Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 27/07/2009
Ngày cập nhật:
29/7/2009
Do không tuân thủ theo lịch thời vụ, đã có hàng ngàn héc-ta lúa thu đông sớm ở huyện Châu Thành A, Vị Thủy, TX.Vị Thanh (Hậu Giang) bị rầy nâu tấn công mạnh và đứng trước nguy cơ sẽ gây bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá (VL-LXL) dù lúa chưa đầy 40 ngày tuổi.
5,5 công lúa Thu đông của bà Út Thành, ở ấp 4B, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A vừa hồi phục lại phần nào vì bị rầy nâu di trú tấn công vào những ngày đầu tháng 7. Dù chưa biết có xảy ra bệnh VL-LXL hay không, nhưng theo gia đình, vụ này chắc chắn sẽ không có lợi nhuận. Sau khi thu hoạch lúa Hè thu bán được giá 2.900 đ/kg lúa ướt, gia đình bà Út Thành cũng như nhiều hộ nông dân khác tranh thủ xuống sớm để mong có lúa quay vòng nhanh trước khi nước lũ về. Hiện nay, lúa của bà Út Thành được gần 40 ngày tuổi, nghĩa là gieo sạ trước lịch thời vụ khuyến cáo của tỉnh, huyện khoảng 20 ngày. Trước khi được cấp thuốc để dập dịch, gia đình bà đã phun hết 4 - 5 lần thuốc trừ rầy nhưng vẫn không hết và mỗi đợt phun phải tốn khoảng 200.000đ tiền thuốc. Lúc rầy mới xuất hiện, gia đình mua ngay thuốc BVTV về phun xịt nhưng cũng chẳng ăn thua gì, xịt hôm trước thì ngày sau rầy càng nhiều hơn. Những ngày cao điểm, rầy nâu đeo đặt cả thân lúa, làm cho cây lúa bị vàng hoe. Dù hiện nay rầy đã giảm mật số, nhưng cây lúa vẫn chưa phát triển được. Theo bà Út Thành cũng như nhiều hộ dân khác, thì đây là lần đầu tiên có đợt rầy nhiều như vậy. Nhiều người cũng đang lo lắng, nếu dính đợt rầy khác có mật số cao như đợt rồi, chắc chắn lúa sẽ không còn gì để thu hoạch.
Cán bộ kỹ thuật Trạm BVTV huyện Châu Thành A Lâm Văn Hùng, cho biết: Trong tổng số diện tích 7.502 ha xuống giống của vụ lúa Thu đông này thì đã có đến 1.823 ha lúa phải cấp thuốc và tổ chức phun đồng loạt để dập dịch rầy nâu. Sau khi tổ chức lấy 5 mẫu rầy di trú đưa phân tích thì tỷ lệ rầy mang vi-rút lùn xoắn lá chiếm tới 46,7%. Sau khi dập dịch, mật số rầy có giảm nhưng cũng còn từ 500 - 1.000 con/m2 tuy đã giảm rất nhiều lần so với trước. Bên cạnh cấp thuốc và ra quân phun xịt đồng loạt, định kỳ hàng tuần, trạm đều có cử cán bộ kỹ thuật xuống những vùng này kiểm tra mật số rầy để hướng dẫn nông dân quản lý và phun xịt. Cũng vì tập quán của người dân, sau khi thu hoạch lúa Hè thu xong là xới đất gieo sạ lại ngay, mà không để cho ruộng nghỉ ngơi và có thời gian cách ly để xuống giống theo khuyến cáo. Một số ruộng sau khi kiểm tra đã có dấu hiệu của bệnh VL-LXL, nhưng chiếm tỷ lệ rất thấp. Tuy nhiên, với tỷ lệ rầy di trú mang vi-rút chích hút vào lúa, thì chắc chắn bệnh VL-LXL trên các trà lúa gieo sạ sớm so với lịch thời vụ có thể xảy ra.
Tại TX.Vị Thanh, rầy nâu những ngày qua cũng nhiễm với mật số tương đối lớn trên những diện tích gieo sạ trước lịch thời vụ. Phó Chủ tịch UBND TX.Vị Thanh Đặng Văn Ngâm cho biết, đã có 448 ha lúa Thu đông ở địa bàn thị xã bị rầy nâu tấn công. Một số nơi mật số rầy đã lên đến 10.000 con/m2, gây cháy rầy cục bộ, mặc dù thị xã đã cấp thuốc, tổ chức dập rầy ở phường 3 và xã Hỏa Lựu.
Sở NN&PTNT Hậu Giang cho rằng, hầu hết những diện tích lúa gieo sạ trước lịch đều nằm trong diện nguy cơ cao về bị bệnh VL-LXL. Các diện tích này không “né” được rầy, mà lại “hứng” ngay đợt rầy di trú khi lúa từ 10 - 20 ngày tuổi. Để giúp nông dân có lúa bị nhiễm bệnh, đồng thời tiêu diệt rầy mang vi-rút, ngành đã hỗ trợ thuốc để ra quân phun xịt đồng loạt, nhằm tránh để rầy mang mầm bệnh lây lan ra các trà lúa xung quanh. Trong khi hiện nay bệnh VL-LXL vẫn chưa có thuốc đặc trị, chỉ còn cách xuống giống né rầy là hiệu quả nhất. Về lâu dài, để tránh rầy nâu truyền bệnh VL-LXL, nông dân nên tuân thủ tốt lịch thời vụ để né rầy di trú. Khi rầy xuất hiện phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng và không nên kết hợp nhiều loại thuốc để phun xịt khi rầy mới xuất hiện.
Sở NN&PTNT Hậu Giang đã đưa ra lịch thời vụ xuống giống đợt 2 vụ lúa Thu đông 2009 bắt đầu từ ngày 1 đến 10-8-2009. Các địa phương căn cứ bẫy đèn, tình hình rầy nâu di trú mà hướng dẫn nông dân xuống giống phù hợp. Theo đó, cơ cấu giống cho vụ Thu đông là OM 4900, OM 4498, OM 4088, OM 6073, OMCS 2000 sẽ chiếm khoảng 70% diện tích. Riêng đối với giống IR 50404 và OM 576 chỉ chiếm 15%, còn lại là giống lúa thơm đặc sản khác.
HOÀI THU
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.