Nguồn tin: Đồng Tháp, 02/06/2009
Ngày cập nhật:
3/6/2009
Trong năm 2009 này, huyện Châu Thành (Đồng Tháp) đẩy mạnh phát triển các loại hoa màu, trong đó, diện tích trồng khoai lang tăng hơn gấp rưỡi so với năm 2008. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu này, ngay từ đầu vụ, công tác hỗ trợ về kỹ thuật canh tác và định hướng đầu ra sản phẩm đã được huyện Châu Thành quan tâm thực hiện tốt.
Đẩy mạnh các giống khoai phục vụ xuất khẩu
Nếu như những năm trước đây, các giống khoai như Bí Đường, Tàu Nghẹn hay Trắng Sữa đóng vai trò chủ lực tại cánh đồng khoai xã Phú Long, thì vụ khoai 2009 này, cơ cấu giống khoai tại đây đã thay đổi mạnh. Các loại giống mới có khả năng phục vụ xuất khẩu như: Tím Nhật và Nhưng Ngọc được đẩy mạnh. Ông Võ Ngọc Khải, một người trồng khoai tại ấp Phú Hòa xã Phú Long cho biết, “Trước đây, hầu như mọi người đều phải tự tìm nơi bán khi thu hoạch khoai. Có người thì chở lên Sa Đéc, người thì đem qua Cần Thơ do vậy việc chọn giống khoai nào để trồng phụ thuộc vào nhu cầu của thị trường nội địa là chủ yếu”
Với cách làm như vậy, bên cạnh những khó khăn trong việc tìm đầu ra thì chuyện bị ép giá cũng thường xuyên diễn ra. Còn trong vụ khoai năm nay, việc chọn trồng giống khoai gì, sản lượng ra sao được chính quyền địa phương và các ngành chuyên môn hỗ trợ thông tin khá chu đáo thông qua việc liên kết hợp tác giữa huyện Châu Thành với 1 Hợp tác xã (HTX) khoai tại xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh long. Bước đầu, công tác liên kết này đã tạo được sự an tâm về đầu ra đối với bà con nông dân.
“Mấy năm về trước chưa có khu qui hoạch gì hết thì giá cả rất bấp bênh. Còn bây giờ, Nhà nước hỗ trợ nhiều mặt từ kỹ thuật chọn giống, nhu cầu thị trường, cách thức canh tác rồi tính luôn hướng xuất khẩu khoai nên mình cũng phấn khởi lắm. Vì khi được HTX bao tiêu sản phẩm với giá hợp lý thì mình không phải lo chuyện bị lái ép giá nữa”, Anh Trần Tấn Hậu, một người trồng khoai tại xã Phú Long cho biết.
Liên kết cùng phát triển
Để thúc đẩy công tác liên kết cung ứng và tiêu thụ sản phẩm giữa 2 bên đạt hiệu quả cao, từ trước vụ khoai bắt đầu cho đến nay, chính quyền địa phương, các ngành liên quan của huyện Châu Thành và HTX khoai ở tỉnh Vĩnh Long đã thường xuyên tạo điều kiện để tiếp xúc, trao đổi. Mọi thông tin về quá trình canh tác, chất lượng sản phẩm và những vấn đề có liên quan đều được cập nhật thường xuyên, qua đó giúp các ngành của huyện Châu Thành có thể chủ động hơn trong việc hỗ trợ thông tin cho nông dân, hướng đến 1 vụ mùa thắng lợi.
Ông Lê Tiến Dũng, Trưởng phòng Công thương huyện Châu Thành cho biết, “Huyện ủy, UBND huyện hai bên đã giao trách nhiệm ký kết hợp tác giữa hai ngành Nông nghiệp và Công thương của hai địa phương để giúp doanh nghiệp và nông dân sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thuận tiện trên tinh thần cùng nhau có lợi. Phía HTX khoai sẽ hỗ trợ thông tin về thị trường để huyện Châu Thành có hướng qui hoạch 1 vùng khoai nguyên liệu. Ngoài ra, với cơ cấu giống khoai chủ yếu phục vụ cho xuất khẩu, đơn vị thu mua sẽ hướng dẫn nông dân về mặt kỹ thuật trồng, cách thức thu hoạch”.
Đến nay, ngoài cánh đồng khoai đã canh tác nhiều năm ở xã Phú Long thì huyện Châu Thành còn phát triển thêm ở một số khu vực tại 2 xã Hòa Tân và Tân Phú với tổng diện tích lên đến hơn 500 ha. Hiện tại, bên cạnh một số ruộng khoai đang và sắp thu hoạch thì khá nhiều ruộng khác đang chuẩn bị xuống giống. Việc rải vụ này không chỉ giúp chủ động nguồn khoai thương phẩm cung cấp đều đặn cho công tác xuất khẩu của phía đối tác mà còn tạo điều kiện để các hộ có khoai sớm chiết dây bán cho người sắp trồng làm giống. Mặc dù khoản thu nhập từ việc bán dây khoai giống khoảng 1 – 2 triệu đồng/vụ không phải là thu nhập chính nhưng có thể giúp người trồng khoai trang trải một phần chi phí khá lớn về vật tư và công chăm sóc, từ đó có thể nâng cao lợi nhuận hơn khi thu hoạch.
Có thể nói, liên kết để phát triển là 1 hướng đi thích hợp nhằm phát huy tối đa những điều kiện sẵn có của địa phương. Và để làm tốt được điều này, bên cạnh sự quan tâm của các đối tác thì sự chủ động đúng mức của các ngành, các cấp, các địa phương trong việc đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tạo mối quan hệ hợp tác rộng rãi với các đơn vị kinh tế ở khắp nơi…đóng vai trò rất quan trọng.
Minh Đông
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.