Nguồn tin: Hà Nội Mới, 08/08/2009
Ngày cập nhật:
8/8/2009
Từ năm 2003, xã Thư Phú, huyện Thường Tín đã đưa các loại cây rau màu vào trồng trên diện tích lúa cho thu hoạch thấp. Hiện nay, rau cần tây và tỏi tây là cây chủ lực, cho thu nhập gần 400 triệu đồng/ha/năm. Xã được UBND huyện Thường Tín chọn để thực hiện mô hình sản xuất RAT cung cấp cho khu vực nội thành Hà Nội.
Là xã thuần nông của huyện Thường Tín, nhưng bình quân đất sản xuất nông nghiệp ở Thư Phú chỉ có hơn 280 m2/người. Địa hình canh tác không đồng nhất, mà hình thành 3 vùng khác nhau: vùng cao, vùng vàn và vùng trũng. Từ điều kiện thổ nhưỡng của từng vùng, xã đã quy hoạch vùng trũng thực hiện mô hình nuôi trồng thủy sản và cấy lúa, vùng đất vàn trồng 2 vụ lúa và 1 vụ cây màu, còn vùng cao chuyên trồng rau. Bước đầu triển khai thực hiện, chỉ có 8 hộ trồng với diện tích 5.000m2, sau đó, cây cần tây và tỏi tây được mở rộng với diện tích trồng hơn 72ha, 1 năm thu hoạch 2 vụ.
Còn lại là gần 40ha các loại rau khác cho thu nhập hơn 200 triệu đồng/ha/năm. Ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thư Phú cho biết, chính từ hiệu quả của cây rau màu đã nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đất canh tác, giá trị thu cao gấp 20 lần cấy lúa, góp phần cải thiện cuộc sống của nhiều hộ dân ở Thư Phú. Điển hình là gia đình anh Lương Đình Nhanh (thôn Vĩnh Lộc) trồng hơn 2ha cây rau màu các loại, trừ chi phí cũng cho thu nhập từ 80 đến 100 triệu đồng/năm. Gia đình anh Văn Đình Thoạt, trồng hơn 1,5ha cho thu nhập từ 60 đến 80 triệu đồng/năm. Tuy nhiên do yêu cầu khắt khe về kỹ thuật trồng và chăm bón, người trồng phải đầu tư lớn về vốn để làm lưới che, kéo đường điện ra ruộng (bình quân gần 50 triệu đồng/ha).
Chị Nguyễn Thị Thu cho biết, việc tiêu thụ sản phẩm rau màu của Thư Phú hoàn toàn do người trồng tự lo, mỗi người một hướng, nên rất bấp bênh. Trong khi đó, việc tiếp cận với những thông tin của thị trường chưa có, người nông dân cần có định hướng trong sản xuất, phải xây dựng thương hiệu thì mới cạnh tranh và phát triển được.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện mô hình chuyên canh cây rau màu của Thư Phú, huyện Thường Tín đã đầu tư hơn 1,1 tỷ đồng để cứng hóa 1,4km kênh mương và bê tông hóa 900m đường giao thông nội đồng. Hằng năm chính quyền xã cũng tổ chức nhiều lớp tập huấn về kỹ thuật chăm sóc và quy trình sản xuất rau sạch. Với địa hình 3 vùng khác nhau như ở Thư Phú, muốn sản xuất rau màu thuận lợi cần phải cứng hóa gần 5km kênh mương, phải đổ bê tông hơn 2km đường trục chính nội đồng. Người trồng rau ở Thư Phú rất cần sự liên kết với các siêu thị lớn, với các doanh nghiệp sơ chế, bảo quản để tiêu thụ sản phẩm RAT.
Hoài Thanh
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.