Nguồn tin: Agroviet, 24/07/2009
Ngày cập nhật:
25/7/2009
Đồng Cốc là một trong mười ba xã đặc biệt khó khăn có tỷ lệ hộ nghèo lớn hơn 50% của huyện Lục Ngạn (Bắc Giang). Đây cũng là xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trình độ canh tác của nhân dân còn nhiều lạc hậu. Để giúp nhân dân làm quen với phương thức sản xuất hàng hoá, đầu năm 2009, huyện Lục Ngạn đã quyết định đưa giống hành lá Hàn Quốc về Đồng Cốc cho bà con trồng thử, kết quả vụ đầu năng suất đạt 1,2 tấn/sào, tính ra giá trị thu về từ hành lá đã cao hơn nhiều so với việc cấy lúa truyền thống của nhân dân.
Vụ xuân năm nay, huyện Lục Ngạn đã quyết định đưa giống hành lá Hàn Quốc về triển khai trên diện tích 10 ha tại ba thôn: Tư Thâm, Thượng B và Quê Mới của xã Đồng Cốc. Đây là những thôn có đông đồng bào dân tộc thiểu số như Tày, Nùng, Cao Lan và một bộ phận người Hoa sinh sống. Cơ bản trình độ dân trí còn thấp và kỹ thuật canh tác của bà con còn nhiều lạc hậu. Từ trước đến nay trên cánh đồng, người dân chỉ quen sản xuất lúa truyền thống và trồng một số loại rau màu để phục vụ nhu cầu tự cung, tự cấp. Nhất là với cây màu vụ đông như: Đỗ, ngô và rau xanh các loại, bà con sản xuất còn “manh mún” và chưa ứng dụng tốt khoa học kỹ thuật vào chăm sóc, vì thế năng suất đạt không cao.
Đây là lần đầu tiên xã Đồng Cốc thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá tập trung. Bước đầu triển khai mô hình sản xuất hành lá, Đồng Cốc đã làm tốt công tác vận động được 150 hộ dân tham gia, trung bình mỗi hộ làm khoảng 2 sào. Để giúp cho người dân yên tâm sản xuất, chính quyền xã đã ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty Sam Uôn Hàn Quốc (khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng), với giá bao tiêu sản phẩm ổn định 1.700 đồng/kg. Tham gia mô hình này, các hộ dân được Công ty cung cấp giống và phổ biến quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch hành lá, đồng thời còn có sự giúp đỡ tích cực về kỹ thuật của cán bộ khuyến nông cơ sở. Sau ba tháng triển khai thực hiện, đến nay toàn bộ diện tích hành lá trên đã cho thu hoạch với năng suất bình quân đạt khoảng 1,2 tấn/sào. Mặc dù năng suất vụ đầu chưa đạt so với kế hoạch đề ra, nhưng giá trị thu về từ sản xuất hành lá đã cao hơn nhiều so với việc cấy lúa truyền thống của nhân dân.
Anh Trần Huy Thọ, cán bộ khuyến nông xã Đồng Cốc cho biết: Đây là loại cây trồng dễ chăm sóc, chi phí sản xuất thấp, thời gian sinh trưởng ngắn và khá phù hợp với đồng đất của địa phương. Tuy nhiên lần đầu tiên bà con được làm quen với phương thức sản xuất hàng hoá nên bên cạnh những hộ dân nhận thức được tầm quan trọng của việc áp dụng đúng quy trình kỹ thuật vào trồng và chăm sóc, đã sản xuất hành lá đạt năng suất khoảng 1,7 tấn/sào. Vẫn còn nhiều hộ dân làm theo phương thức sản xuất cũ, lạc hậu (trồng hành không bón phân đúng thời điểm, không tưới nước, để cỏ tốt hơn hành...), vì thế năng suất thấp chỉ được khoảng 5 tạ/sào.
Điển hình trong những hộ sản xuất có hiệu quả là gia đình chị Vương Thị Liên, ở thôn Thượng B (Đồng Cốc - Lục Ngạn). Năm nay nhà chị tham gia trồng 2 sào hành lá. Sau khi được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, chị Liên đã áp dụng tốt vào việc trồng và chăm sóc hành, nhờ vậy năng suất hành lá của gia đình chị đạt 1,7 tấn/sào. Nói về việc sản xuất hành lá, chị Liên vui mừng cho biết: Cũng với 2 sào ruộng ấy, năm trước gia đình tôi cấy lúa chỉ thu hoạch được khoảng 4 tạ thóc, tính ra chỉ được 2 triệu đồng, nhưng năm nay gia đình tôi đã thu về được gần 5,8 triệu đồng từ bán hành lá. Tôi thấy đây là loại cây có hiệu quả kinh tế cao, vì vậy trong vụ tới gia đình tôi sẽ đăng ký mở rộng thêm diện tích trồng hành lá lên 7 sào.
Nhiều nông dân ở Đồng Cốc trước kia chưa thực sự tin vào hiệu quả kinh tế của việc sản xuất hàng hoá, nay thấy gia đình chị Liên và một số hộ khác sản xuất hành lá có hiệu quả kinh tế cao nên đã đăng ký với UBND xã trong vụ tới được tham gia thực hiện mô hình này.
Chính quyền xã Đồng Cốc cho biết: Trước khi triển khai thực hiện mô hình trồng hành lá, UBND huyện Lục Ngạn đã giới thiệu cho cán bộ kỹ thuật của Công ty San Uôn Hàn Quốc về kiểm tra chất đất và nguồn nước tưới ở cánh đồng rộng hơn 90 ha của xã. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy các tiêu chuẩn đều đảm bảo an toàn, vì vậy Công ty khuyến khích người dân sản xuất hết diện tích, phía Công ty sẽ cung ứng giống và về tận cánh đồng thu mua sản phẩm cho nhân dân. Giống hành lá này nếu được chăm sóc tốt, làm đúng kỹ thuật sẽ cho thu hoạch được 3 lần/vụ. Lần thu hoạch đầu năng suất có thể đạt được 2 tấn/sào. Trong vụ tới, UBND xã Đồng Cốc sẽ vận động nhân dân tiếp tục tham gia mô hình sản xuất hành lá với diện tích sẽ lớn hơn, đồng thời triển khai làm tốt công tác phổ biến khoa học kỹ thuật cho nhân dân../.
Đức Thọ
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.