Nguồn tin: Nhân Dân, 27/06/2009
Ngày cập nhật:
29/6/2009
Vĩnh Thành còn có tên là Cái Mơn (Chợ Lách, Bến Tre), nổi tiếng nghề làm giống cây ăn trái, ở Nam Bộ. Nhưng điều thú vị chính là cung cách hợp tác trong 10 ấp của xã vừa mới được cấp giấy chứng nhận làng nghề.
Ấp có số hộ sản xuất cây giống và hoa cảnh nhiều nhất xã Vĩnh Thành, đó là Bình Tây, diện tích 198 ha với 706 hộ và 2.983 nhân khẩu. Theo trưởng ấp Nguyễn Văn Thường, làm cây giống và hoa cảnh là nghề truyền thống của Bình Tây từ năm 1938.
Từ cây chôm chôm, sầu riêng, xoài, dần chuyển sang các cây khác như ổi, mít, cam, quít, bưởi,... Gần như cây ăn trái nào ngon cũng được ở đây làm giống và coi như một nghề.
Nghề làm giống cây ăn trái, hoa cảnh ở Vĩnh Thành cứ được truyền từ trong nhà ra dòng họ, rồi từ dòng họ ra hàng xóm, cứ thế nhân rộng ra. Trong tổng số 10 ấp của xã mới được công nhận làng nghề. Theo ông Nguyễn Văn Hóa: Sở dĩ người dân Vĩnh Thành tích cực trong việc làm ăn hợp tác, là vì đã thấy trong đó có quá nhiều cái lợi: Bảo đảm được số lượng đúng theo hợp đồng, mà chất lượng giống không giảm vì đã có cây đầu dòng; từ đó uy tín không ngừng nâng cao, tay nghề cũng nâng lên; nơi tiêu thụ ổn định; vốn vay cũng dễ. Các gia đình trong xã sống được và giàu lên ngày càng nhiều.
Bên cạnh việc chuyển giao kỹ thuật, việc hỗ trợ các mặt khác như vốn, giao thông cũng là yếu tố hết sức quan trọng. Trưởng ấp Tây Lộc Mai Văn Thung cho biết: "Làm cây giống và hoa cảnh, ngoài yếu tố kỹ thuật còn có hai điều kiện không thể thiếu, đó là vốn và giao thông. Trước đây, mạnh ai nấy lo vốn, chủ yếu là trong gia đình và phổ biến là đường thủy, nên nghề này phát triển chậm, luôn không đáp ứng nhu cầu phát triển. Từ 5 - 7 năm nay, được Nhà nước quan tâm, các ngân hàng cho vay vốn, cùng với phong trào bê-tông các con đường nông thôn, nên nghề này có điều kiện phát triển". Sản xuất phát triển thì thu nhập tăng lên. Khi đã có của ăn của để, người dân tích cực đóng góp làm các công trình công ích. Ðến thăm ấp Tây Lộc bây giờ, gần như không còn con đường nào lầy lội, tất cả đều được trải nhựa hoặc bê-tông xi-măng. Nhà nhà làm cây giống, hoa cảnh từ góc nhà đến cửa ngõ. Ít thì chở bằng xe gắn máy nhiều thì vận chuyển bằng xe lam, xe ba gác, nhiều thì bằng xuồng, ghe bất kể ngày đêm không ngớt phương tiện đưa hàng đến điểm tập kết, tấp nập trên bến, dưới thuyền.
Ở Tây Lộc, nếu như năm 2003 chỉ có 156 hộ sản xuất cây giống, hoa cảnh, thu nhập bình quân mỗi hộ chỉ đạt 24 triệu đồng, thì năm 2008, tuy hoa cảnh trong dịp Tết bị ế ẩm, nhưng bình quân thu nhập mỗi hộ vẫn hơn 50 triệu đồng. Tăng thu nhập mà còn tăng cả số hộ làm nghề. Có tiền lãi người dân lại tiếp tục đầu tư vào sản xuất những cây giống, hoa cảnh mới, lạ, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật tiên tiến để đạt chất lượng và không ngừng bảo đảm số lượng cho khách hàng, bán trong tỉnh, trong nước và hiện đang xuất khẩu.
Theo Trưởng ấp Vĩnh Hưng 1 Văn Hiền, để cho nghề làm cây giống, hoa cảnh phát triển bền vững, là "phải giữ cho được thương hiệu, trước hết là cây đầu dòng ít nhất là từ 8 đến 12 năm". Bên cạnh "yếu tố hợp tác và lưu giữ nguồn gien thông qua cây đầu dòng, còn phải lưu ý đến những ngành nghề phụ như làm chậu, đan giỏ,... phục vụ nghề chính. Thực tế ở Vĩnh Hưng 1 cho thấy, những hộ sản xuất cây giống, hoa cảnh thu nhập từ 30 đến 100 triệu đồng, thì người sản xuất chậu đầu tư trang thiết bị 500 nghìn đồng, vốn kinh doanh là 2 triệu đồng cũng có thu nhập hằng tháng được 1,5 triệu đồng, còn người đan giỏ sau khi trừ chi phí cũng còn được 900 nghìn đồng tháng.
LÊ QUANG NHUNG
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.