Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 21/8/2009
Ngày cập nhật:
22/8/2009
Do giá đường đang ở mức cao, một số nhà máy trong khu vực đang nôn nóng muốn vào vụ ép sớm để có thêm lợi nhuận. Tuy nhiên, cũng có nhà máy cho rằng, nếu vào vụ trong thời điểm mía chưa chín sẽ gây thiệt hại đáng kể cho cả người trồng lẫn người ép mía.
Theo Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ (Casuco), vụ mía 2009-2010 rất có triển vọng và đạt năng suất cao nhờ thời tiết thuận lợi, nông dân tích cực chăm sóc. Thuận lợi là giá đường thế giới đang tiếp tục tăng do nguồn cung bị hạn chế, kéo theo giá đường trong nước tăng mạnh và dự báo sẽ còn tiếp tục nhích lên, hứa hẹn một mùa mía được giá nhất cho nông dân từ trước đến nay. Do lũ vẫn ở mức bình thường chưa diễn biến phức tạp, Casuco đã quyết định từ ngày 10 đến 15-9 mới đưa 2 nhà máy vào hoạt động để mía đủ tuổi chín. Casuco cũng khuyến cáo nông dân trong vùng mía nguyên liệu nên tích cực tu sửa bờ bao, chủ động bơm tát khi cần thiết để mía đạt năng suất và chữ đường cao hơn. Ông Nguyễn Thành Long, Tổng Giám đốc Casuco cho biết, hiện tại 2 nhà máy đường Phụng Hiệp, Vị Thanh có công suất ép lên tới 6.000 tấn mía cây/ngày đã sẵn sàng vào hoạt động. Công ty đang theo dõi diễn biến lũ, nếu thời tiết diễn biến bất thường, lũ về sớm hơn sẽ đưa 2 nhà máy vào ép sớm để tiêu thụ hết mía chạy lũ của nông dân. Vụ mía năm nay, ngoài công suất ép của Casuco tăng lên, các nhà máy đường trong khu vực cũng đã đăng ký mua mía tại Hậu Giang 135.000 tấn trong tháng 9 và tháng 10-2009. Với nhu cầu trên, việc tiêu thụ mía năm nay chưa có dấu hiệu gì đáng lo ngại.
Hiện nay, mía đang trong giai đoạn chuyển hóa và tích lũy đường nên CCS tăng lên hàng ngày. Casuco khuyến cáo không nên bán mía sớm khi chữ đường còn thấp sẽ thiệt thòi cho nông dân, không hiệu quả trong sản xuất của nhà máy. Hàng tuần, Casuco sẽ tổ chức lấy mẫu mía đo CCS ở từng khu vực huyện Phụng Hiệp, TX.Ngã Bảy để thông báo cho người dân biết, nhằm tránh tình trạng thương lái lợi dụng mua theo chữ đường để ép giá nông dân.
Toàn tỉnh Hậu Giang có khoảng 13.000 ha mía, trong đó có khoảng 4.000 ha mía chạy lũ, năng suất mía bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 90 tấn/ha, với sản lượng khoảng 1,17 triệu tấn, trong đó khu vực Phụng Hiệp, Ngã Bảy chiếm khoảng 820.000 tấn. Các lò thủ công trên địa bàn còn rất ít, nhưng chưa hoạt động, nhưng đã xảy ra tình trạng bán mía nước đi TP.Hồ Chí Minh và bán mía chạy đường vít cho các lò đường ở Bến Tre từ hơn một tháng nay với sản lượng tương đối lớn ở các giống mía chín sớm như: ROC16, QĐ93-159 thuộc khu vực Phụng Hiệp, Ngã Bảy. Hiện nay, chữ trường trên mía còn rất thấp chưa thích hợp vào vụ trong thời điểm tháng 8. Ông Võ Văn Sơn, Phó Tổng giám đốc Casuco cho rằng: Không sợ thừa mía, mà chỉ lo thiếu mía cục bộ nếu các nhà máy đường xung quanh đến mua ồ ạt, thì việc thu hoạch và vận chuyển mía sẽ không đáp ứng đủ cho các nhà máy. Với tuổi mía hiện nay, phải đến 15-9, các giống mía chín sớm, chín trung bình mới đủ tuổi để thu hoạch. Như vậy, năng suất, chữ đường đều đảm bảo thì người trồng mía bán được giá, tăng thêm lợi nhuận. Với giá thành sản xuất khoảng 350 đ/kg mía, để đảm bảo cho nông dân lợi nhuận ít nhất 40% và an tâm sản xuất, Casuco cũng đưa ra giá thu mua mía tại rẫy là 600 đ/kg mía 10 CCS. Casuco cũng đề nghị các nhà máy đường không nên nóng vội vào vụ khi giá đường đang cao, vì thời điểm này mía còn non, nước lũ chưa về, người dân chưa lấp lại được vụ lúa mà phải vào vụ khoảng 15-9 mới hiệu quả nhất. Cuộc họp tiểu vùng ĐBSCL tại tỉnh Sóc Trăng mới đây, cũng đã đề nghị Nhà máy đường Long Mỹ Phát dời thời gian vào vụ khoảng đầu tháng 9, còn Nhà máy đường Phụng Hiệp sẽ vào vụ sau đó từ 10-15 ngày, các nhà máy khác vào vụ ép sau Phụng Hiệp từ 5-7 ngày để đảm bảo độ chín của mía.
Ngoài ra, để sản xuất vụ mía đường 2009-2010 đạt hiệu quả từ thu hoạch mía nguyên liệu đến chế biến, sản xuất các sản phẩm sau đường, UBND tỉnh Hậu Giang cũng có Công văn số 1921/UBND-NCTH về việc chỉ đạo sản xuất, tiêu thụ mía và đường niên vụ 2009-2010. Theo đó, giao Giám đốc Sở NN&PTNT Hậu Giang chủ trì phối hợp với các doanh nghiệp mía đường, UBND các huyện, thị xây dựng kế hoạch sản xuất, tiêu thụ mía. Thống nhất lịch thời vụ, giá thu mua mía nguyên liệu phục vụ sản xuất, nhằm tránh lũ, vừa đảm bảo quyền lợi của nhà máy và nông dân. Các doanh nghiệp phải chủ động ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với người trồng mía, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên. Sở Công thương phối hợp với các huyện, thị tăng cường quản lý thị trường, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ các hoạt động mua, vận chuyển nguyên liệu và sản xuất kinh doanh đường phải đúng các quy định về giá. UBND các huyện, thị chủ động xử lý những khó khăn vướng mắc trong sản xuất, tiêu thụ mía nguyên liệu; xử lý nghiêm tình trạng tranh mua, tranh bán, phá giá thị trường gây thiệt hại cho người trồng mía, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh có kế hoạch về tín dụng đáp ứng đủ vốn cho thu mua mía nguyên liệu và sản xuất kinh doanh mía đường trên địa bàn tỉnh.
HOÀI THANH
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.