Nguồn tin: Sài Gòn Giải Phóng, 02/07/2009
Ngày cập nhật:
3/7/2009
Trong vòng 1 tháng qua, trên địa bàn các tỉnh miền Trung, tình trạng nắng nóng kéo dài đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và cuộc sống của người dân. Hàng ngàn hécta lúa và hoa màu có khả năng bị mất trắng do thiếu nước tưới, nhiều giếng nước bị cạn…
Nguy cơ mất mùa
Gần 1 tháng nay toàn tỉnh Hà Tĩnh nắng nóng như chảo lửa, nhiệt độ dao động từ 39 đến hơn 400C... Chưa hết, từng luồng gió Lào nóng rát làm nước bốc hơi nhanh đã khiến cho đời sống sinh hoạt của người dân nghèo Hà Tĩnh bị đảo lộn hoàn toàn, hàng ngàn hécta lúa và hoa màu vừa mới gieo chưa kịp bén rễ đã gặp hạn hán nặng nề bị cháy vàng khè, đồng ruộng thì nứt ngang nẻ dọc, người dân, đặc biệt là trẻ em nhập viện tăng đột biến...
Nông dân Hà Tĩnh đang túc trực ngày đêm ngoài đồng nạo vét từng vũng nước, khơi thông từng đoạn kênh, rạch... để dẫn những giọt nước hiếm hoi vào lòng ruộng của nhà mình với hy vọng sẽ cứu lấy được phần nào số diện tích lúa vừa bén rễ đang bị cái nắng hủy hoại... Ông Đỗ Hữu Thuần, 54 tuổi, ở xóm Vĩnh Đông, xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà không khỏi lo lắng: “Kể từ lúc gieo hạt lúa xuống đất ruộng cho đến nay trời không hề mưa, cả nhà tui có 5 người thì đã huy động ra hết cả ngoài đồng tát nước ngày đêm, thế nhưng 3,5 trên tổng số 6 sào ruộng của nhà tui vẫn bị khô hạn nứt nẻ, lúa bị cháy vàng... không biết đến hết mùa nắng ni nhà tui còn lại bao nhiêu diện tích lúa để nuôi sống gia đình nữa đây...”.
Sở NN-PTNT tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong đợt nắng nóng kéo dài này toàn tỉnh có gần 2.500ha lúa bị thiếu nước, nứt nẻ và bị cháy trầm trọng. Hiện nay toàn tỉnh Hà Tĩnh có trên 300 hồ đập lớn nhỏ nhưng đã phục vụ bơm nước hết công suất cho nên nhiều hồ đập đã cạn kiệt và không đủ nước tưới cho diện tích lúa và hoa màu trong mùa hè này, nếu thời gian tới không có mưa thì vụ lúa hè-thu năm nay trên 42.000ha lúa và hoa màu của tỉnh Hà Tĩnh sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị cháy là rất lớn.
Chiều 1-7, theo báo cáo mới nhất, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có tới 9.932ha lúa hè-thu và mùa sớm bị thiếu nước. Trong đó có một số vùng đã xuất hiện hạn nặng như huyện Yên Thành với 520ha; huyện Nghi Lộc với 500ha; huyện Thanh Chương với 480ha; huyện Con Cuông với 400ha… Trong khi đó, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế 25.000ha lúa hè-thu đang bị đe dọa bởi những đợt nắng nóng, khô hạn. Hiện tại, 200 trạm bơm tưới trên địa bàn đang hoạt động 24/24, trong đó tập trung tưới cho hàng ngàn hécta lúa đang đứng trước nguy cơ khô hạn tại những chân ruộng cao thuộc các huyện Nam Đông, A Lưới và Phong Điền.
Nước mặn xâm nhập nguồn tưới
Đã hơn 1 tuần nay, nông dân xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam phải thức đêm để bơm nước cho diện tích lúa đang thời kỳ phát triển mạnh. Ông Nguyễn Hữu Ba, thôn Ngân Câu, xã Điện Ngọc, cho biết: “Lúa vừa gieo sạ được hơn 1 tháng, thời kỳ rất cần nước để sinh trưởng, nhưng nước mặn đã xâm nhập vào các trạm bơm nên lúa đang khô héo dần. Nếu nắng nóng kéo dài thêm vài ngày nữa thì chắc khô héo hết, nếu lúa chết khô thì cũng đồng nghĩa với việc thiếu đói”. Trong khi đó, tại các khu vực phía miền núi Quảng Nam, nắng hạn đã làm cho hàng trăm hécta lúa dựa vào nước trời và hoa màu đang chết héo vì không có mưa.
Ông Nguyễn Minh Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Quảng Nam, cho biết: Nếu nắng nóng kéo dài thêm một thời gian ngắn nữa thì cả tỉnh sẽ có 5.000ha lúa thiếu nước và nhiều khả năng bị chết khô.
Tại Đà Nẵng, nắng nóng cũng đã làm cho 300ha lúa, hoa màu ở các xã phía Tây huyện Hòa Vang, như: Hòa Ninh, Hòa Bắc, Hòa Phú… bị khô hạn và cháy khô. Hàng chục hécta đất nông nghiệp đã bị bỏ hoang vì không có nước tưới.
Vùng rau khát nước
Giữa mùa hè, đang là mùa ăn nên làm ra của những người trồng rau, nhưng cả gia đình của nông dân Nguyễn Văn Quảng (41 tuổi) và hàng trăm hộ dân khác ở xóm Đùi, Ngọc Lãng, xã Bình Ngọc, làng chuyên trồng rau TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên phải bó gối vì không có nước tưới cho rau.
Theo cụ bà Phạm Thị Nèo, người đã gắn bó với làng rau này hơn 75 năm, tình trạng giếng nước bị nhiễm mặn ở xóm Đùi xảy ra từ những năm 60 của thế kỷ trước. Tuy nhiên chưa bao giờ tình trạng này diễn ra sớm và nặng như năm nay. Vì nước giếng bị nhiễm mặn nên ngoài bỏ đất vườn cho cỏ mọc, người dân nơi đây phải đi mua từng lít nước để dùng, chủ yếu là để uống và nấu ăn.
Trưởng thôn Ngọc Lãng, ông Lê Tài cho hay: Cả thôn có khoảng 600 hộ, trong đó có hơn 100 hộ sử dụng nước giếng cho sinh hoạt, sản xuất, hầu hết đã bị nhiễm mặn. Có ý kiến cho rằng vì “xóm nhiễm mặn” nằm trọn trong một dự án du lịch, nên người dân phải cam chịu.
Nắng nóng tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới
Chiều 1-7, ông Đỗ Thái Lân, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ, cho biết: Thời tiết ở miền Trung trong những ngày qua nóng bức, đặc biệt là các vùng miền núi Bắc Trung bộ. Tuy chưa xảy ra tình trạng khô hạn nghiêm trọng và trải rộng khắp các địa phương, nhưng việc khô hạn cục bộ tại một số nơi đã xuất hiện. Theo dự báo thì tình trạng nắng nóng ở các tỉnh miền Trung sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nhiệt độ lúc cao điểm từ 35 - 36°C, có nơi 37 - 38°C.
Nhóm PV - N.Hùng
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.