ngàn nông dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.
Tuy nhiên, nếu như năm ngoái, mì rớt giá thê thảm thì hiện tại hàng ngàn héc ta mì bị bệnh lạ chết khiến nông dân đứng ngồi không yên vì bị thua lỗ nặng.
Thẫn thờ bên rẫy mì hơn 5 sào chuẩn bị thu hoạch nhưng lá bắt đầu vàng khô và rụng dần, thân cây xì ra mủ, ông Đinh Văn Thênh ở thôn Gò Ra, xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà nói như khóc: “Trời không thương, không muốn cho đồng bào H’re no cái bụng nữa rồi nên “bắt” cây mì chết hết, giờ biết làm sao đây…”. Rẫy mì của ông Thênh bị chết rụi gần hết nên gia đình ông đành phó mặc… cho trời bởi nếu nhổ lên bán cũng không đủ tiền thuê nhân công.
Ông Ngô Văn Tươi, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần nông sản thực phẩm Quảng Ngãi - một doanh nghiệp thu mua chế biến tinh bột mì cho biết, tình trạng cây mì mắc bệnh lạ chết hàng loạt diễn ra khá nhanh và phát triển trên diện rộng ở hầu hết các huyện miền núi trong tỉnh. Tính đến ngày 17.5, đã có hơn 2.000 ha (chiếm 35% diện tích mì trên toàn tỉnh) sắp thu hoạch bị nhiễm bệnh, trong đó chủ yếu là mì giống KM94. Huyện miền núi Sơn Hà, địa phương được xem là “thủ phủ” của cây mì, có đến gần 1.300 ha bị hư hại, kế đến là huyện Minh Long với 300 ha…
Theo kỹ sư Lê Nhi - cán bộ phụ trách vùng nguyên liệu của Công ty cổ phần nông sản thực phẩm Quảng Ngãi thì trước khi bị bệnh, cây mì có hiện tượng xủ lá, lá xoắn lại vàng khô rồi rụng dần, thân xì ra mủ, lõi thân thâm đen làm cho năng suất giảm đến 50% và độ bột giảm 10%.
Nếu như bình thường năng suất đạt 16 tấn/ha, thì khi cây mì bị bệnh lạ chỉ còn khoảng 8 tấn/ha, bình quân độ bột giảm từ 25% xuống chỉ còn 15%. Tính ra, hơn 2.000 ha mì chết gây thiệt hại cho nông dân hơn 15 tỉ đồng.
Kỹ sư Lê Nhi nhận định, cây mì thường nhiễm bệnh giai đoạn 8 - 12 tháng tuổi và lây lan rất nhanh qua đường không khí và đường nước, các cây mì ở trên bị nhiễm bệnh có thể do 1 loại nấm gây ra. Từ trước khi trồng, mầm bệnh đã có trong hom giống.
Chi cục Bảo vệ thực vật Quảng Ngãi đã cử cán bộ kỹ thuật đến tận các rẫy mì để tìm hiểu về bệnh lạ.
Ông Phạm Bá, Chi cục phó Chi cục Bảo vệ thực vật Quảng Ngãi cho biết, đây là bệnh mới lần đầu tiên xuất hiện trên cây mì ở Quảng Ngãi, do vậy Chi cục đã lấy mẫu gửi Viện Bảo vệ thực vật (Bộ NN-PTNT) để giám định nhưng hiện vẫn chưa có trả lời chính thức về nguyên nhân gây bệnh mà chỉ nghi ngờ bệnh do nấm gây ra.
UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã chỉ đạo các ngành chức năng trong tỉnh nhanh chóng phối hợp với các cơ quan nghiên cứu khoa học chuyên ngành bảo vệ thực vật để xác định nguyên nhân gây bệnh hại trên cây mì.
Hiển Cừ
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.