Nguồn tin: Trà Vinh, 18/08/2009
Ngày cập nhật:
19/8/2009
Hiện nay cây bắp là một trong ba cây màu chủ lực (sau cây đậu phộng, cây dưa hấu), được nông dân trồng luân canh trên đất lúa theo mô hình 02 màu + 01 lúa hoặc 01 màu + 02 lúa. Do đặc điểm cây bắp không kén về mùa vụ, thích nghi trên các loại đất cao và hiệu quả kinh tế mang lại từ 15 – 18 triệu đồng/ha, sau khi trừ chi phí. Vì vậy diện tích đất trồng bắp phát triển rất mạnh tại các huyện như Trà Cú 1.170 ha, Cầu Ngang 984 ha, Tiểu Cần 600 ha… và trong 07 tháng đầu năm 2009, diện tích đất trồng bắp trong tỉnh Trà Vinh trên 4.068,65 ha (đạt 70,15% kế họach), với sản lượng trên 16.000 tấn.
Mô hình đưa cây bắp xuống chân ruộng lúa kém hiệu quả từ vài năm gần đây đã đựơc nhiều nông dân hướng đến, nếu như trứơc đây với giá lúa khoảng 3.200 – 3.500 đồng/kg thì giá bắp lại trên 4.200 – 4.500 đồng/kg. Từ đó đã thu hút được các hộ nông dân chọn cây bắp để trồng thay thế cho các lọai màu lương thực khác, do giá bắp lai hiện xuống thấp chỉ còn 2.700 đồng/kg gây khó khăn cho nhiều địa phương trong thực hiện kế họach chuyển đổi cơ cấu trong sản xuất. Nói về tính hiệu qủa của cây bắp, Ông Trầm Hoàng Bá – Trưởng phòng Phòng NN và PTNT huyện Trà Cú, khẳng định:
- Nhờ mô hình đưa cây bắp xuống chân ruộng, những năm qua đã tạo điều kiện rất lớn cho bà con tại các xã như Long Hiệp, Ngọc Biên, Tân Hiệp và Hàm Giang có bước phát triển đi lên, thay dần việc sản xuất độc canh cây lúa và tận dụng các diện tích đất ruộng gò, kém hiệu quả để trồng bắp.
Do giá bắp lai hiện đứng ở mức thấp, nên trong vụ màu xuân hè năm 2009 và vụ đông xuân 2010 sắp tới đang đựơc nông dân chuyển sang trồng bắp giống có sự bao tiêu về sản phẩm. Theo các hộ trồng bắp giống ở vụ Đông xuân 2009 trên địa bàn huyện Trà Cú vừa qua, sau khi trừ chi phí còn thực lãi khoảng 40 triệu đồng/ha; trong khi đó bắp lai lãi khoảng 15 triệu đồng/ha. Tại xã Ngọc Biên, từ hơn 02 năm qua bà con Khmer tại các ấp Giồng Cao, Sá Vần A, Tất Hố đã tham gia sản xuất bắp giống có hợp đồng bao tiêu về sản phẩm với đơn vị là Công ty Sao Cao Nguyên. Trong 06 tháng đầu năm 2009, Ngọc Biên đã xuống giống được trên 85 ha bắp các lọai (có 21 ha bắp giống). Trước hiệu quả từ mô hình trồng bắp giống mang lại, hiện nay bà con nông dân trong xã đã tham gia đăng ký diện tích để trồng bắp giống trên 100 ha. Anh Kim Trận (ấp Giồng Cao, xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú) là một trong những nông dân trong ấp đã có mức thu nhập hàng chục triệu đồng tiền lãi từ mô hình trồng bắp giống, cho biết:
- Vụ xuân hè vừa qua, với diện tích 01 ha đất trồng 02 vụ màu và 01 vụ lúa; đã được tôi chuyển sang trồng bắp giống VND – 10. Theo giá bao tiêu hợp đồng của đơn vị Công ty Sao Cao Nguyên với người trồng là 13.000 đồng/kg hạt. Trong này công ty sẽ hỗ trợ đưa cán bộ kỹ thuật xuống hướng dẫn quy trình sản xuất và đầu tư cho không hạt giống. Vụ này sau khi trừ chi phí, gia đình tôi thu lãi trên 40 triệu đồng/ha; không chỉ có gia đình tôi có lãi cao mà tất cả 15 hộ trồng bắp giống trong ấp Giồng Cao đều có lãi từ 2,5 – 4 triệu đồng/1000 m2.
Còn đối với bà con nông dân ở các xã Nhị Trường, Long Sơn, Thạnh Hòa Sơn, Thuận Hòa của huyện Cầu Ngang không khỏi phấn khởi khi thấy được hiệu quả kinh tế mang lại từ việc thực hiện mô hình đưa cây bắp giống và bắp lai xuống chân ruộng. Từ đó đã góp phần làm thay đổi không nhỏ về đời sống của bà con nơi đây. Cái được lớn nhất của bà con vùng đồng bào Khmer là việc đựơc tiếp cận các tiến bộ về kỹ thuật trong sản xuất, từ đó làm cho năng suất cây bắp không ngừng tăng lên từ 6 – 7 tấn/ha (năm 2000), nay đã tăng lên 9 – 10 tấn/ha. Tuy nhiên hiện nay vấn đề liên kết mô hình bao tiêu sản phẩm giữa doanh nghiệp với người nông dân còn khá “khiêm tốn”, trong tổng diện tích trên 4.000 ha trồng bắp (bắp lai, bắp giống…), chỉ có khỏang 250 ha trồng bắp giống đựơc bao tiêu sản phẩm. Để phong trào đưa cây bắp lai xuống ruộng phát triển mạnh trong thời gian tới, đòi hỏi các ngành chức năng cần thực hiện tốt vai trò “cầu nối” giữa doanh nghiệp và nông dân trong xây dựng mối liên kết theo hợp đồng bao tiêu sản phẩm để đưa giá bắp lai ổn định và có lãi cho người trồng.
Hữu Huệ
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.