Nguồn tin: Kinh tế nông thôn, 03/08/2009
Ngày cập nhật:
10/8/2009
Qua gần một năm triển khai, dự án trồng rau hữu cơ nhằm xoá đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường tại xã Thanh Xuân (Sóc Sơn - Hà Nội) đã thực sự giúp nhiều gia đình ở đây đổi đời.
Dự án do Tổ chức phát triển công nghiệp Đan Mạch (ADDA) triển khai tại Việt Nam từ năm 2005 đến nay, nhưng tháng 8/2008 mới được triển khai tại xã Thanh Xuân với 10 gia đình tham gia. Bà con được hỗ trợ kỹ thuật canh tác, giống và một phần kinh phí sản xuất.
Ông Cao Văn Sự, Trưởng nhóm Dự án rau hữu cơ Thanh Xuân cho biết, tuy mới triển khai, nhưng hiệu quả từ những mô hình này rất khả quan, ngoài việc đảm bảo nguồn thực phẩm sạch, an toàn cho người tiêu dùng, dự án còn giúp cải thiện đời sống của nông dân.
Chị Nguyễn Thị Lan ở thôn Bái Thượng, một trong những hộ tham gia dự án cho biết, mặc dù canh tác theo phương pháp hữu cơ hơi vất vả, nhưng bù lại đầu ra ổn định vì sản phẩm được các nhà hàng, khách sạn thu mua hết, nhiều khi không đủ để cung cấp.
“Giá bán rau hữu cơ trung bình 16.000 đồng/kg, cao gấp đôi so với rau thường. Nếu tính từ đầu vụ đến nay, tôi cũng thu nhập được khoảng 10 triệu đồng, trừ chi phí, lãi 5 – 6 triệu đồng”, chị Lan khoe.
Cũng như các hộ thuần nông khác, gia đình chị Nhàn trước kia thuộc diện nghèo. Từ ngày tham gia dự án trồng rau hữu cơ, gia đình chị không những thoát nghèo mà còn có vốn tu sửa nhà cửa.
Chị Nhàn phấn khởi cho biết: “Trước đây, gia đình tôi cũng trồng rau nhưng giá bán không cao. áp dụng phương pháp sản xuất hữu cơ, năng suất tuy giảm nhưng thu được nhiều cái lợi vì giá bán cao gấp 2 - 3 lần so với rau thông thường. Đất trồng lại không bị bạc màu, luôn tơi xốp, chi phí sản xuất thấp”. Nhờ mô hình này mà cuộc sống của 10 hộ tham gia dự án ngày càng khấm khá. Thu nhập từ rau không những giúp họ đủ ăn mà còn có điều kiện xây nhà cửa khang trang, đầu tư cho con cái ăn học.
Mô hình trồng rau hữu cơ cho hiệu quả cao gấp 2 lần so với trồng rau truyền thống, cách trồng đơn giản, không tốn nhiều công sức lại tận dụng được tối đa các loại phế, phụ phẩm nông nghiệp. Phân bón cho rau là phân hữu cơ đã được ủ hoai mục.
Đặc biệt, toàn bộ nước tưới đều lấy từ nước giếng khoan hoặc nước sạch, không dùng nước từ kênh mương. Dung dịch tưới cho cây là gừng, tỏi ngâm rượu để tránh rau bị nhiễm sâu bệnh. Với nguồn phân hữu cơ này không những giúp cây phát triển tốt mà còn đảm bảo nguồn thực phẩm không chứa hoá chất bảo vệ thực vật, có hại cho sức khoẻ người tiêu dùng.
Đây là mô hình rất cần được nhân rộng ở nhiều địa phương.
Quang Sơn
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.