Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 31/8/2009
Ngày cập nhật:
2/9/2009
Xác định nông nghiệp là thế mạnh, là ngành kinh tế chủ lực của huyện, vì thế, trong 10 năm qua, huyện Vị Thủy (Hậu Giang) không ngừng đầu tư chuyển giao kỹ thuật, tập trung chuyển đổi giống, xây dựng mô hình kết hợp, xây dựng cơ sở hạ tầng... Từ đó, giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện đã được cải thiện đáng kể.
Ngay từ năm đầu thành lập (1999), Vị Thủy là một trong 2 huyện của cả nước được Bộ NN&PTNT chọn làm thí điểm thực hiện chương trình “3 giảm, 3 tăng”, IPM trong canh tác lúa để hạ giá thành sản xuất. Lúc đầu vận động áp dụng chương trình này rất khó khăn, vì bà con đã quen với tập quán canh tác truyền thống. Nhưng qua một vài vụ sản xuất lúa, nông dân mới thấy được lợi rất lớn (giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất), từ đó, mọi người làm theo. Đến nay đã có hơn 90% nông dân trong huyện áp dụng chương trình này. Huyện tập trung chỉ đạo chuyển giao khoa học kỹ thuật, thực hiện mô hình sản xuất lúa giống, làm lúa chất lượng cao, làm lúa theo quy trình VIETGAP...
Tiết giảm chi phí, hạ giá thành, tăng năng suất thì nông dân trồng lúa mê nhất. Kế đến là, chất lượng lúa, bởi vì nó quyết định giá trị và đầu ra của hạt lúa. Muốn vậy, phải có giống tốt cho chất lượng thương phẩm cao. Vì thế, huyện đã thành lập 6 CLB sản xuất lúa giống, cung cấp thị trường khoảng 1.000 tấn giống xác nhận, nguyên chủng mỗi năm, có thể đáp ứng khoảng 40% diện tích gieo trồng giống xác nhận. Riêng CLB sản xuất lúa giống ấp 2, xã Vị Thủy, trong năm qua cung ứng thị trường được gần 80 tấn lúa giống các loại. Còn CLB sản xuất lúa giống ấp 1, xã Vị Đông, hàng năm cũng cung ra thị trường hàng trăm tấn lúa giống, giải quyết rất lớn nhu cầu chuyển đổi giống mới của người dân trong và ngoài huyện. Theo Chủ nhiệm CLB sản xuất lúa giống ấp 2, xã Vị Thủy Nguyễn Thành Lâm, hàng năm CLB này đều có hợp đồng với Trung tâm giống nông nghiệp Hậu Giang để sản xuất trên 30 ha lúa giống nguyên chủng và siêu nguyên chủng với các giống như: OM 4900, OM 6073, HG 2 để giao về trung tâm giống và bán ra nông dân trong vùng. Qua đó, góp phần cải thiện bộ giống và tăng tỷ lệ sử dụng giống xác nhận của địa phương. Vị Thủy cũng đã quy hoạch vùng lúa chất lượng cao với 8.000 ha, chiếm 50% diện tích trồng lúa của huyện. Trên cơ sở đó, tập trung đầu tư, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, triển khai đồng bộ các chương trình, đề án trong nông nghiệp, nhất là hệ thống thủy lợi nội đồng, bờ bao chống lũ, chủ động nguồn nước tưới tiêu cho hơn 95% diện tích đất nông nghiệp.
Ông Phạm Trung Tán, Chủ nhiệm HTX nông nghiệp Vị Đông 1, nói: “Khu vực này là vùng sản xuất lúa chất lượng cao, nên năng suất lúa Hè thu luôn đạt từ 5,5-6 tấn/ha, còn vụ Đông xuân cũng từ 9-10 tấn/ha. Lúa trúng một phần nhờ áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, đặc biệt là dùng các giống xác nhận chất lượng cao để gieo sạ. Nhờ có trạm bơm điện, lại được khép kín nội đồng, đủ nước tưới tiêu, nên năng suất luôn đảm bảo. Nông dân ở đây chuẩn bị tốt từ khâu giống kháng rầy, tuân thủ lịch thời vụ, nên năng suất luôn tăng, lợi nhuận thu về thường cao hơn các nơi khác”.
Vụ lúa Hè thu vừa qua, tại CLB khuyến nông ấp 7, xã Vị Đông có 20 ha diện tích đất sản xuất được áp dụng theo quy trình VIETGAP. Ông Nguyễn Văn Trọng, thành viên CLB khuyến nông ấp 7, phấn khởi: Dù mới chuyển sang trồng lúa theo hướng VIETGAP, nhưng quy trình canh tác cũng không quá khó, chỉ cần tuân thủ theo các quy trình kỹ thuật mà ngành nông nghiệp đưa ra như: sạ hàng, sử dụng phương pháp 4 đúng, bón phân theo hướng dẫn, đảm bảo thời gian cách ly thuốc trước khi thu hoạch...”. Cũng nhờ áp dụng theo phương pháp mới, vụ lúa vừa rồi, gia đình ông Trọng giảm đi gần 1/3 chi phí từ khâu giảm lúa giống, phân bón, thuốc hóa học và tiền công mướn phun xịt thuốc, chưa kể giảm được áp lực sâu rầy phá hoại...
Diện tích canh tác lúa của huyện không tăng, nhưng năng suất, chất lượng không ngừng gia tăng theo hàng năm. Nếu như năng suất lúa bình quân năm 1999 chỉ ở mức 4,53 tấn/ha (sản lượng đạt 135.733 tấn/năm) thì đến cuối năm 2008 đã tăng lên 5,34 tấn/ha, với sản lượng trên 232.000 tấn. Điều này cho thấy, hiệu quả của việc tăng cường hướng dẫn, khuyến khích nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Nhiều địa phương trong huyện đã xây dựng được nhiều điểm nhân giống vệ tinh phục vụ cho công tác chuyển đổi giống. Song song đó, công tác cơ giới hóa trong sản xuất cũng được Vị Thủy coi trọng nên đã cơ giới hóa 100% các khâu làm đất, bơm tưới, trang bị 26 máy gặt đập liên hợp (nhiều nhất tỉnh). Về lò sấy lúa, năm 1999 toàn huyện có 60 lò, đến nay tăng lên 153 lò... góp phần giảm thất thoát và giảm áp lực thiếu lao động, hạ giá thành, tăng lợi nhuận cho người trồng lúa. Ông Nguyễn Văn Luốl, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện, nhấn mạnh: “10 năm qua, huyện không ngừng đầu tư mạnh cho ngành nông nghiệp, đã tạo được bước đột phá trong phát triển cây lúa, vốn là thế mạnh hàng đầu của huyện”.
P.DŨNG - H.THANH
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.