Nguồn tin: Quảng Ngãi, 14/08/2009
Ngày cập nhật:
17/8/2009
Nhân chuyến ông Ngô Thế Dân - Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội làm vườn Việt Nam cùng Ban Phát triển VAC và Dự án Trung ương Hội làm vườn Việt Nam về làm việc và ghé thăm vườn cây cảnh của bà Trần Thị Nhàn - Chủ tịch Hội làm vườn Quảng Ngãi, chúng tôi mới có dịp tận mắt nhìn thấy cây mít “kỳ lạ” đầu tiên ở đất Quảng Ngãi.
Bà Nhàn cho biết, năm 2001 bà có dịp giao lưu với Hội làm vườn các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên tại tỉnh Phú Yên. Bà được Chủ tịch Hội làm vườn tỉnh Phú Yên tặng 02 cây mít Mã Lai. Sau trồng do ngập úng nên chết 01 cây, còn sống 01 cây. Sau 2,5 năm cây mít cho ra quả bói (17 quả), múi rất ít; hoa cái ra trước nhưng hoa đực ra sau. Sang năm thứ 2, thu được khoảng 50 trái. Năm thứ 3, được khoảng 80 trái. Năm thứ 4 được trên 100 trái. Sang năm nay đạt trên 150 trái. Mỗi trái nặng từ 1 - 3 kg (trung bình 2kg/trái). Những năm qua, mít Mã Lai được bà biếu cho nhiều người ăn thử và ai cũng đều khen ngon.
Chúng tôi thử nhẩm tính, khi mít cho trái ổn định, trung bình 150 trái/cây, mỗi trái nặng trung bình 2kg, với giá 5.000 đồng/kg thì mỗi cây mít Mã Lai thu về trên 1,5 triệu đồng/cây.
Bà Nhàn cho biết: Khác với mít địa phương, ở mít Mã Lai này ra hoa vào tháng 3 - tháng 4; thu hoạch tháng 7 - tháng 8 hàng năm; vì vậy có thể nói là mít trái mùa. Về chất lượng, mít Mã Lai này ngọt đậm, ruột vàng, hạt lép; sử dụng để ăn tươi.
Bà Nhàn nói, ưu điểm là thế, nhưng “nhược điểm” là khó nhân giống. Thông thường ở địa phương, bà con nông dân dễ dàng nhân giống mít bằng hạt. Nhưng giống mít Mã Lai này hạt lép nên không thể nhân giống bằng hạt.
Bà Nhàn cũng cho biết thêm, Trung tâm giống cây trồng vật nuôi Quảng Ngãi cũng đã đặt vấn đề phối hợp với bà để nhân giống mít này bằng phương pháp ghép. Hiện đã dùng hạt mít địa phương gieo làm gốc ghép cho mít. Sẽ tiến hành ghép khi cây gốc ghép được 5 - 6 tháng, cao 30 - 40cm, lá đã ổn định (vào tháng 8 - 9). Có thể ghép mắt kiểu cửa sổ hoặc ghép áp. Dự kiến tháng 10 - tháng 11 năm nay sẽ có cây mít Mã Lai giống.
Bà Nhàn cũng lưu ý, vì đặc điểm của giống mít Mã Lai năm đầu cho quả thường là “quả bói” - ít quả, múi rất ít. Bà con nông dân trồng giống mít này không nên vội vàng chặt phá (vì tưởng mít ít quả)./.
Hải Yến
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.