Nguồn tin: Hà Nội Mới, 19/08/2009
Ngày cập nhật:
19/8/2009
Về xã Nghiêm Xuyên, Thường Tín (Hà Nội) những ngày tháng Tám thấy niềm vui chộn rộn khắp thôn, xóm. Xã đang chuẩn bị khánh thành giai đoạn 1 khu nhà tưởng niệm Bác Hồ với kinh phí đầu tư 3,5 tỷ đồng. Ngoài đồng, lúa đang thì con gái, xanh mơn mởn, trang trại VAC vườn cây, ao cá... tràn nhựa sống bao bọc quanh làng, không gian thật đầm ấm.
Nơi đây in dấu chân Người
Theo lời giới thiệu của Bí thư Đảng ủy xã Nghiêm Xuyên, chúng tôi đến thăm cụ Trịnh Xuân Cảnh, lão thành cách mạng. Tuy đã bước vào tuổi 90, nhưng còn rất minh mẫn, ký ức về những năm tháng hoạt động cách mạng vẫn còn sôi sục như vừa mới hôm qua, cụ Cảnh tự hào cho biết, trong các cuộc kháng chiến hào hùng của dân tộc, người dân Nghiêm Xuyên sẵn sàng đóng góp sức người, sức của cho tiền tuyến. Hiện nay, Nghiêm Xuyên có 129 liệt sỹ, 13 bà mẹ được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 80 thương binh, bệnh binh.
Từng tham gia đoàn thể Công nhân cứu quốc ở Hà Nội, dân quân du kích ở địa phương những năm 40 của thế kỷ trước… cụ Cảnh bồi hồi nhớ lại, ngày 30-1-1963, Bác Hồ về xã Quyết Tiến (nay là xã Nghiêm Xuyên) động viên nhân dân chống hạn. Bác nói: "Chống hạn cũng như đánh giặc, phải hết sức cố gắng, đồng tâm hiệp lực đánh cho kỳ thắng giặc hạn". Thực hiện lời dạy của Người, cán bộ và nhân dân xã Quyết Tiến ra sức chống hạn, đẩy mạnh sản xuất. Ngày ấy, kể cả cán bộ, nhân viên nhà nước, bộ đội về nghỉ Tết cũng tham gia chống hạn. Lời dạy giản dị của Bác đã động viên cán bộ và nhân dân Nghiêm Xuyên vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế. Cụ thấy quê hương mình đang đổi thay từng ngày, đẹp hơn, giàu có hơn. Tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm đã giảm gần 1,3%.
Xây dựng kinh tế trên quê hương cách mạng
Rời nhà cụ Cảnh, chúng tôi đi một vòng quanh xã Nghiêm Xuyên. Ngoài vẻ thanh bình vốn có bao đời của làng quê Việt Nam, đường làng, ngõ xóm ở đây được nâng cấp, chỉnh trang đẹp đẽ, nhà trẻ, trạm y tế, trường học được đầu tư xây dựng mới khang trang. Để giải quyết việc làm cho bà con nông dân lúc nông nhàn, chính quyền địa phương đã nỗ lực mở nhiều lớp dạy nghề. Từ chỗ là xã "trắng nghề", nay nhiều hộ dân trong xã đã gắn bó với nghề thêu.
Cùng với chính sách phát triển tiểu thủ công nghiệp, "mặt trận" nông nghiệp cũng được xã hết sức coi trọng. Nhìn hàng chục trang trại với ao cá, vườn cây ăn quả xanh mướt, không ai nghĩ rằng chỉ vài năm trước, nơi đây là vùng đất trũng ngập nước. Trước đây, khu vực thôn Liễu Viên và Nghiêm Xá rất trũng, ngoài một vụ lúa, năng suất thấp, về vụ mùa hầu như nước ngập mênh mông, chỉ có một vài hộ dân chăn thả vịt đồng. Nhiều diện tích phải bỏ hoang hóa. Nay nhờ chính sách chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp lý, bộ mặt Nghiêm Xuyên ngày càng khởi sắc.
Với quyết tâm làm giàu trên đồng đất quê hương, thực hiện lời dạy của Bác nhiều thanh niên ở Nghiêm Xuyên đã mạnh dạn huy động vốn từ 300 - 500 triệu đồng đầu tư cải tạo đồng trũng thành các trang trại, vườn trại đa canh - lúa - cá - vịt, trồng cây ăn quả, chăn nuôi lợn, gà… cho hiệu quả kinh tế cao. Một trong những người đi tiên phong trong phong trào chuyển đổi cây trồng, vật nuôi ở Nghiêm Xuyên là anh Trịnh Văn Tam, mới ngoài 30 tuổi. Anh Tam đã cải tạo ruộng trũng thực hiện mô hình trang trại trên diện tích 4ha cho thu hoạch hàng trăm triệu đồng/năm.
Thành công từ mô hình trang trại của anh Tam đã mở đường cho nhiều trang trại khác ra đời tại vùng đất trũng Nghiêm Xuyên. Nhận thấy tiềm năng từ mô hình chuyển đổi, đầu năm 2006, UBND xã Nghiêm Xuyên đã nhân rộng chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên toàn xã. Cả khu đất trũng hơn 93ha được chuyển đổi làm trang trại. Đến nay, đã có 32 trang trại lớn, nhỏ phát triển, cho thu nhập từ năm chục đến vài trăm triệu đồng/năm.
Gần 50 năm trôi qua, Nghiêm Xuyên đã tạo ra bước chuyển đổi vững chắc trên con đường đổi mới của đất nước, luôn xứng đáng với danh hiệu xã Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nơi Bác Hồ đã về thăm.
Bạch Thanh - Quỳnh Dung
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.