Nguồn tin: NLĐ, 30/06/2005
Ngày cập nhật:
30/6/2005
Nếu theo tiêu chuẩn mới, thu nhập bình quân 260.000 đồng/người/tháng (ở nội thành) và 200.000 đồng/người/tháng (ở ngoại thành) mới được xem là vượt nghèo thì hơn 1 triệu nông dân ở ngoại thành TPHCM còn đang ở ngưỡng nghèo.
Bởi vì theo điều tra mới nhất 2/3 số hộ nông dân ở ngoại thành đang gặp khó khăn về đời sống, thu nhập bình quân đầu người xấp xỉ 200.000 đồng/tháng. Nghèo chỉ vì làm nông nghiệp chay, trong khi đó điều kiện đất đai, thổ nhưỡng lại không được như đồng bằng sông Cửu Long.
Thấy được điều này, lãnh đạo TPHCM cũng đã từng chủ trương làm nông nghiệp ở TPHCM là nông nghiệp đô thị, biến vùng nông thôn ngoại thành thành vành đai xanh (rau xanh), vành đai trắng (sữa), vành đai trứng phục vụ cho đô thị tập trung đông dân nhất nước.
Bước đột phá thứ nhất là tập trung đầu tư phát triển 2 cây (cây rau an toàn, cây dứa) và 2 con (con bò sữa, con tôm sú). Không ít hộ nông dân khá lên được, thu nhập từ 50 triệu đến 100 triệu đồng/năm. Nhưng nhìn chung sự đầu tư chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp này vẫn mang tính tự phát của những hộ có điều kiện, thiếu sự đầu tư hỗ trợ của Nhà nước, dẫn đến sự mất cân đối... Phát triển đàn bò mà không quy hoạch đồng cỏ. Đua nhau nuôi tôm lại chưa lo đầy đủ đầu ra, chưa chú ý đầu tư khoa học nên con tôm bị ép giá, bị dịch bệnh. Thế là sản xuất nông nghiệp ở ngoại thành, nhìn toàn cảnh, vẫn còn lận đận, nông dân vẫn còn nghèo!
Tạo cho được bước đột phá trong việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp ngoại thành để hơn 1 triệu nông dân TPHCM khá lên là nhiệm vụ cấp bách trong 5 năm tới. Qua điều tra mới đây cho thấy so với trồng lúa, trồng cỏ hiệu quả gấp 5 lần; trồng rau an toàn, cây ăn trái gấp 10 lần; trồng hoa gấp 20 lần, nuôi tôm sú gấp 20 lần... Từ đó TPHCM xác định 6 cây, con chủ lực có lợi thế cạnh tranh: cây rau an toàn, cây bắp lai, cỏ để chăn nuôi, hoa lan, đậu phộng, tôm sú và bắt đầu bước đột phá thứ hai.
Bên cạnh con bò sữa vẫn là đầu cơ nghiệp lần này TPHCM tập trung đầu tư 6 cây, con chủ lực trên và chuyển dần 49.000 ha đất hiện đang trồng lúa năng suất thấp sang các cây trồng khác hiệu quả cao hơn. Phải làm nông nghiệp đô thị nông dân mới khá lên được.
Minh Lê
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.