Nguồn tin: binhthuan, 26/3/2005
Ngày cập nhật:
26/3/2005
Ngay từ đầu thiên niên kỷ mới, Việt Nam là một trong 10 quốc gia xuất khẩu mật ong sang châu Âu, Nhật Bản, Mỹ… và là nước xuất khẩu mật ong lớn thứ 2 (sau Trung Quốc) ở châu Á. Dự kiến từ nay đến năm 2010 đàn ong sẽ tăng 1 triệu đàn, sản lượng mật 350.000 tấn/năm, kim ngạch xuất khẩu đạt từ 28-30 triệu USD/năm.
MỘT TRONG 4 NÔNG DÂN SXKD GIỎI CẤP T.Ư
Từ thực tế sinh động đến triển vọng trong tầm tay của 5 năm tới, cho phép người nuôi ong trên cả nước, trong đó có tỷ phú mật ong Nguyễn Hoài Hải Sơn đang sinh sống tại Đức Linh, Bình Thuận - thêm tự hào trước một gia sản thiên nhiên quý hiếm, vô tận nhờ thổ nhưỡng và con ong mang lại.
Cùng đi với phóng viên Đài PTTH huyện Đức Linh, tôi có dịp gặp anh Nguyễn Hoài Hải Sơn-thành viên của Cty Ong sạch Đồng Nai và là một trong 4 cá nhân xuất sắc đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi cấp T.Ư, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vào ngày 08/10/2004. Anh sinh năm 1952 tại Mộ Đức, Quảng Ngãi. Năm 1974 về công tác tại Đức Linh rồi khởi nghiệp ngay trên mảnh đất Võ Xu. Hai trong số 4 người con của anh đang công tác xa, một cháu học lớp 11 ở Tp. HCM, cháu còn lại cùng vợ chồng anh chăm sóc 10 ha cây công nghiệp và 1.715 đàn ong để gia đình cùng thu lợi nhuận hơn 600 triệu đồng/năm.
Tiếp chúng tôi tại nhà, và sau đó đưa cả đoàn xuyên qua rừng cao su, điều bạt ngàn để đến 2 trong nhiều điểm tập kết đàn ong. Khá bất ngờ, vì lần đầu tiên được xem một mô hình nuôi ong lộ thiên, nằm ẩn dưới bóng những gốc điều, bốn bề lộng gió. Theo lời anh, ong không ở một chỗ cố định, luôn bay theo mùa hoa, theo thời tiết, theo định hướng, điều phối của người nuôi.
TƯỞNG NUÔI CHƠI KHÔNG NGỜ THÀNH TỶ PHÚ
Trong buổi làm việc với chúng tôi anh đã bộc bạch chân tình như thế. Để minh họa “câu nói đùa mà hóa thật” của mình, anh tâm sự: Tôi ôm ấp ý định nuôi ong đã lâu nhưng chưa gặp được thầy. Cuối năm 1995, trong một lần tình cờ, cũng ngay nơi tôi đang nuôi ong bây giờ, anh Vũ Đức Mẫn, quê Thanh Hóa đang chăm sóc 100 thùng ong, tôi liền tiếp cận và nói ra ý định của mình và thật bất ngờ, anh Mẫn sẵn lòng giúp không những tận tình truyền đạt kinh nghiệm mà còn hỗ trợ kỹ thuật. Có được một nửa đàn ong (50 thùng) với giá 17.500.000 đồng tôi vô cùng phấn chấn mặc dù vào thời điểm đó tôi phải ngược xuôi vay mượn. Ban đầu thực lòng tôi nghĩ chỉ nuôi chơi vì 10 ha điều, cà phê, tiêu… đã mệt, thời gian đâu mà chăm sóc ong. Thế nhưng, sau 5 năm tận tụy tôi đã “nhân” đàn ong lên 300 đàn, và như có phép mầu, tôi trả xong nợ mà còn phất lên.
Tính đến cuối năm 2004, tôi đang có một gia sản hấp hẫn: 1.715 đàn ong, được phân bổ 3 địa điểm khác nhau trên địa bàn huyện Đức Linh (mỗi nơi từ 250-285 thùng), và 3 điểm gồm 900 thùng ở tỉnh Bình Phước. Ngoài ra vợ chồng tôi còn canh tác 10 ha cây công nghiệp gồm 1,7 ha điều, 1 ha tiêu, 2,6 ha cà phê, 1 ha nhãn, còn lại là mận và các loại cây khác. Tổng thu nhập (đã trừ mọi chi phí) là 600 triệu đồng/năm (trong đó 40 tấn mật/năm, bình quân 300 triệu+ cây công nghiệp 300 triệu đồng). Chia đều cho mỗi thành viên mỗi người sẽ được 50 triệu đồng/năm. Đây là kết quả thu nhập trên cả tuyệt vời! Càng tuyệt vời hơn nếu chỉ chia cho 3 lao động trực tiếp làm ra sản phẩm, lợi nhuận sẽ tăng gấp đôi.
Khi hỏi về dự định trong những năm sắp tới, anh Hải Sơn nói: nuôi ong thì tôi vẫn tiếp tục nhưng cây trồng thì sẽ thanh lý những vườn cây già cỗi, kém năng suất để trồng mới giống quýt đường và cam có hiệu quả hơn.
NGUYỄN TAM PHÙ SA
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.