Nguồn tin: Báo Hưng Yên, 27/07/2009
Ngày cập nhật:
28/7/2009
Chỉ tay xuống cánh đồng đất bãi bạt ngàn đậu xanh đang kỳ thu hoạch, anh Trần Văn Cự, chủ nhiệm Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Hùng Cường (Kim Động - Hưng Yên) nói với chúng tôi: Lợi thế riêng của vùng bãi đấy. Rẽ xuống một ruộng đậu xanh xum xuê dày đặc, anh Cự nói thêm: chẳng phải bón hạt phân nào đâu, rồi anh giải thích: ở địa phương vùng bãi này thường năm nào cũng có một mùa nước lên, sau nước rút đi để lại một lớp phù sa màu mỡ cho đồng ruộng, đáp ứng một phần nhu cầu dinh dưỡng cho các cây trồng gieo trên đó. Với cây ngô “phàm ăn” hơn, yêu cầu thâm canh cao hơn thì vẫn cần tăng cường các loại phân bón để bảo đảm năng suất cao, còn cây đậu xanh, thời kỳ nhỏ cây tận dụng được dinh dưỡng từ phù sa sông để sinh trưởng, giai đoạn sau cây tự cố định được đạm thông qua bộ rễ, các vi khuẩn đất và không khí nên suốt trong quá trình sinh trưởng hầu như không phải bón thêm bất kỳ loại phân nào. Những ruộng đậu quả ra tua tủa, chín đen, đan kín cả mặt ruộng, ước tối thiểu cũng phải đạt 60kg/sào, với thời giá hiện tại 16 nghìn đồng 1 kg thì 1 sào đậu xanh sẽ cho thu gần 1 triệu đồng, tương đương trồng một vụ ngô cùng diện tích, nhưng hiệu quả cao hơn do không phải đầu tư phân bón, tưới nước, công làm đất. Ngoài ra, cây đậu xanh còn có vai trò cải tạo đất rất hiệu quả, đặc biệt trồng đậu xanh đầu tư giống thấp, dưới 10 nghìn đồng (0,3 - 0,4kg) đủ gieo trồng cho 1 sào bắc bộ. Đáng chú ý, thời gian sinh trưởng của cây đậu xanh cực ngắn: 59 - 65 ngày từ trồng đến kết thúc thu hoạch với chân ruộng đất bãi ngoài bối, các ruộng trong bối không bị ảnh hưởng bởi nước sông lên, tận thu được nhiều lứa quả sẽ cho năng suất cao hơn. Anh Lê Văn Tiến ở đội 11, thôn Tân Hưng, gieo 0,3 kg hạt giống thu được 132 kg đậu, trị giá trên 2 triệu đồng, gia đình anh cũng là một trong những hộ tiên phong trong phong trào thâm canh đậu xanh ở Hùng Cường. Anh Tiến cho biết: để trồng đậu xanh đạt năng suất cao nên sử dụng giống ĐX 208, cần trồng sớm, xen gối vào cuối vụ ngô xuân, khi cây ngô bắt đầu chín sữa (15 - 20 ngày trước thu hoạch) đã phải khẩn trương xuống giống gieo đậu ngay, gieo xen giữa 2 hàng ngô với khoảng cách: 40cm x 30cm x 2hạt/khóm, sau thu ngô tiến hành chăm sóc đậu: làm cỏ, xới xáo vun gốc, theo dõi phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh hại như: sâu xanh, rệp mềm, bọ xít, dòi đục thân, đục quả… sau trồng 50 – 55 ngày cây đậu đã bắt đầu cho thu quả, thời gian thu hoạch thường 10 - 15 ngày, tùy theo thực tế khi có lũ sông lên thì dừng thu hoạch, tuy nhiên để ruộng đậu chín sớm, nhiều quả, quả ra tập trung và cho năng suất cao cần tăng cường bón bổ sung thêm một số thuốc đậu quả: Bo hoặc TĐQ…
Do trồng đậu xanh hiệu quả cao nên hầu hết các gia đình nông dân ở Hùng Cường đều trồng đậu xanh, trung bình mỗi hộ 3 - 4 sào, nhiều gia đình trồng trên 1 mẫu, một số gia đình các ông, bà Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Thị Hiếu, Vũ Thị Giai… thôn Cao Xá thuê lại đất của các hộ làm ngành nghề khác trồng tới 2 - 3 mẫu đậu xanh.
Ông Nguyễn Thành Phú, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Cây đậu xanh mới được đưa vào vùng bãi này từ năm 2006, do chính anh Trần Văn Cự, Chủ nhiệm Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã đưa về sau chuyến tham quan học tập mô hình của xã Phù Đổng (Gia Lâm – Hà Nội), ban đầu vận động chỉ có 20 hộ cán bộ, đảng viên trong xã dám làm nhưng đã gặt hái được thành công ngay từ vụ đầu, năng suất đạt trên 70kg/sào, giá trị thu được trên 1 triệu đồng, từ đó diện tích đậu xanh của xã không ngừng được mở rộng, năm sau cao hơn năm trước, đến nay đã đạt 150ha, chiếm 60% diện tích gieo trồng toàn xã, mang lại nguồn thu trên 4 tỷ đồng cho các hộ nông dân. Như vậy cùng với 2 vụ ngô xuân hè và thu đông, bình quân thu nhập 1 hec-ta canh tác của xã đã đạt 80 triệu đồng, tăng hơn 20 triệu đồng so với trước khi có thêm vụ đậu xanh. Định hướng phát triển kinh tế của xã trong những năm tới tập trung vào 2 mũi nhọn: chăn nuôi và trồng trọt. Ngành trồng trọt sẽ duy trì và mở rộng diện tích đậu xanh xuân hè thành vụ sản xuất chính (vụ 3), vì mô hình canh tác 2 vụ ngô xen 1 vụ đậu xanh là mô hình thâm canh khoa học: cây ngô là cây khai thác đất, cây đậu xanh lại có tác dụng bồi dục đất, 2 loại cây trồng này hỗ trợ cho nhau, giảm thiểu sử dụng phân bón hoá học và hoá chất bảo vệ thực vật, tạo nên hệ thống canh tác bền vững, thân thiện môi trường. Đối với ngành chăn nuôi sẽ tập trung khai thác thế mạnh vùng bãi, phát triển nhanh đàn bò lai sind sinh sản và lấy thịt, hiện đàn bò của xã đã có gần 2 nghìn con, cho thu nhập trung bình từ chăn nuôi bò 7-10 triệu đồng/năm/hộ, trong những năm tới xã sẽ phát triển đàn bò lên 3 - 4 nghìn con, theo đó thu nhập bình quân đầu người trong xã sẽ tăng từ 7 triệu lên 8 triệu đồng/người/năm, vì vậy xã rất mong ngày càng được tiếp cận nhiều hơn các tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt thông qua trình diễn mô hình, tập huấn kỹ thuật, học tập kinh nghiệm tại địa phương và tỉnh bạn… Vấn đề khó khăn nhất hiện nay của xã là làm thế nào để chủ động tưới tiêu cho gần 100 hec ta đất bãi trong bối, đáp ứng yêu cầu thâm canh các loại rau, quả an toàn cung cấp cho thị trường thành phố liền kề với địa phương. Đây là một lợi thế của riêng địa phương, nếu khai thác được lợi thế này thì đời sống nông dân vùng bãi sẽ được nâng cao đáng kể…
Nguyễn Hải Tiến
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.