Nguồn tin: Sóc Trăng, 13/07/2009
Ngày cập nhật:
14/7/2009
Hai vụ lúa, một vụ màu là biện pháp canh tác phá thế độc canh cây lúa, nâng cao giá trị kinh tế trên cùng đơn vị diện tích. Mô hình trồng khoai lang Nhật thay cho sản xuất lúa vụ 3 ở HTX Nông nghiệp Thiều Văn Chỏi, xã Ba Trinh (Kế Sách - Sóc Trăng) bước đầu đã mang lại lợi nhuận kinh tế cao trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng phát triển nông nghiệp bền vững.
Thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thời gian qua Đảng ủy, UBND xã Ba Trinh triển khai trong các ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân tiến hành qui hoạch vùng đất thâm canh trồng 2 vụ lúa 1 vụ màu, phá thế độc canh cây lúa và chọn giống khoai lang Nhật đưa vào sản xuất. Với năng suất khoảng 3,5 tấn/công, giá bán hiện nay là 3.200đ/kg, sau trừ các khoản chi phí, nông dân còn lãi trên 4 triệu đồng/công, cao gấp nhiều lần so với trồng lúa.
Được biết trong vụ lúa xuân hè năm 2009, HTX Nông nghiệp Thiều Văn Chỏi vận động bà con xã viên trồng được 40 ha khoai lang Nhật. Sau 4 tháng thu hoạch, mỗi ha cho thu nhập trên 72 triệu đồng, với 40 ha trồng khoai thu về hơn 2 tỷ 900 triệu đồng, trừ chi phí đầu tư còn lợi nhuận gần 1 tỷ 400 triệu đồng. Bên cạnh đó, việc trồng khoai còn tạo cho hàng trăm lao động địa phương làm các công việc như: cuốc đất, ốp giồng, cắt dây, thu hoạch, bốc vác... Tổng giá trị công lao động đem lại cho cộng đồng trên 960 triệu đồng.
Tại hội thảo trồng khoai lang Nhật của anh Nguyễn Hoàng Teo và các xã viên của HTX cho thấy, đây mô hình sản xuất phát triển phù hợp với yêu cầu của nền nông nghiệp hàng hóa. Cùng với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, các hình thức sản xuất kinh tế hộ phát huy mạnh mẽ. Đáng chú ý là HTX tiếp tục ký kết hợp đồng với Công ty Sao Ta, vận động bà con xã viên và hộ nông dân ngoài HTX mở rộng diện tích trồng thêm được 32 ha, hiện nay đang phát triển xanh tốt. Nét mới trong phát triển kinh tế nông nghiệp ở Ba Trinh là các mô hình ngày càng đa dạng và có sự chuyển dịch theo hướng giảm diện tích trồng lúa, tăng diện tích trồng các loại màu theo mô hình sản xuất tổng hợp, nâng cao giá trị kinh tế trên cùng đơn vị diện tích.
Nhiều bà con trồng khoai lang Nhật ở Ba Trinh cho biết: đây là loại khoai rất dễ trồng trên đất ruộng Kế Sách, cả vùng gò và vùng trũng, nhưng thuận lợi nhất là ở những vùng có hệ thống đê bao khép kín, chủ động được nguồn nước tưới tiêu.
Khoai lang Nhật có ưu điểm vượt trội hơn giống khoai lang địa phương là dẻo, thơm ngon, hàm lượng dinh dưỡng cao và đạt tiêu chuẩn xuất khẩu ra nước ngoài. Mô hình trồng khoai lang Nhật của bà con xã viên HTX Nông nghiệp Thiều Văn Chỏi được xem là có hiệu quả kinh tế cao, và nếu mặt hàng nông sản này đầu ra ổn định sẽ góp phần rất lớn trong việc xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống người dân.
Văn Lẽ
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.